Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Các khâu quan trọng được giám sát camera 24/24 giờ

Thứ bảy, 11:00 08/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tới thời điểm hiện tại, nhiều địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra trong hai tuần nữa. Bên cạnh việc bố trí các điểm thi, phòng thi, nguồn nhân lực, các địa phương cũng tích cực chú trọng đến lắp đặt thiết bị camera giám sát các khâu quan trọng của kỳ thi như bảo quản đề thi, bài thi, phòng chấm thi...


Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ được tăng cường giám sát, bảo mật ở nhiều khâu. Ảnh minh họa: Q.Anh

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ được tăng cường giám sát, bảo mật ở nhiều khâu. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi

Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019. Trong đó, Bộ đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở GD&ĐT chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Trong thời gian qua, nhiều đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đến các địa phương để kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, công tác chuẩn bị thi của các địa phương rất tích cực, rất thuận lợi và chưa có khó khăn gì. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Bộ quán triệt các địa phương thực hiện rất chi tiết. Phân công nhiệm vụ cho các địa phương, có cơ chế phối hợp với các Sở ngành. Bộ cũng tập huấn kỹ càng cho những người làm công tác coi thi. Chậm nhất 24/6, mọi điều kiện cho kỳ thi Quốc gia 2019 phải đâu vào đó.

Tại các địa phương, tính tới thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành cũng đang tích cực cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Cụ thể, tại Hà Nội, là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh dự thi với 74.000 thí sinh, thành phố đã bố trí hơn 3.100 phòng thi. Riêng ở khâu coi thi, Hà Nội đã huy động hơn 6.000 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Còn tại TP HCM, toàn thành phố có khoảng 72.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại 111 điểm thi với tổng số gần 3.000 phòng thi. TP HCM huy động hơn 4.100 cán bộ, giảng viên của các trường đại học tham gia coi thi.

Năm nay, tại tỉnh Điện Biên có số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 2.478 thí sinh (46,58%); số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển đại học, cao đẳng là 2.432 thí sinh (45,71%); số thí sinh dự thi chỉ để tuyển sinh đại học, cao đẳng là 410 thí sinh. Ban Chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến sẽ có 716 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia làm thi, trong đó có 331 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Thủy Lợi. Năm nay, lực lượng công an sẽ tham gia hầu hết các khâu của kỳ thi, dự kiến có khoảng 250 cán bộ chiến sĩ tham gia từ bảo quản đề thi, bài thi, an ninh, an toàn tại các khu vực thi, tới đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống chảy nổ…

Lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ

Cũng theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả các đối tượng tham gia tổ chức kỳ thi; hoàn thành việc lắp đặt camera an ninh, giám sát tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của 17 điểm thi trong toàn tỉnh. Tỉnh Điện Biên cũng đã có phương án để hỗ trợ phương tiện đi lại đối với những thí sinh phải di chuyển tới các điểm thi liên trường. Đồng thời, bố trí nơi ăn ở cho những thí sinh ở xa về dự thi tại các điểm thi liên trường.

Không chỉ Điện Biên, hầu hết các tỉnh thành cũng đã tập trung công tác đảm bảo an ninh, giám sát cho kỳ thi, trong đó có mua sắm các thiết bị giám sát bảo quản đề thi, các khâu chấm thi. Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, đã triển khai kế hoạch mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát các khâu của kỳ thi theo quy chế như: Camera giám sát phòng, tủ bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi; camera giám sát phòng bảo quản bài thi, các phòng chấm thi.

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tổ chức thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã đề cập đến từng khâu của kỳ thi như: Chuẩn bị đề thi, coi thi, chấm thi với chỉ đạo chung là phải chọn đúng người tham gia vào các khâu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng người. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm với xã hội. Dù công tác chuẩn bị chu đáo đến mấy nhưng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan.

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác thanh tra với bài học về trường hợp 2 thanh tra bỏ vị trí khi làm nhiệm vụ giám sát khâu quét bài thi tại Hà Giang năm 2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo: “Đội ngũ làm công tác thanh tra phải được lọc lựa kỹ, có chuyên môn, nghiệp vụ sâu, tinh thần trách nhiệm cao; các đoàn thanh tra phải có cơ cấu gọn nhẹ; công tác thanh tra đảm bảo thực chất. Tất cả các khâu của kỳ thi phải thể hiện rõ vai trò của hoạt động thanh tra, giám sát. Có vấn đề gì đội ngũ này phải chịu trách nhiệm”.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có tổng cộng 887.173 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 650.000 thí sinh xét tuyển vào ĐH, CĐ. Trong số các thí sinh dự thi, có 468.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Khoảng hơn 300.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Hơn 27.000 thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp. Kỳ thi diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019.

Quang Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top