Hà Nội
23°C / 22-25°C

Là con gái nên bị bố mẹ đem cho, giờ con tha thiết đi tìm, thưởng cho người biết thông tin

Thứ bảy, 07:43 19/03/2022 | Đời sống

Chị Hoan nghe kể lại, bố mẹ đã có mấy người con gái, đến chị lại tiếp tục là con gái nên họ muốn cho đi.

Vì là con gái nên bị bố mẹ đem cho

Gương mặt hiền lành, phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, hay cười, đó là ấn tượng của mọi người khi nghe chị Hoan (sinh năm 1972, hiện đang sống ở quận 5, TP.HCM) trò chuyện về câu chuyện cuộc đời của mình. 

Chị Hoan kể, chị vẫn tưởng rằng mình là con ruột trong gia đình của bố mẹ nuôi bởi chị được bố mẹ và các anh chị em yêu thương như ruột thịt. Cho đến khi lên 8 - 9 tuổi, chị Hoan loáng thoáng nghe bạn bè nói mình là con nuôi: "Mày là con nuôi do bố mẹ nhặt ở thùng rác về". 

Chị Hoan buồn lắm, nhưng không dám nói với mẹ nuôi, sợ mẹ phiền lòng. Chị cữ giữ trong lòng nỗi niềm của mình cho đến tận năm 19 tuổi. Khi chị Hoan kết hôn, một người dì đã nói cho chị biết sự thận về thân thế. 

 - Ảnh 1.

Chị Hoan, người đã bị cha mẹ bỏ rơi cách đây 50 năm.

Người ta bảo "có sinh con mới biết lòng cha mẹ", chị Hoan sau khi lấy chồng, sinh con mới thấy thông cảm cho bố mẹ đẻ của mình. Sau những năm tháng bận rộn việc con cái, nhà cửa, cách đây khoảng 13 năm, khi có thời gian rảnh rỗi, chị Hoan mới bắt đầu tìm hiểu về bố mẹ ruột. 

"Cô Sáu là người đỡ đẻ cho mẹ ruột của tôi ở Bệnh viện Từ Dũ có chơi với cô Hải, cô Hải lại là bạn của mẹ nuôi tôi. Mọi thông tin cô Sáu để kể với cô Hải và mẹ. 

Sau này, thông qua người con trai của cô Hải thì tôi được biết, ngày mẹ ruột vào viện sinh tôi, bà có nói với cô Sáu rằng: "Tôi đã sinh mấy đứa con gái rồi. Hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn lắm. Nếu đứa trẻ trong bụng là con trai thì tôi cố gắng để lại nuôi". Không ngờ mẹ sinh ra tôi lại tiếp tục là con gái, nên bà muốn đem tôi cho gia đình nào đó có điều kiện để người ta nuôi dưỡng.

Tôi không giận mẹ vì cho tôi biết hoàn cảnh của mẹ khó khăn, và bà cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi. Hơn 13 năm nay tôi đã bỏ nhiều công sức đi tìm nhưng chưa có một chút tin tức gì về bố mẹ cả", chị Hoan kể. 

Những hình ảnh của chị Hoan thời thơ ấu. 

"Các chị nhìn em nếu có thấy giống, hãy liên hệ với em"

Người phụ nữ có nụ cười rất nhân hậu nói thêm, mẹ nuôi của chị có nghe nói, bố mẹ ruột của chị có một người là người Việt, và một là người Bắc Kinh (Trung Quốc) hay người Bắc (miền Bắc) thì bà cũng không rõ. 

Bà chỉ nghe thông tin loáng thoáng như vậy. Trước đây, có một thời gian ba mẹ nuôi của chị Hoan gặp khó khăn nên phải gửi chị qua một gia đình khác nuôi giúp. Sau này, khi kinh tế tạm ổn thì họ lại đón chị về, không bỏ rơi chị.

Chị Hoan biết ơn bố mẹ vì đã cưu mang mình, đã yêu thương và lo lắng cho mình như các anh em khác. Trước đây khi muốn đi tìm bố mẹ ruột, chị Hoan không dám nói với bố mẹ nuôi vì sợ ông bà buồn, nghĩ rằng họ đã cưu mang chị bao năm, đến khi đủ lông đủ cánh lại muốn về với bố mẹ đẻ. 

Sau này, mẹ nuôi bị ngã phải nằm liệt giường, chị Hoan đã chăm sóc cho mẹ trong vòng 20 năm, thực hiện bổn phận, trách nhiệm như một người con đẻ. Hiện tại, mẹ nuôi của chị đã qua đời.

 - Ảnh 3.

Chị Hoan chia sẻ, chị không giận mẹ, chị thông cảm cho hoàn cảnh của bà và rất muốn biết nguồn cội của mình.

Thông qua một kênh Youtube kết nối tìm thân nhân, chị Hoan đã chia sẻ những thông tin của mình với mong muốn duy nhất là được biết nguồn cội. 

"Mong ba mẹ nếu còn sống, hoặc mấy chị có xem được thông tin, nhìn thấy gương mặt em có điểm nào giống thì các chị hãy liên hệ với em. Cũng mong cộng đồng mạng nếu có biết thông tin về bố mẹ ruột của tôi thì hãy cho tôi biết thông tin, tôi xin hậu tạ", chị Hoan bày tỏ. 

Nguồn: Guufood

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 19 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Top