Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, thế nhưng tại khu vực bến xe phía Nam Huế vẫn đang trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, tại Bến xe phía Nam Huế, vẫn trong tình trạng đìu hiu, trái ngược với khung cảnh chen chúc, nhộn nhịp như thời điểm đại dịch COVID-19 chưa bùng phát.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Tết đến gần nhưng lượng khách đi xe chỉ lác đác vài người, những người kinh doanh vận tải hành khách lo lắng đủ điều.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Sư chủ một nhà xe chạy tuyến Huế - Quảng Nam cho biết, những ngày qua khách đi xe chỉ lác đác 3-5 người. Xe chỉ chạy cầm chừng, luôn trong tình trạng bù lỗ. "Tết đến gần, dù lỗ nhưng xe cũng không thể không chạy, vì mình làm cả năm, Tết nhân bà con đi lại nên cũng cố gắng hoạt động", ông Sự nói.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Khu vực chờ mua vé không 1 bóng người, một số buồng bán vé cũng không hoạt động

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Một vài vị khách làm thủ tục khai báo y tế trước khi "bao nguyên xe".

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Lác đác một vài vị khách tay xách, nách mang tới mua vé, đi xe vào các tỉnh phía Nam.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Dù lượng khách đi xe ít, nhưng công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được thực hiện nghiêm túc. Người vào bến phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, quét mã QR ngay tại cổng.

Không còn cảnh tay xách nách mang chen chúc mua vé, bến xe ở Huế vẫn vắng lặng ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Thành - Quyền Giám đốc Xí nghiệp Bến xe phía Nam Huế cho biết, trung bình mỗi ngày tại bến có khoảng 50 đầu xe đi các tỉnh thành và có 120-150 xe về bến. Tuy nhiên mỗi xe chỉ có rải rác 3-5 hành khách. Tuy Tết đã đến gần nhưng nhìn chung hoạt động vận tải diễn ra rất khó khăn.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tính 18h00 ngày 22/1, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận thêm 279 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế. Toàn tỉnh hiện có 19.377 ca F0 có mã bệnh. Tổng số bệnh nhận có mã bệnh điều trị khỏi là 15.387 người. Tổng số bệnh nhận tử vong là 110 ca, trong đó có 105 ca là già yếu, lão suy, mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, suy tim mạn, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn, ung thư giai đoạn cuối...
Hà Nội yêu cầu không gây khó khăn cho người dân về quê ăn TếtHà Nội yêu cầu không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

Các đơn vị của Hà Nội không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết.

Xem thêm video đang được quan tâm:

5 thực phẩm tàn phá cơ thể hơn cả ung thư

 

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.