Lâm Đồng: Hành trình Đỏ 2015 vận động 20.000 người tham gia hiến máu

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 23/4, tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 3 năm 2015 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

 

Chương trình Hành trình Đỏ năm 2015 dự kiến tiếp nhận khoảng 17.000 đơn vị máu.
 	Ảnh: Chí Cường
Chương trình Hành trình Đỏ năm 2015 dự kiến tiếp nhận khoảng 17.000 đơn vị máu. Ảnh: Chí Cường

 

Theo Ban tổ chức, chương trình Hành trình Đỏ 2015 dự kiến diễn ra trong 35 ngày liên tục trên phạm vi 23 tỉnh, thành trong cả nước. Mục tiêu của Hành trình Đỏ lần này là vận động khoảng 20.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 17.000 đơn vị máu.

Chương trình sẽ có hai đoàn gồm 140 tình nguyện viên di chuyển liên tục để thực hiện sứ mệnh kết nối dòng máu Việt và sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 23/7. Tại mỗi nơi dừng chân, đoàn Hành trình Đỏ sẽ phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tuyên truyền về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh.

Qua hai lần tổ chức định kỳ vào tháng Bảy hàng năm (2013, 2014), Hành trình Đỏ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng lượng máu tiếp nhận đạt 28.361 đơn vị, góp phần quan trọng trong điều phối máu trong cả nước. Đặc biệt, trong chuyến hành trình đi dọc chiều dài đất nước với nhiều hoạt động được tổ chức, Hành trình Đỏ cũng đã góp phần tuyên truyền kiến thức về căn bệnh tan máu bẩm sinh, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, kết nối dòng máu Việt, các hoạt động truyền thông cho thanh niên, truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Dịp này, cũng tại Đà Lạt, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho các tuyên truyền viên và tình nguyện viên nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc triển khai tổ chức và thực hiện các chương trình vận động hiến máu cứu người, trong đó có Hành trình Đỏ 2015.

Nguyễn Dũng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.