Kinh hoàng 'dịch bệnh' quay lén phụ nữ lan tràn, trẻ con tiểu học 'bán' ảnh nhạy cảm của mẹ để nổi tiếng
Không chỉ những địa điểm công cộng, phụ nữ Hàn Quốc thậm chí còn có khả năng bị xâm phạm hình ảnh riêng tư ngay tại nhà mình và từ chính những đối tượng tưởng như vô hại nhất.
“Không dám vào nhà vệ sinh, cũng không dám vào quán rượu, bạn vĩnh viễn không biết được những cảnh quay lén ở Hàn Quốc biến thái thế nào…”, đây là lời trích dẫn của một bài viết nói về mức độ nguy hại của hiện trạng quay lén tại Hàn của tuần san Thế giới người Hoa xuất bản ngày 3/11.
Không có soái ca, công chúa, ngôn tình như những bộ phim Hàn Quốc xưa nay vẫn thể hiện, cuộc sống của phụ nữ Hàn quả thật "nguy hiểm" hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều.


Thời gian gần đây, Hàn Quốc gây chấn động bởi rất nhiều vụ quay lén phụ nữ được phanh phui. Trang MTN của Hàn Quốc đưa tin một thanh niên hơn 20 tuổi đã bị bắt khi đang quay lén nữ sinh trung học trên tàu điện ngầm. Cảnh sát đã phát hiện hắn mang theo 4 chiếc điện thoại di động dùng để quay lén, bên trong chứa gần 1000 tấm ảnh nhạy cảm.
Thực chất, vụ việc trên chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp tương tự ở đất nước này. Chụp lén bằng điện thoại di động đã là một cách thức chụp lén đơn giản nhất ở Hàn Quốc. Những kẻ thông minh, chuyên nghiệp sẽ quay một cách kín đáo hơn. Các thiết bị quay lén được thu nhỏ một cách tinh tế, gắn vào các vật dụng hằng ngày. Bất cứ lúc nào, mọi hành động của bạn cũng có khả năng trở thành chủ đề của một cuộc nói chuyện bí mật của người khác, và thậm chí trở thành công cụ để những kẻ quay lén kiếm được lợi nhuận khổng lồ.




Trong môi trường quá đỗi khắc nghiệt như vậy, vô tình mà phụ nữ Hàn Quốc đã bị "ép buộc" nâng cao tính cảnh giác và khả năng "phản gián". Vào nhà vệ sinh, họ biết cách kiểm tra xung quanh và xác nhận có người nhìn trộm hay không. Những lỗ nhỏ có giấy vệ sinh nhét kín là những nơi họ phát hiện có camera giấu kín. Lúc đi làm, họ biết cách quan sát và lắng nghe 6 phương 8 hướng, chỉ cần có một tiếng lách cách là biết có người đang chụp lén, người phụ nữ mạnh mẽ sẽ giả vờ như không biết và ngay lập tức báo tin cho cảnh sát.

