Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai: Bi kịch phía sau vụ chồng vung dao chém vợ giữa chợ rồi uống thuốc sâu tự sát

Thứ năm, 21:48 22/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo kết quả điều tra bước đầu của CA huyện Bắc Hà, Lào Cai, nguyên nhân khiến Di xuống tay gây án xuất phát từ việc phân chia tài sản sau ly hôn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 18/10, tại khu chợ văn hóa Bắc Hà (thuộc địa phận tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, Lào Cai), đối tượng Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) đã bất ngờ dùng dao chém vào vùng cổ vợ cũ là chị Chấu Thị Lan (SN 1976, trú tại huyện Bắc Hà) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, Vàng Seo Di bỏ về nhà uống thuốc sâu tự tử. Tuy nhiên sự việc được Công an huyện Bắc Hà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Về phía chị Lan, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà.

Lào Cai: Bi kịch phía sau vụ chồng vung dao chém vợ giữa chợ, rồi uống thuốc sâu tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh:TL

Theo kết quả điều tra, Vàng Seo Di và chị Lan kết hôn năm 1993 và có với nhau 1 con chung. Trong quá trình chung sống, vợ chồng Di thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cuối năm 2019, hai người quyết định ly hôn. Theo phán quyết của tòa, cậu con trai là Vàng Seo Đại (SN 1996) ở với Di.

Về tài sản sau khi ly hôn, Di và Lan thỏa thuận: Hai vợ chồng có buôn bán 1 lô quần áo trị giá khoảng 100 triệu đồng nhưng chưa thành lý được, Lan là người bán số hàng trên sẽ phải trả cho Di một nửa. Ngoài ra, hai bên còn thỏa thuận, khi đám cưới Đại, Lan phải chịu một nửa chi phí cùng với Di.

Mặc dù đã thỏa thuận như vậy, song nhiều lần Di liên hệ với chị Lan để lấy tiền, nhưng vợ cũ đều nói là chưa bán được hàng, mặt khác khi nào tổ chức cưới cho con xong mới thanh toán tiền. Vì lý do trên, Di nuôi uất ức trong lòng. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, Di từng mang dao đến nhà trọ của chị Lan ở tổ dân phố Nam Sắt 1, thị trấn Bắc Hà đòi tiền. Trong trường hợp vợ cũ không đưa tiền, Di sẽ xuống tay sát hại. Tuy nhiên, lần đó chị Lan đi vắng.

Lào Cai: Bi kịch phía sau vụ chồng vung dao chém vợ giữa chợ, rồi uống thuốc sâu tự sát - Ảnh 2.

Đối tượng Vàng Seo Di. Ảnh:HM

Tiếp đó, vào chiều 18/10, Vàng Seo Di mang theo 40 triệu đồng đi chợ văn hóa Bắc Hà để mua trâu. Tại đây, Di ngồi nhậu cùng một số người bạn. Khi trong người có chút hơi men, Di đã gọi điện cho vợ cũ đòi tiền, nhưng không liên lạc được. Bực tức, Di tìm mua 1 con dao bản to với giá 50.000 đồng rồi đi tìm gặp chị Lan. Tại gian hàng bán quần áo, Di bắt gặp chị Lan và 2 bên xảy ra cãi vã. Khi không thể giải quyết mâu thuẫn được bằng lời nói, Di đã vung dao chém liên tiếp vào đầu và người vợ cũ. Bị tấn công bất ngờ, chị Lan gục xuống tại chỗ.

Cho rằng chị Lan đã chết, Di vứt con dao gây án rồi chạy về nhà. Trong tâm trạng hoảng sợ, Di lấy 1 lọ thuốc diệt chuột ra pha với rượu và uống để tìm tới cái chết. Sau khi uống xong thấy choáng váng và khát nước, Di ra suối gần nhà để uống nước và bị ngất lịm rồi được Công an huyện Bắc Hà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

C.Lê

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top