Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vụ án chôn chất thải Formosa ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thứ tư, 08:35 03/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều ngày 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định khởi tố vụ án chôn chất thải độc hại Formosa tại trang trại của giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (Công ty Kỳ Anh).

Hiện tượng chôn lấp chất thải của Formosa. Ảnh: TL
Hiện tượng chôn lấp chất thải của Formosa. Ảnh: TL

Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Hà Tĩnh công bố thông tin khẳng định, công ty Kỳ Anh không được cấp phép xử lý bùn thải. CQĐT đã triệu tập, đấu tranh các đối tượng có liên quan đúng quy định pháp luật. Sau khi có kết luận của Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT), CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiến hành đánh giá chứng cứ; cá thể trách nhiệm để khởi tố bị can, bắt giữ ngay các đối tượng liên quan.

Cũng trong ngày 2/8, Bộ TN&MT đã công bố các thông tin và xác định trách nhiệm đối với các đơn vị trong vụ chôn chất thải của Formosa Hà Tĩnh trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của Bộ TN&MT đã tiến hành lấy mẫu chất thải, mẫu đất, mẫu nước mặt, nước ngầm tại các khu vực chôn lấp chất thải gồm: 38 mẫu bùn thải, 30 mẫu đất tại vị trí chôn lấp và khu vực đất xung quanh, 1 mẫu nước giếng khoan và 3 mẫu nước suối trong khu vực. Kết quả phân tích mẫu bùn thải và môi trường xung quanh được giao cho 3 phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn xử lý, phân tích và đối chứng. Ngày 1/8, Bộ TN&MT khẳng định, trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải có chứa Xyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Vì vậy Bộ TN&MT kết luận, bùn thải bị chôn lấp trái phép đã được bốc xúc, lưu giữ với khối lượng là 390,72 tấn (gồm cả đất đá bị lẫn) là chất thải công nghiệp có lẫn chất thải nguy hại. Chất thải này phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại và phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng, được cấp phép xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng đó, kết quả khảo sát môi trường đất, môi trường nước cho thấy nước mặt, nước ngầm và đất đai tại vị trí chôn lấp bùn thải và khu vực xung quanh chưa bị ô nhiễm do việc chôn lấp trái phép bùn thải gây ra.

Bộ TN&MT cũng đã xác định rõ vi phạm, trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó có phần xử lý trách nhiệm của chủ nguồn thải là Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, Formosa Hà Tĩnh đã không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại phải đăng ký và quản lý theo quy định của Chính phủ. Chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định đối với trường hợp chuyển giao từ 5 tấn trở lên. Bộ TN&MT sẽ xử phạt các vi phạm hành chính nêu trên, công ty Formosa Hà Tĩnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phối hợp với công ty Kỳ Anh tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại để xử lý ngay 390,72 tấn bùn thải theo quy định và chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý này. Quá trình vận chuyển, xử lý giao Sở TN&MT Hà Tĩnh có trách nhiệm chủ trì và phối hợp giám sát, kiểm tra.

Formosa Hà Tĩnh phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các loại bùn thải nguy hại phát sinh theo quy định cho toàn bộ dự án và phải hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/8/2016. Cùng đó, với công ty Kỳ Anh, Bộ TN&MT xác định rõ, việc chôn lấp trái phép bùn thải nguy hại của công ty có dấu hiệu tội phạm về môi trường theo Bộ luật Hình sự. Do vậy, Bộ TN&MT sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm của Công ty Kỳ Anh cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau khi thông tin về chủ nguồn xả thải là Formosa Hà Tĩnh khiến cá chết hàng loạt ở khu vực biển miền Trung được công bố thì báo chí và cơ quan chức năng lại phát hiện có khối lượng lớn chất thải rắn của Formosa Hà Tĩnh được chôn lấp tại nhiều vị trí trên địa bàn TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngay lập tức, thông tin gây chấn động này đã gây bức xúc dư luận và cơ quan chức năng đã sớm vào cuộc. Lãnh đạo công ty chôn chất thải từng cho rằng người dân xin chất thải về để trồng chuối và cỏ(?). Tuy nhiên, kết quả chính thức vừa được Bộ TN&MT công bố cho thấy trong chất thải có chứa chất độc vượt ngưỡng. Sắp tới, dư luận người dân đang chờ những kết luận cuối cùng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh về trách nhiệm cá nhân liên quan khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này.

Công Tâm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật - 19 giờ trước

Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Pháp luật - 1 ngày trước

Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.

Top