Chuyện yêu đương cũng không thể tiến hành một cách bình thường, họ phải quan sát, để ý đối phương từng chút một để xác định có phải là kẻ biến thái hay không. Nếu một người phụ nữ không chú ý, người thân thiết nhất cũng có thể là một kẻ quay lén, cùng những người xa lạ trên mạng thảo luận về những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô ấy.
Khi mua một ngôi nhà mới, trước và sau khi sửa chữa xong, họ phải cẩn thận đi kiểm tra từng ngóc ngách để xem có bị gắn camera theo dõi không. Thế nhưng, dù có cẩn trọng thế nào, phụ nữ Hàn Quốc vẫn “lộ” trước những máy ảnh chụp lén rợp trời kín đất. "Công nghiệp quay lén” ở Hàn Quốc đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người từ các nhân vật chính khách, từng người trong giới giải trí đến những người phụ nữ bình thường tại đất nước này.
Một cơ quan dân quyền của Mỹ đã khảo sát trên 1606 người Hàn Quốc, cho biết trong số này có 23% người phát hiện bản thân bị quay lén, và những video đó đã được đăng tải trên internet, 93% trong số họ đã mắc các bệnh tâm thần và hơn 50% đã nghĩ về tự tử.
Tại sao phụ nữ Hàn Quốc không lên tiếng chống lại?
Sự thật thì đa phần phụ nữ Hàn Quốc được giáo dục tư tưởng vô cùng truyền thống. Tổn thương to lớn của ngày hôm nay không thể không kể đến nguyên do bắt nguồn từ sự vô tâm của bản thân, và sự hổ thẹn của chính họ. Ảnh hưởng của quan điểm này, những nạn nhân trở thành đối tượng bị lên án, không ai giúp họ bảo vệ quyền lợi mà họ đáng lẽ phải có.
Nhiều người xung quanh, thậm chí là những người thân cũng thuyết phục họ "hãy quên đi" mà không hay họ đang phải chịu dự tra tấn kinh khủng thế nào. Đồng thời, nó cũng khiến những gã gieo rắc nỗi kinh hoàng càng điên cuồng hơn.
Chỉ trong 5 năm từ 2012, đã có tới hơn 20 nghìn trường hợp liên quan đến quay lén tại Hàn Quốc. Năm 2017, cảnh sát tiếp nhận hơn 6500 bức ảnh chụp lén, nhưng chưa đến 2% trong số này bị bắt giữ và xử lý, trong đó có các giáo sư đại học và quan chức chính phủ. Một phóng viên của đài BBC đã từng sử dụng từ “dịch bệnh” để mô tả hiện trạng quay lén tại Hàn Quốc, nhưng đặc biệt, chỉ có phụ nữ là nạn nhân của bệnh dịch này.
Phụ nữ Hàn Quốc không chỉ “chịu đựng” sự theo dõi của những kẻ xa lạ mà đến đối tượng tưởng như vô hại nhất là những đứa trẻ trong nhà cũng có thể là "tội phạm".
Đài MBC của Hàn Quốc đã đưa tin về một xu hướng kỳ lạ đã trở nên phổ biến với các học sinh tiểu học ở đất nước này: “Quay lén mẹ ruột”. Chúng bắt thừa dịp mẹ không chú ý, quay clip bằng điện thoại và đăng tải lên internet. Những đứa trẻ có thể “nổi tiếng sau một đêm” nhờ những bức ảnh nhạy cảm của mẹ mình: bắp chân của mẹ khi bọn trẻ đang đứng kế bên, quần lót của mẹ, thậm chí là đùi và mông trần khi mẹ đang ngủ…

Mặc dù, nhiều đối tượng đã thừa nhận quay lén mẹ chỉ vì mục đích đùa vui, nhưng sau này bọn chúng nhận ra khi đăng tải những đoạn video này lên internet sẽ nhận được hàng trăm, hàng nghìn lượt xem. Ảo tưởng rằng bản thân có thể giàu có, nổi tiếng, trở thành tâm điểm trên internet và có thể lên mặt với bạn bè cùng trang lứa nên chúng tiếp tục làm những việc trái đạo đức mà không hề có sự sợ hãi gì.
Cảnh sát Hàn Quốc công bố, năm 2018 số lượng ảnh chụp lén đã tăng gấp 8 lần so với năm 2008, và một phần tư số ảnh này là do các học sinh trung học thực hiện. Trang Korea Times đã đưa tin, một trang web chuyên chia sẻ ảnh chụp lén có thể kiếm hàng chục triệu đô la mỗi năm ở Hàn Quốc. Thậm chí những video quay lén phụ nữ Hàn Quốc còn được bán ra nước ngoài cho một số lượng lớn khách hàng.
Hàn Quốc đã trải qua 3 lần lập pháp, nghiêm cấm các hành vi quay lén nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Người phụ nữ Hàn Quốc nào không thể biết được ai đang bí mật theo dõi mình mỗi ngày.
Theo Sở hữu trí tuệ
Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcMột hành tinh trôi nổi tự do đang hấp thụ khí với tốc độ phá kỷ lục trong thiên hà.
Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.
Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.
Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đàn ông muốn câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại bắt được một con cá khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg.
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quy định Genomic (CRG) ở Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện có thể mở ra hướng điều trị ung thư mới.
Vương hậu Camilla: Từ “người bị hiểu lầm” thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh
Bốn phương - 3 ngày trướcTừng là người phụ nữ chịu nhiều chỉ trích nhất nước Anh, Camilla Parker Bowles giờ đây đã trở thành Vương hậu được lòng công chúng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bài học về lòng kiên định và cách một người phụ nữ đi qua định kiến để tìm lại vị thế xứng đáng của mình.
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểmGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.