Lấy nhau 3 năm chồng không cho động vào người, đúng lúc giãn cách, vợ phát hiện bí mật choáng váng, lập tức xin ly hôn
Giãn cách vì dịch Covid-19 cũng là lúc nhiều gia đình phải đối diện với bi kịch trong hôn nhân của họ.
Ấn Độ - 1 trong những tâm dịch Covid-19 khủng khiếp nhất trên thế giới
Đối với nhiều người dân Ấn Độ nói chung, dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của họ đảo lộn, những người thân yêu phải chia lìa nhau, nhiều gia đình rơi vào những bi kịch thảm thương.
Hiện tại, Ấn Độ vẫn nằm trong top đầu các quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất (32 triệu ca, so với trên thế giới là khoảng 203 triệu ca) và nhiều ca tử vong nhất (khoảng 430.000 người, so với thế giới là hơn 4 triệu người).
Vào tháng 5 vừa qua, cả thế giới chấn động với những con số người mắc, người chết ở Ấn Độ tăng lên mỗi giờ, mỗi phút. Đỉnh điểm có những ngày số người mắc mới ở đất nước này vượt quá con số 400.000 người.
Ban đầu, người chết vì Covid-19 được thiêu trong quan tài, rồi sau đó, không đủ quan tài, đã phải thiêu ở hố tập thể, và cuối cùng, thậm chí phải ném xác xuống sông Hằng vì còn không đủ chỗ chôn.

Thế giới khó mà quên được những số liệu và con số đau thương ám ảnh của các ca bệnh tại Ấn Độ hồi giữa năm nay. (Nguồn ảnh: France 24)
Tuy nhiên, bên cạnh đó, dịch Covid-19 và những khoảng thời gian giãn cách còn là lúc họ chứng kiến những bi kịch khác không liên quan đến dịch bệnh mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Những bi kịch gia đình nảy sinh trong mùa dịch Covid-19: Chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu nỗi đau
Theo thông tin từ tờ Thời báo Ấn Độ, 1 nữ kỹ sư phần mềm 28 tuổi sống tại thành phố Bengaluru (tên khác là Bangalore) của bang Karnataka, tên là Shalili (tên giả để bảo vệ danh tính) đã kết hôn với chồng là anh Vikram (tên giả để bảo vệ danh tính), 31 tuổi nhân viên của 1 ngân hàng tư nhân nổi tiếng của nước này từ tháng 6/2018.
Được biết, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của chị Shalili, nhưng với anh Vikram thì đã là lần thứ hai. Đám cưới đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân.
Sau đám cưới, cặp đôi đã sinh sống tại Jayanagar, thành phố Bangalore. Song không giống như những cô dâu khác, Shalili lại chẳng hề được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào trong hôn nhân với chồng.
Cưới nhau đã được 3 năm, nhưng Shalili luôn bị chồng xa lánh với đủ lý do. (Ảnh minh họa)
Anh Vikram đã viện đủ mọi cớ để không cho vợ động vào người. Ban đầu, anh nói mình vẫn chưa hết tổn thương sau cuộc hôn nhân đầu, vì vợ cũ đã lừa dối anh, và yêu cầu chị Shalili cho anh thêm thời gian.
Sau đó, Vikram lại lấy lý do vì gia đình mình chưa nhận đủ tiền của hồi môn, nên cũng không cho vợ gần gũi.
Thế nhưng, trong thời gian Ấn Độ thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, anh Vikram cũng làm việc ở nhà, và điều này tạo cơ hội cho chị Shalili phát hiện ra những điểm bất thường ở người chồng của mình.
"Trong thời gian Ấn Độ giãn cách vì dịch Covid-19 năm ngoái, Shalili đã phát hiện ra chồng mình cứ dính lấy chiếc điện thoại thông minh nên đã đâm nghi ngờ. Lợi dụng chồng sơ hở, cô đã kiểm tra điện thoại của Vikram và phát hiện ra anh ta đã đăng ký vài ứng dụng hẹn hò trên đó, nhưng đều là dành cho những người đồng tính", 1 nguồn tin tiết lộ.
Hóa ra lý do không cho vợ "động vào người" của Vikram là do anh ta là người đồng tính. Sự thật này khiến cho Shalili gần như không thể tin nổi. Phẫn uất và đau đớn vì đã phí hoài những năm tháng tuổi xuân bên cạnh 1 kẻ lừa đảo, cô gái đã buộc tội lừa đảo, tội ngoại tình cho Vikram, lập tức đệ đơn lên tòa án xin được ly hôn với người chồng trên danh nghĩa này.
Trong khi đó, Vikram thừa nhận bản thân có lên các ứng dụng hẹn hò để tìm "đối tác" thật, nhưng do giãn cách xã hội nên chưa có cơ hội gặp gỡ bất cứ ai ngoài đời thực và do đó không thể gọi là anh ta "ngoại tình" được. Song dù nói gì thì nói, hành động của Vikram quá ích kỷ, hèn nhát và do đó, Shalili vẫn quyết định ly hôn.
Vào tháng 7 năm nay, cuối cùng đơn xin ly hôn của Shalili cũng được tòa án chấp nhận, sau khi Ấn Độ vừa mới vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của dịch Covid-19 hồi tháng 5 năm nay, khiến cho việc giải quyết mọi thủ tục ly hôn đều bị hoãn lại.
Thanh Hương
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 22 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 1 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.