Kỳ vọng Quốc hội sẽ hoạt động “thực chất, thực quyền” hơn nữa
Cử tri đặt nhiều kỳ vọng dưới sự điều hành của Chủ tịch Vương Đình Huệ, một giáo sư, tiến sỹ kinh tế, nhà sư phạm, kinh tế, chính trị, chắc chắn Quốc hội sẽ hoạt động thực chất, thực quyền hơn nữa.
Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa XV , với số phiếu tuyệt đối, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội đánh giá với tỷ lệ 99,89% cử tri Hải Phòng bầu ông Vương Đình Huệ làm Đại biểu quốc hội và số phiếu tuyệt đối hôm nay Đại biểu Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch Quốc hội, nhân dân, cử tri đặt nhiều kỳ vọng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một giáo sư, tiến sỹ kinh tế, một nhà sư phạm, nhà kinh tế, nhà chính trị, chắc chắn Quốc hội sẽ hoạt động thực chất, thực quyền hơn nữa.
Nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính. Trải qua các cương vị công tác quan trọng, từ Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đến Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, ông Vương Đình Huệ đã để lại những dấu ấn rõ nét, quan trọng trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là trong việc kéo giảm tỷ lệ nợ công, xử lý nợ xấu - "cục máu đông" của nền kinh tế đến điều hành giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...
Với những kinh nghiệm toàn diện trong quản lý hoạt động kinh tế của đất nước, từ lý thuyết đến thực tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chắc chắn sẽ cùng với Quốc hội có những quyết sách quan trọng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước trong những năm tới.
Trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, một Đảng bộ có số đảng viên đông nhất cả nước và vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, dù chỉ trong thời gian không dài, ông Vương Đình Huệ đã khẳng định là một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.
Tinh thần sâu sát, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm và quyết làm cho bằng được của ông đã giúp Hà Nội vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn, thử thách; đưa Thủ đô là địa phương đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời cũng đi đầu trên mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, với tư duy và tầm nhìn chiến lược, ông Vương Đình Huệ đã lãnh đạo, tập trung tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" để tạo dư địa và động lực mới cho Hà Nội phát triển trong những năm tới, nhất là việc phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử; đề ra nhiều quan điểm phát triển mới cho Thành phố, nhất là phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị, kinh tế số, phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy nguồn lực con người...
Đặc biệt, từ ngày 31/3/2021 đến nay, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, cũng là thời điểm đất nước đối mặt với những khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng với Quốc hội có những quyết sách quan trọng để hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ trong thực hiện "mục tiêu kép," vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử khẩn trương, nghiêm túc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên cả nước, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, số lượng cử tri đi bầu, cao nhất từ trước đến nay và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Dù mới điều hành Quốc hội trong thời gian ngắn nhưng ông đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo cương quyết mục tiêu Quốc hội nhiệm kỳ tới "Quốc hội mới phải thay đổi về chất và lượng trong công tác làm luật, tinh thần Quốc hội phải kiến tạo cần được khẳng định rõ, có tính dẫn dắt, chủ động, cùng với đó là siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng luật, pháp lệnh.
Khẳng định thể chế là đột phá của đột phá, yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Cương quyết không chấp nhận bất cứ dự án luật nào của các cơ quan trình nếu không nằm trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cần xem đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong công tác lập pháp thời gian tới để khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế đã được Quốc hội Khóa XIV chỉ ra, mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân."
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng phải đổi mới hoạt động giám sát, theo hướng giám sát đến cùng vấn đề, bởi thông qua giám sát mới thấy được chính sách pháp luật đi vào cuộc sống thế nào, có những bất cập, tồn tại gì cần tháo gỡ.
Nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Trả lời báo chí gần đây, nhiều đại biểu quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV đánh giá cao về Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp. (Nguồn: Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội)
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đánh giá ông Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo kinh qua nhiều vị trí công tác rất quan trọng. Ở vị trí công tác nào ông Vương Đình Huệ cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong phong cách, năng lực lãnh đạo cũng như kinh nghiệm xử lý công việc. Đặc biệt, khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề "nóng" được nhân dân đánh giá cao.
