Lãnh án nặng khi giúp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp

| Pháp luật

Hám lợi, 3 bị cáo nhiệt tình thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Ngày 1/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Chí Hạo, Nguyễn Thành Trung (cùng 34 tuổi), Nguyễn Quang Thắng (29 tuổi) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng truy tố, khi dịch bùng phát, thì ngày 14/6, Hạo được một người đàn ông người Trung Quốc (không rõ lai lịch) gọi điện nhờ tìm thuê nhà cho nhóm lưu trú để đi du lịch tại TP.HCM.

Sau đó, Hạo liên hệ với Trung và Thắng đi tìm nhà cho người đàn ông Trung Quốc trên. Sau đó, cả 3 tìm được một căn nhà ở đường số 53, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, với giá 20 triệu đồng/tháng.

Lãnh án nặng khi giúp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Đến đầu tháng 7, Trung tiếp tục thuê cho nhóm người Trung Quốc một căn nhà khác ở đường số 55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Dù biết những người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam trái phép nhưng cả 3 bị cáo vẫn nhiệt tình hỗ trợ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP Đà Nẵng, Hạo yêu cầu nhóm người Trung Quốc dời đi nhưng họ không chịu nên Hạo nói sẽ không hỗ trợ phiên dịch nữa. Thấy vậy, nhóm người này đành phải dời đi.

Rạng sáng ngày 30/7, khi 20 người Trung Quốc đang tập trung ở đường Lũy Bán Bích chờ xe tới đón thì bị công an ập đến kiểm tra. Một số người liền bỏ chạy còn một số người bị giữ lại.

Từ lời khai của những người Trung Quốc này, lần lượt 3 bị cáo bị bắt giữ.

Công an TP.HCM đã trục xuất 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, xác định Thắng hưởng lợi 11 triệu đồng, Trung được hưởng lợi 8,5 triệu đồng, Hạo được hưởng lợi 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận việc hỗ trợ nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp khi đại dịch là sai.

Xét thấy, hành vi tổ chức, môi giới cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú ở TP.HCM nhằm thu lợi bất chính trong thời điểm có dịch trong cộng đồng là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sự ổn định về quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hạo 4 năm 6 tháng; hai bị cáo Trung và Thắng mỗi bị cáo 7 năm tù.

Theo Thanh Phương

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.