Không tuân thủ cách ly, nam bệnh nhân mắc COVID-19 khiến dịch lây lan

| Y tế

GiadinhNet – Trong vòng 7 ngày kể từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận tổng số 39 ca COVID-19. Đáng nói có những trường hợp chưa thực hiện tốt quy định cách ly dẫn tới tình hình dịch ở địa phương phức tạp hơn, lan sang nhiều nơi.

Tính đến trưa 27/6, huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm 5 ca dương tính gồm 1 ca ở xã Trung Hưng, 4 ca ở thị trấn Yên Mỹ. Tất cả đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Toàn tỉnh hiện ghi nhận 39 ca kể từ 21/6, trong đó huyện Yên Mỹ 35, Khoái Châu 2, Ân Thi 1 ca và  Kim Động 1 ca.

Điều đáng nói, trong số những trường hợp mắc COVID-19 có trường hợp chưa thực hiện tốt quy định về cách ly phòng chống dịch khi tự ý ra khỏi nhà trong thời gian cách ly. 

Theo đó, cơ quan chức năng xác định BN15146 ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu được Công ty Tân Á Hưng Yên cho nghỉ ở nhà từ ngày 23/6 để phòng dịch khi xác định có tiếp xúc gần với đồng nghiệp cùng công ty có chồng đi cắt tóc ở quan cắt tóc gội đầu ở xã Trung Hưng. Thế nhưng, bệnh nhân vẫn đi đổi bằng lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và đến phòng khám Việt Nhật vào ngày 25/6. Vào cuối ngày, trường hợp này được xác định là F1. Sáng 26/6 có kết quả xét nghiệm dương tính, trở thành BN15146.

Bước đầu rà soát được 186 công dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm thủ tục ngày 25/6, trong đó có 20 người ngồi gần BN15146. Có 27 công chức phải nghỉ việc để cách ly, theo dõi sức khoẻ. Tỉnh sẽ phải điều động một loạt công chức khác từ nhiều sở ngành ra thay thế.

Liên quan đến bệnh nhân này, huyện Tiên Lữ truy vết được 1 F1, 24 F2 và 93 F3. Ngoài ra, phòng khám Việt Nhật ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã bị phong toả. Bước đầu truy vết được 47 F1 và 57 F2. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, thực hiện phun khử khuẩn ở các gia đình và hộ xung quanh.

Không tuân thủ cách ly, nam bệnh nhân mắc COVID-19 khiến dịch lây lan - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 18/6 ở xã Trung Hưng,  BN13632 vẫn ngang nhiên mở quán cắt tóc khi đang trong đợt cấm hoạt động và chính nơi đây là nguồn phát dịch ở đợt này. 

Sự lơ là phòng dịch, thiếu ý thức của một số cá nhân đã khiến cho tình hình dịch ở Hưng Yên phức tạp hơn. Trên địa bàn tỉnh, các F1, F2 nằm rải rác ở nhiều huyện và ngoài ổ dịch huyện Yên Mỹ, các huyện khác cũng đã ghi nhận các F0.

Vào sáng nay khi ghi nhận 3 ca ở xã Thanh Long liên quan đến BN13541 (lái xe tuyến Bắc Nam đang điều trị tại Bình Dương), huyện Yên Mỹ ngay lập tức đã cho phong tỏa toàn bộ thôn Thụy Lân. Xóm Trên của thôn này đã được phong tỏa trước đó vào ngày. Các lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn đang tiếp tục điều tra dịch tễ các ca mắc mới và rà soát các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để thực hiện cách ly theo quy định.

Để kiểm soát dịch, huyện Yên Mỹ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) đối với các xã trên địa bàn huyện (trừ các địa phương đang thực hiện phong tỏa theo các quyết định của UBND huyện). Thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 0 giờ ngày 27/6/2021.

P.Thuận


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.