Lào Cai: Nhiều cố gắng trong xử lý chất thải y tế
GiadinhNet - Cùng với việc triển khai phong trào xây dựng đơn vị y tế xanh - sạch - đẹp, ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác xử lý chất thải y tế.
Đầu tư khu xử lý chất thải y tế theo cụm bằng công nghệ không đốt
Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 bệnh viện công lập tuyến tỉnh và huyện; 1 bệnh viện tư nhân; 164 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 18 phòng khám đa khoa khu vực. Tại các đơn vị này, tổng lượng chất thải lây nhiễm phát sinh là 126,96 tấn/năm; tổng lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm là 6,03 tấn/năm; tổng lượng chất thải y tế thông thường phát sinh là 758,985 tấn/năm và tổng lượng nước thải y tế phát sinh là 168.424,4 m3/năm. Trong đó, toàn bộ lượng chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải y tế thông thường đều đã và đang được xử lý theo quy định.
Lào Cai là tỉnh miền núi, có diện tích rộng, giao thông khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ chuyên xử lý chất thải rất hạn chế và gần như không thể. Bên cạnh đó, khối lượng phát sinh chất thải y tế nguy hại tại cơ sở nhỏ, có thể tự xử lý nên sự lựa chọn tối ưu cho hình thức xử lý chất thải y tế nguy hại tại địa phương là theo mô hình cụm cơ sở y tế và tự xử lý tại chỗ.
Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngay từ năm 2015, Bộ Y tế đã ra Chỉ thị số 05/CT-BYT (ngày 6/7/2015) về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện.
Hệ thống xử lý chất thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.
Trong năm 2019, Bộ Y tế tiếp tục có công văn số 1003/BYT-MT (28/2/2019) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý chất thải y tế. Đặc biệt, ngày 29/7/2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế nhằm giảm tối đa sự tác động tiêu cực của chất thải nhựa đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người.
Chỉ thị 08/CT-BYT giao Cục Quản lý môi trường y tế: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; làm đầu mối xây dựng tài liệu truyền thông và phối hợp tổ chức truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong ngành y tế; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện.
Theo đó, đa số bệnh viện tự xử lý chất thải y tế phát sinh; các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện một phần tự xử lý rác thải y tế bằng lò đốt hoặc chôn lấp, còn lại chuyển giao cho các bệnh viện đa khoa huyện xử lý. Các trạm y tế, các cơ sở hệ dự phòng tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân chủ yếu chuyển giao chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn chất thải y tế thông thường được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lào Cai xử lý.
Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chất thải rắn y tế nguy hại từ hoạt động chuyên môn sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom và vận chuyển tập trung 2 lần/ngày về tủ bảo ôn có nhiệt độ khoảng 2 - 4 oC. Sau đó, rác thải nguy hại được đốt tại lò chuyên dụng với nhiệt độ hơn 1.000 oC. Đến nay, tỉnh đã đầu tư 1 khu xử lý chất thải y tế theo cụm bằng công nghệ không đốt có nhiều ưu điểm hơn do Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20/5/2018.
Nâng cao ý thức phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường y tế
Bà Đỗ Thị Huệ, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế nguy hại là công nghệ hiện đại áp dụng vi sóng kết hợp hơi nước bão hòa. Chất thải sau khi tiệt khuẩn được cắt nhỏ làm mất hình dạng, không còn khả năng lây nhiễm, trở thành chất thải thông thường. Chất thải lỏng y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện cũng được xử lý theo dây chuyền tự động và hiện đại nhất khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chất thải lỏng được dẫn về các bể chứa thông qua hệ thống ống dẫn phức hợp chôn dưới lòng đất, tại đây được xử lý triệt để bằng công nghệ vi sinh trước khi thải ra môi trường.
Khu xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên
Tuy nhiên, hệ thống xử lý chất thải y tế chưa được trang bị đồng bộ tại các đơn vị y tế. Bởi vậy, công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại một số đơn vị y tế khác trên địa bàn còn nhiều hạn chế, như hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai đang bị hư hỏng, xuống cấp; Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương chưa có hệ thống thu gom nước thải bề mặt; Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn có hệ thống thu gom nước thải bề mặt nhưng không tách riêng với hệ thống thu gom nước thải y tế. Bên cạnh đó, toàn ngành y tế có 203 cán bộ làm công tác quản lý rác thải y tế nhưng chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm.
Khắc phục những khó khăn, ngành y tế tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất thải y tế, như quán triệt việc thực hiện quản lý chất thải y tế từ khâu phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế và đưa việc xử lý vào nền nếp, theo quy trình. Ngành cũng đẩy mạnh giám sát, kiểm tra và tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý chất thải y tế cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên y tế. Mới đây, lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc tỉnh đã ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa với Giám đốc Sở Y tế, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết các vấn đề rác thải nhựa của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ông Nông Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong các mối nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn thì rác thải y tế tiềm ẩm nguy cơ rất cao. Ngành y tế đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng tại các cơ sở y tế công lập; kiểm tra, giám sát chặt các cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.
Xử lý chất thải y tế là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân. Cùng với những nỗ lực của ngành y tế, người bệnh, người nhà người bệnh cũng cần nâng cao ý thức phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.
Theo thống kê, tổng khối lượng chất thải y tế thông thường phát sinh tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh khoảng trên 2.437kg/ngày. Tổng lượng chất thải y tế nguy hại khoảng trên 615kg/ngày. Chất thải y tế phát sinh chủ yếu tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tuyến huyện.
Thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, đầu tư. Hiện có 6 bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa Khoa thành phố Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa đã có đầy đủ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.
Phương Thảo
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.