Kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, cứu thai phụ rau bong non thể nặng
GiadinhNet – Chị H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị choáng do đau nhiều và mất máu cấp, con non tháng và suy thai cấp.
Ngày 12/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin, các bác sĩ khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và khoa Nhi của viện này vừa phối hợp cứu sống thành công mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1984, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị phong huyết tử cung rau - rau bong non thể nặng.
Trước đó, vào hồi 19h30 phút ngày 5/12, sản phụ H. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng choáng, da xanh, niêm mạc kém hồng, máu âm đạo ra nhiều có cả máu tươi lẫn máu cục.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và siêu âm. Sản phụ H. bị choáng do đau nhiều và mất máu cấp, con non tháng và suy thai cấp, tim thai từ 60 đến 81 lần/phút.

Hiện tại sản phụ H. và cháu nhỏ đang dần ổn định, có thể xuất viện trong thời gian tới. Ảnh: N.Thắng
Sau khi xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức mổ cấp cứu.
Kíp phẫu thuật gồm BS Nguyễn Viết Thọ, Phó Trưởng khoa Sản, BS Nguyễn Huyền Anh và BS gây mê Trương Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức.
Trong quá trình phẫu thuật lấy thai nhi, sản phụ bị mất máu nặng, các bác sĩ vừa mổ vừa truyền 3 đơn vị máu cho chị H. Đặc biệt, nhờ được bác sĩ xử trí nhanh, đúng nên dù tử cung của sản phụ bị xuất huyết thâm tím nhiều đám, kèm theo co hồi kém, chảy máu nhiều nhưng vẫn được bảo tồn.
Con của sản phụ H. do sinh non, nên sau khi phẫu thuật lấy thai ra đã được kíp bác sỹ khoa Nhi cấp cứu ban đầu, chuyển điều trị tại khu Sơ sinh. Hiện tại cháu bé đang được điều trị tích cực và dần ổn định.
BS Nguyễn Viết Thọ cho hay, trường hợp sản phụ H. rất hiếm gặp tại bệnh viện. Chị H. bị phong huyết tử cung rau (rau bong non thể nặng), đây là một trong những biến chứng của tiền sản giật. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ mẹ con sản phụ tử vong rất cao.
“Đối với những trường hợp phụ nữ mang thai, khi đi khám nếu phát hiện các dấu hiệu nguy cơ như phù chân tay, tăng huyết áp, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn… cần được nhập viện sớm để theo dõi và điều trị. Bởi đó có thể là một trong những dấu hiệu của tiền sản giật” – BS Thọ khuyến cáo.
N.Thắng