Kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

| Y tế

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho nhân dân cả nước đón Tết, ông Nguyễn Thanh Phong- Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết: Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Kế hoạch này nhằm huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia. Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát về ATTP, trong đó chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về ATTP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thông báo công khai các đơn vị sai phạm để người tiêu dùng biết.

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo Bộ Y tế  phối hợp với các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP cho người tiêu dùng; đình chỉ ngay và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kịp thời dập tắt ngay các ổ dịch bệnh phát sinh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có những     vụ xảy ra do độc tố tự nhiên như người dân ăn ốc biển lạ, cá nóc… Thậm chí vụ ngộ độc ốc biển mới đây đã khiến 3 người tử vong. Trong năm 2014 số nạn nhân bị tử vong vì ngộ độc thực phẩm cũng đã tăng gần 54%.

Hoài Nam

 

Xuất hiện ổ dịch rubella tại Bình Dương

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thông báo có 138 trường hợp nghi mắc rubella, trong 29 ca được xét nghiệm chẩn đoán mắc rubella tại một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Ổ dịch rubella được ghi nhận tại Công ty Wanek từ ngày 2 đến 23/1. Viện Pasteur TP HCM, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng đã điều tra xác minh ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly bệnh nhân, triển khai các biện pháp phòng chống.

Để phòng bệnh rubella, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo biện pháp phòng bệnh đặc hiệu nhất là tiêm vaccine đơn giá hoặc phối hợp vaccine sởi - rubella, sởi - quai bị - rubella đầy đủ và đúng lịch; phụ nữ nên tiêm phòng trước khi có thai ít nhất 3 tháng, khi đã mang thai thì không nên tiêm.   

   H.P

 

Tặng 10.585 thẻ bảo hiểm y tế cho người  nghèo tại Tây Nguyên

Tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tiền mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hộ cận nghèo của ba tỉnh Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. 10.585 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ thông qua chương trình “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Việc tặng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế giúp 100% hộ cận nghèo trên địa bàn ba tỉnh đều được tham gia khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Từ ba địa phương này, Bộ sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ để triển khai chương trình trên cả nước.     

P. Cường

 

Bệnh viện Thanh Nhàn xin lỗi và làm lại thẻ BHYT cho bệnh nhân

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, thông qua đường dây nóng, Bộ Y tế đã tiếp nhận cuộc gọi của anh Trần Quốc Thư (ở Hà Nội) phản ánh, ngày 13/1, anh đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám bệnh theo BHYT. Sau khi khám và được cấp thuốc điều trị ngoại trú, anh Thư trở lại phòng tiếp đón để nhận lại thẻ.

Trong quá trình giao trả thẻ do số lượng bệnh nhân đông, điều dưỡng Nguyễn Thị Hường thay vì gạch bỏ phiếu đăng ký khám bệnh đã sơ suất gạch nhầm vào thẻ BHYT của bệnh nhân (phiếu đăng ký khám dùng thay thẻ BHYT trong suốt quá trình khám bệnh tại bệnh viện). Ngay sau khi sự việc xảy ra, điều dưỡng đã xin lỗi và hứa làm lại thẻ BHYT cho anh Thư. Khoa Khám bệnh của bệnh viện cũng đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm và phê bình nghiêm khắc với điều dưỡng Nguyễn Thị Hường.  

 H.P

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.