Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời

Thứ ba, 09:56 03/01/2023 | Bốn phương

GĐXH - Người Brazil bày tỏ lòng kính trọng với huyền thoại bóng đá Pele bằng buổi rước linh cữu công khai kéo dài 24 giờ, bắt đầu vào ngày 2/1/2023 tại sân vận động Urbano Caldeira, sân nhà CLB bóng đá cũ của ông là Santos.

Chuyện ít biết về người con gái không được thừa nhận của Pele và cái kết đẹp trước khi qua đời của Vua bóng đáChuyện ít biết về người con gái không được thừa nhận của Pele và cái kết đẹp trước khi qua đời của Vua bóng đá

GĐXH - Tâm nguyện cuối cùng của người con gái không được thừa nhận đã được Pele hoàn thành vào những ngày cuối đời.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 2.

Đêm 2/1 (giờ Hà Nội), quan tài của Pele đã được đưa đến Vila Belmiro, sân nhà của Santos, CLB gắn liền với tên tuổi của "Vua bóng đá". Cựu danh thủ Ze Roberto (quần ngắn) là một trong những người trực tiếp đưa Pele vào sân.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 3.

Đám đông người hâm mộ đã có mặt để dự tang lễ của Pele.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 4.

Số đông người hâm mộ nối thành hàng dài trên con đường dẫn đến sân vận động Vila Belmiro. Ai cũng muốn được vào sân tiễn đưa huyền thoại bóng đá của xứ sở samba nói riêng và thế giới nói chung.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 5.

Buổi lễ tại sân nhà của Santos sẽ kéo dài đến rạng sáng nay (3/1, giờ Hà Nội). Sau đó, CLB cũ của Pele còn tổ chức một cuộc diễu hành đi qua nơi bà Dona Celestes, mẹ Pele sinh sống.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 6.

Gia đình bên linh cữu "Vua bóng đá" Pele (Ảnh: AP).

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 7.

Đoàn diễu hành sẽ đi qua nhà mẹ của Vua bóng đá Pele, bà Celeste Arantes (100 tuổi), người chưa biết rằng con trai nổi tiếng thế giới của mình qua đời.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 8.

"Bà ấy không biết", em gái của Pele, Maria Lucia do Nascimento, nói với trang ESPN hôm 30.12.2022. Pele nhiều lần chia sẻ, mẹ là người tuyệt vời khi hy sinh cả cuộc đời cho các con.


Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 9.

Tang lễ của Pele có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và nhiều chính trị gia tại Brazil. Trong bài phát biểu mới nhất, ông Infantino kêu gọi mỗi quốc gia sẽ đổi tên một sân vận động thành Pele để tri ân đóng góp của "Vua bóng đá".

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 10.

Brazil sẽ tiến hành quốc tang trong 3 ngày, bắt đầu từ đêm 29/12 (giờ Rio de Janeiro). Trong khi đó, tại châu Âu, các giải VĐQG hàng đầu đều dành một phút mặc niệm trước mỗi trận đấu để tưởng nhớ huyền thoại sinh năm 1940.

Lễ rước linh cữu dài 24h tiễn biệt Pele, người mẹ 100 tuổi vẫn chưa biết con trai qua đời - Ảnh 11.

Trước Pele, nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới cũng đã ra đi như Diego Maradona, Johan Cruyff hay Paolo Rossi (Ảnh: AP).

5 bàn thắng đẹp trong sự nghiệp của Pele

K.N (th)
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.