Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng Nôm (Văn Lâm, Hưng Yên): Một quần thể di tích đang bị phá vỡ

Thứ hai, 08:29 17/11/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Làng Nôm, nay là thôn Đại Đồng (xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) là một làng cổ có giá trị về lịch sử, văn hoá (như làng cổ Đường Lâm) và đã được đề nghị công nhận là di sản quốc gia. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vẫn còn “xem xét” thì những di tích và không gian văn hoá nơi này bị phá vỡ từng ngày.

Làng cổ đang “chết” dần

Theo sử liệu, làng Nôm được hình thành từ những năm đầu Công nguyên và phát triển mạnh mẽ vào thời Hậu Lê (khoảng thế kỷ XV). Hiện tại, làng còn lưu giữ được nhiều công trình được xây dựng vào khoảng thời gian này. Điều đó được thể hiện khá rõ trong 14 bản sắc phong còn lại của làng.

Theo những người già ở đây, công trình được xem là cổ kính nhất là đình Tam Giang và chùa Nôm. Đình là nơi thờ Đức thánh Tam Giang - một vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng, có công đánh giặc giúp dân, cứu nước và hiển linh giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc Tống, được vua phong “Hộ Quốc Phúc Thần”.
 

Đằng sau chiếc cầu đá có tuổi thọ nhiều thế kỷ là những ngôi nhà hiện đại đang xây dựng. Ảnh: HP

 
Chùa Nôm thì không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có nhiều bộ hoành phi, câu đối, văn bia cổ... Ngoài ra, làng hiện còn có 7 nhà thờ cổ của các dòng họ với kiến trúc cổ kính cùng 7 ngôi nhà cổ, 2 giếng, một ngôi miếu và một cổng làng “ngũ môn”... đều có tuổi thọ vài trăm năm tuổi.
 
Đặc biệt, làng còn có một chiếc cầu làm hoàn toàn bằng đá phiến với 9 nhịp được chạm khắc hình rồng độc đáo, bắc qua sông Nguyệt Đức. Chiếc cầu được đánh giá là một công trình độc đáo chưa từng thấy ở bất cứ làng cổ nào của Đồng bằng sông Hồng.

Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, làng Nôm còn có một không gian độc đáo nhưng hài hoà, êm đềm mang đậm nét của làng quê Việt Nam. Chính vì những giá trị trên mà năm 1994, làng Nôm đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là quần thể di tích. Và đến năm 2007, Sở VH,TT&DL Hưng Yên đã đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận làng Nôm là di sản quốc gia.

Vẫn chờ công nhận di sản quốc gia?!

Trong khi đề án của tỉnh Hưng Yên vẫn còn đợi câu trả lời từ phía Bộ VH,TT&DL thì trên thực tế, không gian văn hoá của làng Nôm lại đang bị phá vỡ. Hiện những ngôi nhà cổ còn lại của làng đều rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đa phần các hạng mục làm từ gỗ của các ngôi nhà này đều đã có biểu hiện bị mối mọt hoặc mục ruỗng.
 

Ngôi nhà cổ gần 200 tuổi của gia đình cụ Long đang xuống cấp. Ảnh: HP.

 
Trước thực trạng này, nhiều gia đình đã tu sửa lại. Tuy nhiên, dường như không có sự chỉ dẫn chuyên môn cụ thể nên việc sửa chữa rất tuỳ tiện. Trong khi đó, các ngôi nhà mới xây hiện đại không ngừng mọc lên. Hiện làng đã xuất hiện khá nhiều nhà mái bằng, thậm chí có cả nhà 2 - 3 tầng và vẫn có những công trình đang tiếp tục xây mới.
 
Ông Nguyễn Công Chính – Trưởng thôn Đại Đồng cho rằng, việc xuống cấp của các công trình cổ ở đây đã được nhắc tới rất nhiều nhưng từ khi được công nhận là di tích văn hoá đến nay, mới có một lần cơ quan văn hoá tỉnh cho tu sửa chùa Nôm với tổng kinh phí là 20 triệu đồng.
 
Ông Chính cho rằng, việc bảo tồn, gìn giữ những vốn cổ của làng không thể chỉ bằng tuyên truyền, vận động mà cần có các quy định cụ thể và có sự hỗ trợ của Nhà nước. 
 
Còn ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch xã Đại Đồng cho biết, xã hoàn toàn không được tham gia vào việc xây dựng đề án trên nên những thông tin liên quan nắm được rất hạn chế (?). Theo ông Đức, chính quyền xã cũng có biết nhiều công trình cổ đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có kinh phí để bảo tồn.
 
Hơn nữa, xã cũng không có cơ sở nào để ngăn cản việc cải tạo, xây mới của các gia đình trong làng. Để có thể có căn cứ trong việc bảo tồn, cần phải chờ sự công nhận của Bộ VH,TT&DL.
 
Trong khi đó, đa phần các gia đình trong làng đều muốn có sự cải tạo lại các ngôi nhà cổ để phục vụ đời sống.  Cụ Tạ Văn Long - chủ sở hữu một ngôi nhà gần 200 tuổi trong làng cho biết, nhà của cụ đã rất xuống cấp, gia đình đang muốn tu sửa nhưng cũng chưa rõ sẽ phải sửa chữa thế nào bởi đa phần các phần cần tu bổ đều bằng gỗ. Trong khi gỗ là nguyên liệu có giá thành khá cao.
 
Theo cụ Long, nếu xây mới một ngôi nhà hiện đại sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn. Cụ Long đang rất khó xử vì nhu cầu về chỗ ở của gia đình ngày càng cao, trong khi việc gìn giữ lại ngôi nhà cũ kỹ, mối mọt chưa đem lại lợi ích gì thiết thực.
 
Đây cũng là tình cảnh của nhiều gia đình có nhà cổ ở Đại Đồng. Nếu ngành Văn hoá không sớm có các biện pháp, e rằng đến khi có chứng nhận di sản quốc gia, làng cổ đã không còn.
 
Hoàng Phương
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 6 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 19 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top