Với mong muốn việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) cho rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nhà lãnh đạo có nhiều lợi thế, từ một nhà sư phạm, chuyên gia kinh tế, có kinh nghiệm chính trị. Những lợi thế này sẽ là nền tảng quan trọng giúp Chủ tịch Quốc hội tạo ra những chuyển biến trong tổ chức của Quốc hội và sự chuyển động của các đại biểu Quốc hội chuyên trách đồng thời, quan tâm đến lĩnh vực lập pháp với nhiều bài học kinh nghiệm rút ra ngay từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nhất là khắc phục tình trạng đưa vào, rút ra các dự luật, tổ chức soạn thảo dự án luật để bảo đảm tính khách quan, không có sự chi phối của lợi ích nhóm…

Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau. (Nguồn: Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội)
Quốc hội khóa XV đã mở ra những đổi mới, sáng tạo, những tín hiệu lạc quan, trong đó có một yếu tố quan trọng là tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách chiếm gần 40%. Điều này sẽ giúp Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đưa các hoạt động ngày càng có chiều sâu hơn, "thực chất, thực quyền hơn."
Sức mạnh của Quốc hội được làm nên từ sức mạnh tổng hòa của từng đại biểu Quốc hội, mỗi đại biểu quốc hội lại là cầu nối, mang trong mình sức mạnh của nhân dân, của cử tri, của lĩnh vực, ngành nghề mình đại diện, phụ trách; trong đó người "nhạc trưởng" có vai trò chỉ đạo, điều hành, khơi dậy sức mạnh to lớn đó chính là Chủ tịch Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Thái Nguyên. (Nguồn:Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội)
Bàn về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Thái Nguyên) đánh giá: "Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã từng là đại biểu Quốc hội nên việc điều hành hoạt động của Quốc hội sẽ có nhiều thuận lợi. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trải qua nhiều vị trí công tác rất quan trọng. Trong quá trình đó, ông luôn thể hiện là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động nghị trường, kinh nghiệm trả lời chất vấn và xây dựng pháp luật. Tất cả các yếu tố đó hội tụ để tạo nên một Chủ tịch Quốc hội khóa mới đáp ứng lòng tin yêu, mong mỏi của người dân, quyết đáp các vấn đề mang tính chiến lược, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển."
Cử tri và Nhân dân cả nước kỳ vọng, tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với gần 500 đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ XV sẽ có những đổi mới mang tính đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Quốc hội sẽ sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành chính sách pháp luật, với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Đồng thời, Quốc hội sẽ tập trung xây dựng các chính sách pháp luật khung, mang tính chất nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Với tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cùng với tinh thần đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, cử tri và Nhân dân cả nước kỳ vọng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục mang đến những đột phá mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quy định trong Hiến pháp, pháp luật; phát huy truyền thống 75 xây dựng và phát triển, kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của các khóa trước, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ.
Đồng thời, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc của Quốc hội hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Theo TTXVN/Vietnam
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép
Thời sự - 38 phút trướcGĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...
Góc pháp lý vụ bà nội bạo hành cháu gái ở Thái Nguyên
Xã hội - 1 giờ trướcLuật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và cần được xử lý nghiêm minh.
Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng
Xã hội - 1 giờ trướcMưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.
Mang dao mèo ‘diễu phố’ trong đêm, nhóm thiếu niên bị xử lý
Xã hội - 1 giờ trướcRạng sáng 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chặn đứng nhóm thiếu niên mang dao mèo, súng ná và chai bia làm “vũ khí”, phóng xe che biển số qua nhiều tuyến đường, gây nguy cơ mất an ninh trật tự.
Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 500 triệu đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.
Những mái nhà 'đứng dậy' sau giông lốc ở Ninh Bình
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Gần hai tháng sau trận giông lốc kinh hoàng quét qua Ninh Bình, những căn nhà bị sập hoàn toàn đang dần được dựng lại nhờ sự hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an và các nhà hảo tâm.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3
Xã hội - 7 giờ trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất
Xã hội - 8 giờ trướcSố liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'
Xã hội - 8 giờ trướcTheo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luậtGĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...