Lần theo những đường dây mại dâm của 'tú ông' trẻ tuổi
Sơn quảng cáo gái mại dâm anh ta quản lý "chất lượng" nên giá đi khách từ 3 đến 10 triệu đồng. Các cô gái dưới trướng Sơn phần nhiều là sinh viên.
Thời gian qua bất chấp việc cơ quan chức năng khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K và nguyên tắc "chỉ ra đường khi thật sự cần thiết" nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường ở Hà Nội, nhiều người vẫn thiết lập đường dây "bán phấn buôn hương" ngay trên địa bàn.
9X thuê nhà, nuôi nhân viên phục vụ khách làng chơi
Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, có phần điển trai, ít ai nghĩ Lục Thanh Tiến (30 tuổi, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại là một "tú ông" có hạng. Gần một năm nay, Tiến đã điều hành, phát triển một đường dây mại dâm hoạt động tinh vi.
Đêm 28/8, tổ tuần tra của Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Hai người cũng không xuất trình được giấy tờ cần thiết khi ra đường và được đưa về cơ quan công an.
Tại đây, cô gái tên M. khai nhận đang trên đường đến nhà nghỉ để "tiếp khách". Thanh niên cầm lái chính là kẻ môi giới, đồng thời cũng là người trực tiếp đưa "hàng" đến cho khách.
Một hôm trước đó, "tú ông" này đã môi giới cho M. ba cuộc "vui vẻ" với khách. Sau ít giờ quanh co, cuối cùng Tiến cũng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Vốn không có việc làm ổn định, song lại ít nhiều có những hiểu biết về "thế giới ngầm" của việc "bán phấn buôn hương", Tiến đã rắp tâm lợi dụng thân xác của họ.
"Tú ông" Lục Thanh Tiến.
Cuối năm 2020, Tiến bắt đầu tiếp cận những cô gái làm nghề massage, những hot girl nhưng thiếu tiền và rủ rê họ vào đường dây của anh ta. Khi các cô gái đồng ý, Tiến đã trực tiếp chụp ảnh, hoặc yêu cầu cô gái gửi những bức hình nóng bỏng để anh ta đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội.
Dần dà trong tay Tiến có hàng chục tài khoản, mỗi tài khoản là một cô gái với những bức hình "nóng bỏng". Sau đó, "tú ông" này chia sẻ lên nhiều group dành cho dân ăn chơi để kiếm khách. Tiến cũng dùng nhiều thủ thuật để tăng lượt thích và bình luận vào các bức ảnh của gái bán dâm trên các trang nhằm tạo độ thu hút.
Ngoài ra, anh này tỏ ra chuyên nghiệp và chịu chơi khi đầu tư tiền thuê nhà cho gái bán dâm ở. Điều này có nhiều cái lợi, Tiến sẽ dễ quản lý gái hơn; đồng thời gái bán dâm cũng trung thành hơn với "tú ông" này.
![]() |
Một cô gái tự "chào hàng" trên mạng xã hội. |
Tiến phân loại gái bán dâm thành nhiều nhóm như "hàng" bình dân, "hàng" VIP...
"Hàng bình dân" sẽ có giá 450.000-800.000 đồng/lượt vui vẻ. "Hàng" VIP từ 2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượt. Khi có khách đồng ý mua dâm và thỏa thuận xong về giá cả, Tiến hoặc sẽ thuê taxi để đưa các cô gái đến phục vụ, hoặc "tú ông" này sẽ trực tiếp chở đến điểm hẹn. Sau mỗi cuốc đi khách, gái mại dâm phải chia cho Tiến 30% số tiền thu được.
Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm đánh giá, thời điểm này Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú nếu không được huy động làm nơi phục vụ cách ly đều phải dừng hoạt động, nhưng một số người vẫn lén lút tổ chức mua bán dâm online.
"Việc điều tra truy xét làm rõ đường dây mua bán dâm trong thời điểm giãn cách xã hội rất khó khăn vì họ sử dụng mạng xã hội, thủ đoạn tinh vi trong các hội nhóm kín. Song lực lượng công an quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này, cũng là góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19" - thượng tá Vũ Văn Phúc chia sẻ.
Đường dây mại dâm của "tú ông" sinh viên
Dù còn ít tuổi song "tú ông" Lê Văn Sơn (23 tuổi, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sớm thể hiện mình là "tú ông tuổi trẻ tài cao".
Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tháng 6, cơ quan công an phát hiện một đường dây mại dâm khá tinh vi trên địa bàn. Lập kế hoạch triệt phá, các trinh sát đã kiểm tra hành chính tại một số nhà nghỉ, khách sạn và phát hiện một đường dây mại dâm online.
