Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh Quốc: 'Lấy vợ giàu nhưng tài khoản của tôi chỉ có 20 triệu đồng'

Thứ bảy, 11:00 22/06/2019 | Giải trí

Diễn viên phim "Hướng nghiệp" khẳng định lấy vợ đại gia nhưng anh vẫn có công việc và thu nhập của riêng mình. Anh cho rằng đàn ông "ăn bám" vợ sẽ không được tôn trọng.

Đầu những năm 2000, hình ảnh Kinh Quốc phủ sóng khắp các đài truyền hình khi anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Vật chứng mong manh, Nhịp đập trái tim. Hai năm qua, anh tạm dừng đóng phim, chuyển sang sản xuất phim ngắn.

Kinh Quốc cho rằng: "Cát-xê nhận được sau khi đóng một bộ phim trong 2, 3 tháng chỉ dưới 100 triệu đồng thì không diễn viên nào trụ được với nghề". Anh thừa nhận vượt qua khó khăn một phần nhờ sự hỗ trợ của vợ đại gia.

Trong tài khoản thường chỉ có 20 triệu đồng

- Tạm dừng nghề diễn, chuyển sang sản xuất phim ngắn, cuộc sống của anh thay đổi thế nào trong hai năm qua?

- Tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn. Hơn 20 năm làm nghề, tôi đã hoá thân vào quá nhiều dạng vai nên vẫn tìm kiếm một nhân vật ấn tượng và không lặp lại. Không đóng phim truyền hình, điện ảnh, tôi tự mày mò, sản xuất các bộ phim ngắn của mình. Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi, ngoài gia đình thì vẫn là phim ảnh.

Nghĩ lại, tôi thấy mình đã đưa ra quyết định dừng lại đóng phim đúng lúc. Khi phim truyền hình chưa rơi vào khủng hoảng, tôi đã cảm nhận mọi thứ đi xuống, không có tương lai. Tôi đã tự hỏi mình tiếp tục nữa thì được gì? Tôi có đóng thêm 20 vai nữa thì tên Kinh Quốc vẫn thế, cũng không hơn. Trong khi đó, thu nhập của nghề diễn ngày càng giảm.

Lúc phim ảnh cực thịnh, một vai diễn, diễn viên có thể nhận được 200-300 triệu đồng. Bây giờ, diễn viên nhận cao nhất cũng chỉ được 100 triệu đồng. Như vậy ai có thể sống được với nghề trong thời buổi vật giá leo thang?

Chứng kiến các cô chú trong nghề phải đối diện với cảnh tuổi già, không tiền và không nghề, tôi sợ lắm. Lớn tuổi mà bệnh tật, không có tiền thì khủng khiếp vô cùng. Tôi nghĩ phải tìm con đường khác để có tương lai vững chắc.

Kinh Quốc dừng đóng phim 2 năm qua vì thu nhập bấp bênh.
Kinh Quốc dừng đóng phim 2 năm qua vì thu nhập bấp bênh.

- Nhưng thực tế anh đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực nào cũng bị thua lỗ. Anh xoay sở bằng cách nào trong lúc khó khăn?

- Trước khi làm phim ngắn, tôi đã loay hoay tìm mọi nghề để ổn định cuộc sống như kinh doanh, mở trang trại. Tuy nhiên công việc nào tôi đầu tư cũng bị thua lỗ vì quá tin người. Hơn một năm, khi kinh doanh mỹ phẩm, trái cây, tôi bị thua lỗ hơn một tỷ đồng. Số tiền đó do tôi đã tích cóp trong nhiều năm đóng phim.

Khi chuyển qua làm phim ngắn, sản xuất chương trình ẩm thực, ban đầu tôi có cảm giác bản thân bị sa sút, hết thời. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ tích cực rằng mỗi ngành nghề đều có cơ hội phát triển.

Sau hơn một năm bầm dập, khó khăn, bây giờ tôi đã thành công. Tôi biết cách làm phim tiết kiệm chi phí, lại có hiệu quả. Ban đầu, tôi lao vào làm, tiêu tiền như "ném tiền qua cửa sổ".

- Trong thời gian ở ẩn, anh nghĩ gì khi chứng kiến đồng nghiệp có vai diễn, bộ phim đình đám?

- Ngựa hay là ngựa chạy đường dài. Hiện tại, mọi người đắt show không có nghĩa là mãi mãi như thế. 20 năm vào nghề, trải qua nhiều thời kỳ phim ảnh từ hưng thịnh đến khủng hoảng, tôi nhận ra một điều ai cũng có thời.

Có khi đang ở đỉnh cao nhưng ngày hôm sau đã mất tất cả. Tôi cũng đã qua thời hình ảnh mình phủ sóng khắp các kênh truyền hình, báo chí. Và bây giờ, tôi bị cho là qua thời cũng không sao. Tập trung sản xuất phim ngắn, khán giả có thể quên tôi nhưng đây là thời gian để mình rèn nghề và giữ lửa đam mê với nghề.

Nam diễn viên cho biết lấy vợ đại gia nhưng trong tài khoản chỉ có 20 triệu đồng.
Nam diễn viên cho biết lấy vợ đại gia nhưng trong tài khoản chỉ có 20 triệu đồng.

