Không khí lạnh đang tràn xuống, miền Bắc mưa dông kéo dài

| Thời sự

GĐXH - Đêm nay và ngày mai (12/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền BắcThông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

GĐXH - Từ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc mưa dông do không khí lạnh

Không khí lạnh đang tràn xuống, miền Bắc mưa dông kéo dài - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ


Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay (ngày 11/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đêm nay (11/5) và ngày 12/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo trong các ngày 13-14/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 15/5, khu vực này có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong khí đó, ngày 11/5, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Biên Hòa (Đồng Nai) 36.8 độ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36.5 độ, Mộc Hóa (Long An) 36.5 độ…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Ngày 12-13/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Tây Nguyên từ 11-16/5 có thể xuất hiện 1 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, ít mưa. Nửa cuối tháng 5/2024, khu vực này mưa chuyển mùa, nắng nóng sẽ giảm dần. Mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo về mùa mưa và diễn biến bão năm 2024

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã đưa ra một số nhận định về xu thế khí hậu ở Việt Nam trong các tháng tiếp theo của năm 2024

Tổng hợp kết quả dự báo của các Trung tâm trên thế giới ở thời điểm hiện nay cho thấy, El Nino tiếp tục suy giảm dần về cường độ và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính trong tháng 5, tháng 6 (xác suất trên 70%), sau đó chuyển sang pha lạnh vào mùa tháng 7 - 8 với xác suất trên 60%.

Hoạt động của gió mùa mùa hè có khả năng bắt đầu muộn hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, cường độ yếu hơn ở đầu mùa và trung bình đến mạnh hơn ở giữa và cuối mùa. Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng bắt đầu muộn hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Về xu thế nhiệt độ và cực đoan nhiệt độ, trên hầu hết cả nước, nhiệt độ cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ tháng 5 - 7.2024 và xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ tháng 8 - 10.2024.

Nắng nóng trên phạm vi cả nước có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục cao về nhiệt độ trong mùa hè năm nay.

Xu thế lượng mưa từ tháng 5 - 6.2024 có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ; thấp hơn trung bình nhiều năm ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Từ tháng 7 - 9.2024, tổng lượng mưa có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Trung Bộ; xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

Về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2024 sẽ nhiều hơn trong năm 2023, có thể ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa cuối của mùa bão.

Riêng khu vực miền Trung, số lượng xoáy thuận nhiệt đới có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong ba tháng 5 - 7 năm 2024, số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt ít có khả năng xuất hiện trong các tháng 5 - 6.

Điều kiện khô hạn, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt nước trong mùa tháng 5 - 7; khu vực Nam Trung Bộ tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục và có khả năng kéo dài đến tháng 7; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn vẫn tiếp tục và kéo dài đến giữa tháng 5.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

Những trường hợp đất do UBND xã giao sau 1.7.2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn diễn ra trong nốt sáng nay. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.