![]() |
Dù còn trẻ song Lê Văn Sơn đã thiết lập một đường dây bán dâm giá cao. |
Khi tổ công tác có mặt tại một căn hộ trong chung cư cao tầng trên phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) các trinh sát phát hiện một đôi nam nữ mua bán dâm. Cùng thời gian này, tổ công tác cũng phát hiện tại khách sạn ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Quá trình điều tra, anh này khai nhận được một nam giới (là Lê Văn Sơn) sử dụng nick facebook để môi giới mại dâm. Cụ thể, người này đã thỏa thuận với hai người đàn ông giá mua dâm lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt. Sau khi đã "chốt đơn", chuyển khoản tiền đặt cọc, "tú ông" hướng dẫn khách di chuyển đến các khách sạn, nhà nghỉ rồi sẽ điều gái mại dâm đến phục vụ. Thương vụ này, Sơn đã hưởng lợi 3 triệu đồng.
Tổ chức bắt khẩn cấp Sơn, các trinh sát rất ngạc nhiên khi biết rằng anh ta đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận. Và những cô gái dưới trướng Sơn phần nhiều cũng là sinh viên.
Sơn khai nhận trước đó nhiều tháng, anh ta biết được một số cô gái có nhu cầu đi khách giá cao. Sơn lập tài khoản Facebook có tên là "Sup Lãnh" và lọ mọ trên mạng đăng thông tin "chào hàng" tại nhiều trang web cũng như mạng xã hội.
Sơn rêu rao rằng "hàng sinh viên, xịn sò, uy tín, chất lượng" nên cũng có giá khá "chát". Từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho một lượt vui vẻ, Sơn sẽ cắt phế khoảng 30% cho mỗi thương vụ thành công. Số tiền này, Sơn sẽ cắt ngay từ khi khách hàng đặt cọc, hoặc sau khi giao dịch xong, gái mại dâm phải trả cho Sơn. Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý "tú ông" này.
Xử lý những tụ điểm phức tạp
Theo một chỉ huy Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, thời gian qua mặc dù cơ quan công an đã tập trung lực lượng kiểm tra, đấu tranh trấn áp nhiều đường dây mại dâm trên mạng xã hội nhưng vẫn có nhiều người lợi dụng, tập trung tại khu vực giáp ranh giữa các phường, quận để hoạt động bán dâm.
Tháng 7, lực lượng chống tệ nạn xã hội đã xóa một tụ điểm tập trung nhiều gái mại dâm nằm giữa quận Hà Đông và Nam Từ Liêm.
![]() |
Nhóm bán dâm bị công an quận Nam Từ Liêm truy quét. |
Trước đó, mỗi buổi tối tại khu vực đường 72 (quận Hà Đông) thường tập trung vài chục cô gái ăn mặc hở hang. Chỉ chờ nam giới đi tới là các cô ùa ra chào mời, nhiều người trong số này không đeo khẩu trang. Giá cả mỗi lượt rất rẻ, chỉ khoảng 300.000 đồng/lượt. Gái bán dâm yêu cầu khách phải trả tiền trước và đến nhà nghỉ do những cô gái này chỉ định.
Sau khi thỏa thuận xong, điểm hạ cánh là một nhà nghỉ rất gần đó. Gọi là nhà nghỉ nhưng không có biển hiệu, chỉ có cánh cửa xếp ở bên góc nhà thường xuyên mở ra, đóng lại mỗi khi có khách ra vào. Tất cả gái mại dâm hoạt động ở đây đều chỉ bán dâm tại địa điểm này. Sau khi hành nghề xong sẽ có người chờ sẵn, chở ra gốc cây xà cừ tiếp tục chờ khách.
Được biết những cô gái này xuất thân từ các tỉnh ven Hà Nội. Thất nghiệp vì dịch bệnh thời gian gần đây, họ tụ tập ở địa bàn giáp ranh giữa quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm để hành nghề mại dâm kiếm sống. Ngay khi phát hiện ra ổ nhóm này, Công an quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an phường Dương Nội lập chuyên án triệt phá.
Tổ chức kiểm tra một khu nhà trọ trên địa bàn phường Dương Nội, cơ quan chức năng phát hiện 7 gái mại dâm đang chuẩn bị đi hành nghề cùng 2 người bảo kê, chuyên chăn dắt, đưa đón nhân viên. Nhiều người không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không thực hiện việc khai báo tạm trú.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp khu nhà nghỉ trá hình, thường xuyên tổ chức hoạt động mại dâm và phát hiện 5 người đang có dấu hiệu thực hiện hành vi bán dâm. Toàn bộ 14 người được đưa về trụ sở Công an phường Dương Nội điều tra làm rõ.
Theo M.Tiến - M.Trí
An Ninh Thế Giới
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.
Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'
Pháp luật - 2 ngày trướcTrong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).


