Không được mời liên hoan, châm lửa đốt ô tô hàng xóm

| Pháp luật

GĐXH - Hàng xóm tổ chức liên hoan con đậu đại học nhưng không mời Lĩnh. Bực tức, Lĩnh mang xăng đến đốt ô tô của nhà này.

VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Chí Lĩnh (SN 1979, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Không được mời liên hoan, châm lửa đốt ô tô hàng xóm - Ảnh 1.

Chiếc xe trước và sau khi bị Lĩnh đốt. Ảnh:BL

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/2/2021, gia đình anh N.H.T. (SN 1974, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) tổ chức tiệc liên hoan con đậu đại học.

Bực tức vì gần nhà nhưng anh T. không mời mình nên Dương Chí Lĩnh nảy sinh ý định đốt cháy ô tô Toyota Hilux của gia đình anh T. đang để ngoài đường.

Khoảng 21h40 cùng ngày, Lĩnh lấy 1 chai thủy tinh chứa xăng cùng miếng vải cũ, sau đó đến chỗ xe ô tô của hàng xóm đang đỗ châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, mọi người hô hào dập lửa nhưng do cháy lớn nên chiếc ô tô bị thiệt hại phần đầu. Tài sản thiệt hại gần 143 triệu đồng.

Sau nhiều lần triệu tập, trước chứng cứ không thể chối cãi, Dương Chí Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đề nghị khởi tố vụ phá gần 6 héc ta rừng tự nhiên tại Quảng BìnhĐề nghị khởi tố vụ phá gần 6 héc ta rừng tự nhiên tại Quảng Bình

GĐXH - Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa (Quảng Bình) chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân huyện này đề nghị khởi tố vụ án phá gần 6 héc ta rừng trên địa bàn.


Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.