Kỹ sư trộm tivi khách sạn "làm quà cưới"

| Pháp luật

Đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, song Tiến vẫn thực hiện hành vi trộm tài sản ở các khách sạn. Tiến khai rằng trộng tivi làm quà cho vợ sắp cưới.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) quyết định bắt khẩn cấp Lê Nhật Tiến (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi trộm tài sản tại các khách sạn. Tiến là kỹ sư nông nghiệp đang làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kỹ sư trộm tivi khách sạn "làm quà cưới" 1
Đồ nghề mà Lê Nhật Tiến dùng để trộm tivi.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/12 Tiến ăn mặc chỉnh tề như một du khách kéo theo chiếc va li to đón xe buýt đi thị xã Gò Công. Tại đây Tiến dùng giấy CMND tên người khác thuê khách sạn Liên Hương nghỉ trọ.

Nhận phòng xong, Tiến mang găng tay y tế và dùng đoản, tua vít mở khóa phòng bên cạnh rồi tháo chiếc tivi 24 inch bỏ vào va li.

Tiến trả phòng, đón xe buýt về TP Mỹ Tho đến khách sạn Huỳnh Long ở xã Trung An thuê phòng và lấy thêm một chiếc tivi nữa.

Thấy dễ ăn, Tiến tiếp tục thuê khách sạn Hùng Hiếu ở P.5 nhưng do tivi ở khách sạn này to hơn va li nên Tiến trả phòng, thuê taxi đến khách sạn 306 ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho kiếm cái khác.

Do tivi ở khách sạn này treo cao nên Tiến cũng không lấy được. Khi vừa trả phòng thì Tiến bị trinh sát bắt giữ với tang vật là 2 chiếc tivi trong va li cùng nhiều dụng cụ mở khóa, kềm cắt dây điện, hai CMND mang tên người khác.

Tại cơ quan điều tra Tiến khai đi trộm tivi để làm quà cho vợ sắp cưới.

Theo Tuổi Trẻ

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.