- Sống trong nhà sang, vợ giàu, anh cần gì phải lao đi quay phim cực khổ?

- Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá như thế. Nhiều người nói tôi lấy vợ đại gia, sung sướng, hưởng thụ. Thực tế, không như vậy đâu bởi trong tài khoản của tôi thường chỉ có 20 triệu đồng. Nhiều khi làm phim bị thiếu, vợ còn phụ thêm. Chưa bao giờ trong tài khoản của tôi có hơn 100 triệu đồng. Bao nhiêu tiền tôi dồn cả vào làm phim rồi.

Vợ chồng tôi độc lập, không có chuyện một túi tiền để cả hai cùng dùng. Tôi tôn trọng vợ, không muốn cô ấy phải nặng nề về mình. Tôi không phủ nhận trong nhà cô ấy nắm kinh tế chính nhưng tôi cũng có công việc và thu nhập của riêng mình.

Đàn ông cần tự trọng, bản lĩnh. Nếu đàn ông dựa hoàn toàn vào vợ thì sẽ không còn là mình nữa. Tôi tìm mọi cách để kiếm được tiền. Lâu lâu, bí bách quá, tôi mới nhờ vợ giúp. Như thế không có nghĩa tôi ăn bám vợ. Tôi ghét đàn ông ăn bám. Người đàn ông ăn bám thì số phận sớm muộn cũng bi thảm.

Vợ chồng nhiều lần đòi chia tay

- Anh phản ứng thế nào khi có nhận xét rằng Kinh Quốc trụ được sau những thất bại nhờ sự hậu thuẫn từ vợ đại gia?

- Vợ tôi chỉ hỗ trợ một phần thôi. Tôi muốn vợ chồng rõ ràng về tiền bạc, để tránh xảy ra mâu thuẫn. Nếu một bên nắm tất cả kinh tế, một bên không có gì thì chắc chắn mối quan hệ sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi quan niệm vợ chồng phải bình đẳng, tương hỗ mới tốt. Vợ giúp đỡ một phần trong công việc nhưng phần còn lại, tự mình tôi xoay sở.

- Nhiều cặp đôi xảy ra tranh cãi, dẫn đến chia tay khi một trong hai người kinh doanh thua lỗ. Còn anh thì sao?

- Đương nhiên chúng tôi đã trải qua mọi tranh cãi, kể cả chuyện đòi chia tay trong 6 năm chung sống. Tôi nghĩ vợ chồng chấp nhận ly hôn không phải quyết định bộc phát mà mâu thuẫn đã âm ỷ qua mỗi ngày. Tôi không bao giờ để mâu thuẫn của vợ chồng chất chứa nhiều.

Tôi đã gãy đổ một lần, hiểu được giá trị của gia đình và hiểu làm cách nào để giữ mái ấm. Trong gia đình, người đàn ông rất quan trọng, phải giữ vai trò trụ cột. Người vợ dù làm nhiều tiền thế nào vẫn chỉ là "chân yếu tay mềm". Khi xảy ra mâu thuẫn, nếu sai thì tôi xin lỗi vợ, không sai thì cũng nhún nhường. Mình nhường vợ mình thì cũng có thua thiệt gì đâu.

Sau một lần đổ vỡ, Kinh Quốc cho hay sợ ly hôn.
Sau một lần đổ vỡ, Kinh Quốc cho hay sợ ly hôn.

- Suy nghĩ về gia đình của anh hẳn đã thay đổi nhiều so với trước đây?

- Nghĩ lại, cuộc hôn nhân đầu bị gãy đổ một phần vì tính trẻ con, hiếu thắng của tôi. Khi ấy, nếu việc gì không đúng ý mình, tôi sẽ cáu gắt. Giờ đây, tôi nghĩ nếu mình thắng thì sau đó gia đình cũng đâu hạnh phúc hơn.

Vợ chồng tôi đã cãi nhau nhiều, đòi chia tay cũng không ít nhưng lúc đó, tôi đều nhường nhịn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân già, bệnh tật, không có ai bên cạnh thì tôi không muốn mọi việc căng thẳng nữa. Chứng kiến cảnh đó của nhiều nghệ sĩ, tôi bị ám ảnh vô cùng.

Và khi tôi thay đổi, vợ tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tích hơn. Tính cô ấy vốn nóng nảy, "ăn to nói lớn" nhưng dần dần nữ tính, mềm mỏng hơn. Giữa chúng tôi có nhiều khác biệt, trái ngược nên việc dung hoà không đơn giản. Vợ không thích và cũng chưa bao giờ xem phim của tôi. Cô ấy cũng không lãng mạn nhưng bù lại thẳng thắn, tốt bụng.

- Cuộc sống có “con anh, con em và con chúng ta”, có từng làm anh khó xử?

- Riêng chuyện này tôi không phải bận lòng. Các bé đã gặp và chơi với nhau vui vẻ. Tôi nghĩ khi mình yêu thương các bé như nhau, không tạo ra khoảng cách giữa chúng thì mọi việc sẽ đơn giản.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 21 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top