Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm rõ người mua, sử dụng giấy tờ giả trong đường dây làm giả giấy tờ cho hàng nghìn người

Thứ bảy, 13:13 18/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với những người mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả cũng phải xác minh, làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ cho hàng nghìn người

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, thời gian từ tháng 4/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo để rao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả của các tổ chức, cơ quan nhà nước trên toàn quốc. Sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập ban chuyên án, tập trung huy động lực lượng nhanh chóng xác định đấu tranh làm rõ.

Làm rõ người mua, sử dụng trong đường dây làm giả giấy tờ cho hàng nghìn người - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra phát hiện đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội và các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi.

Đến ngày 12/12, 4 tổ công tác thuộc các phòng trong Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đã đồng loạt phá án.

6 đối tượng bị bắt là Phạm Tấn Huy (SN 1984, trú tại TP HCM; Võ Thành Long (SN 1968), Nguyễn Công Chức (SN 1988) cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Tuân (SN 1994), Lê Văn Chung (SN 1993), Trần Văn Minh (SN 1984) cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây tội phạm do Phạm Tấn Huy cầm đầu có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Làm rõ người mua, sử dụng trong đường dây làm giả giấy tờ cho hàng nghìn người - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị máy in màu, máy scan, máy dập chữ, máy in thẻ nhựa, máy ép nhiệt, mẫu phôi,… cùng hàng ngàn các loại giấy tờ, chứng từ giả như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, ô tô; giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định; biển số xe; giấy CMND, CCCD; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất; các loại bằng cấp, chứng chỉ của các trường và một số lượng lớn vàng, tiền các loại.

Bước đầu xác định có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu, giấy tờ giả.

Xác minh, làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm những người mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian qua, lực lượng công an nhận được nhiều phản ánh của cán bộ và nhân dân. Đặc biệt qua công tác, công an cũng đã phát hiện được một số trường hợp sử dụng các loại giấy tờ giả, trong đó có các loại như bằng lái xe, giấy đăng ký xe, đăng kiểm, các loại bìa về quyền sử dụng đất, hộ khẩu và kể cả các loại bằng, giấy chứng nhận. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

"Công an tỉnh đã phá và làm rõ, bóc gỡ toàn bộ các đường dây làm giả các loại giấy tờ này. Phải nói rằng, sự thành công lớn của chuyên án đã thể hiện sự quyết tâm rất cao của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc chỉ đạo để phá gỡ, bóc gỡ, đấu tranh, xử lý nghiêm, các đối tượng liên quan đến các hành vi làm và sử dụng các loại giấy tờ giả", Đại tá Đặng Ngọc Sơn chia sẻ.

Làm rõ người mua, sử dụng trong đường dây làm giả giấy tờ cho hàng nghìn người - Ảnh 3.

Số tang vật liên quan vụ án.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cũng chia sẻ, cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án sẵn sàng xông vào những địa điểm rất là gian khổ, các vùng dịch, thậm chí đang bị phong tỏa bởi dịch, nhưng các đồng chí vẫn quyết tâm tập trung các giải pháp để sớm làm rõ đường dây tổ chức này. Thậm chí, có đồng chí đã bị nhiễm COVID-19.

"Cho đến bây giờ, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can. Chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo xác minh, làm rõ các đối tượng còn lại (khoảng vài chục đối tượng trong đường giây làm giả). Đối với những người mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng phải xác minh, làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm", Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho hay.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, hành vi làm giả và sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức là một hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội. Đây là những hành vi tiếp tay cho các hình thức vi phạm pháp luật như lừa đảo, vi phạm các lĩnh vực trong hoạt động xã hội. Đặc biệt, người sử dụng các loại giấy tờ giả này nhằm để che đậy các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi trái pháp luật. 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án và điều tra, mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đường dây tội phạm này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm đối tượng thuê phòng tại khu đô thị cao cấp ở Huế để “bay lắc”Bắt nhóm đối tượng thuê phòng tại khu đô thị cao cấp ở Huế để “bay lắc”

GiadinhNet - Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gói ma túy loại Ketamine có khối lượng 1,404g, 14 viên ma túy MDMA có khối lượng 6,1552, 04 viên ma túy Methamphetamine có khối lượng 0,4067g. Tiến hành test nhanh tất cả các đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thuỳ Tiên hát ca khúc mừng Giáng sinh trong buổi từ thiện như 1 món quà khích lệ tinh thần các em nhỏ tại đây

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top