“Lấy hạnh phúc của người dân là hạnh phúc của cán bộ y tế”
GiadinhNet - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Bộ Y tế, ngày 14/3.
Đồng chí Vũ Đức Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương cho 17 đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ Y tế. Ảnh: Đ.Minh
Người dân đã hài lòng hơn với các dịch vụ y tế
Năm 2017 là năm thứ hai cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối với ngành Y tế, năm qua, Đảng uỷ Bộ Y tế đã tích cực, chủ động, khẩn trương, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI.
Đảng ủy Bộ Y tế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Y tế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế, đồng chí Phạm Văn Tác – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, năm 2017, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế đã chỉ đạo việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp…; chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi xâm nhập, bùng phát; chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trong đó có giảm tải bệnh, viện tuyến trên, chỉ số PAPI 2016 (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Việt Nam) công bố năm 2017 cho thấy các bệnh viện, đặc biệt là tuyến huyện đã có sự thay đổi lớn về chất lượng dịch vụ, người dân đã hài lòng hơn với các dịch vụ y tế…
Tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua nhờ sự lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Y tế.
Đồng tình với báo cáo tổng kết mang tinh thần thẳng thắn, xây dựng và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Bộ Y tế được trình bày tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam cho biết, ngoài việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, để triển khai nhiệm vụ 2018, Đảng bộ Bộ Y tế cần lưu ý, bổ sung một số vấn đề về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bộ Y tế cần tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong Bộ. Bên cạnh đó, Bộ cần tiếp tục quan tâm, triển khai các nghị quyết khác của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “lấy xây để chống”. Đồng chí Vũ Đức Nam cũng lưu ý Đảng bộ Bộ Y tế phải làm sao để vinh danh, lan toả những tấm gương thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, để từ đó trở thành gam màu sáng chủ đạo trong đời sống xã hội.
Báo cáo thêm về công tác tổ chức cán bộ, tinh giản bộ máy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, năm 2017, bằng nhiều nỗ lực, cơ quan Bộ Y tế đã giảm được 35 phòng (từ 94 xuống còn 59 phòng) của các đơn vị Vụ, Cục, Thanh tra Bộ… Thực hiện Nghị quyết 19, 36a, ngành đã cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh… Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế không có giường bệnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, giảm trung bình 5 đơn vị/tỉnh, tiến tới sẽ giảm 315 đơn vị tại 63 tỉnh/thành. Ngành cũng thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, đưa lương vào giá dịch vụ y tế, có những nơi như TP HCM đã tiết kiệm ngân sách hơn 1.500 tỷ.
Với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành Y tế cũng tích cực thực hiện Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. “Lấy hạnh phúc của người dân là hạnh phúc của cán bộ y tế, chúng ta có nhiều thành tựu, tấm gương sáng của các cán bộ y tế, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số vấn đề khó khăn là lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ cần phải dành thời gian quan tâm hơn đến công tác Đảng; vấn đề chất lượng sinh hoạt chi bộ, vừa qua, ngành Y tế cũng đổi mới cách truyền đạt, học tập các Nghị quyết. Nhấn mạnh công tác cán bộ là việc khó khăn, phức tạp và phải có bản lĩnh, phải làm đúng quy trình, quy định, đạt tiêu chuẩn, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành một loạt văn bản mới về tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo, Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện, cấp trưởng, cấp phó của Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra và quy trình, quy hoạch bổ nhiệm công khai, minh bạch.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương cho 17 đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ Y tế; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 8 đồng chí thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.
Đảng bộ Bộ Y tế đã tặng Giấy khen cho 8 tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; khen thưởng 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013-2017).
Trong lĩnh vực DS - KHHGĐ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về DS – KHHGĐ được đẩy mạnh, toàn diện và đồng bộ, tăng cường ở cả ba mũi nhọn, gồm: Truyền thông vận động chính sách, chuyển đổi hành vi và huy động cộng đồng ở các cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội; hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động trong Đề án về nâng cao chất lượng dân số… Năm 2017, dân số nước ta đạt 93,7 triệu người, tổng tỷ suất sinh đạt 2,04 con/phụ nữ, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 112,4 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Cũng trong năm qua, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm từ 14,52%o xuống còn 14,35%o… Cùng với đó, năm qua, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện để đạt những kết quả khả quan trong công tác kế hoạch tài chính, bảo hiểm y tế, tổ chức cán bộ, truyền thông, thi đua – khen thưởng, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ…
Thu Nguyên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.