Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam quê Hải Dương diễn ra như thế nào?

Thứ tư, 20:10 31/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi UBND tỉnh tặng bằng khen, trao thưởng thì một số đơn vị doanh nghiệp, công ty trên địa bàn có phần thưởng riêng cho các tuyển thủ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau khi giành được thành tích Á quân tại vòng chung kết giải U23 châu Á, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam cùng HLV trưởng Park Hang - Seo và ban huấn luyện trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của của người hâm mộ.

Tỉnh Hải Dương có 4 cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam tham gia thi đấu lần này gồm: Vũ Văn Thanh (SN 996), xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện; Phạm Đức Huy (SN 1995), xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện); Nguyễn Văn Toàn (SN 1996), phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương và Nguyễn Trọng Đại (SN 1997), trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.


4 tuyển thủ quê Hải Dương tham dự vòng chung kết U23 Châu Á. Ảnh: TL

4 tuyển thủ quê Hải Dương tham dự vòng chung kết U23 Châu Á. Ảnh: TL

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (31/1), bà Nguyễn Thị Việt Nga – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương cho biết: “Vào tối mai (1/2), UBND tỉnh sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương khen thưởng 4 tuyển thủ bóng đá quê tỉnh Hải Dương tham sự vòng chung kết giải bóng đá U23 Châu Á năm 2018. Đây là chương trình do Sở VH,TT&DL phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài PTTH tỉnh".

Theo bà Nga, nội dung chương trình gặp mặt tuyên dương 4 tuyển thủ quê Hải Dương sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h30 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Tuy nhiên, trước đó vào 14h chiều ngày mai (1/2), BTC sẽ về các gia đình đón các cầu thủ, đến khoảng 15h sẽ về đến Nhà thi đấu.


Nhà thi đấu tỉnh, nơi diễn ra lễ vinh danh 4 tuyển thủ quê Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Nhà thi đấu tỉnh, nơi diễn ra lễ vinh danh 4 tuyển thủ quê Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

“Vì đây là chương trình truyền hình trực tiếp, nên sau khi về Nhà thi đấu, BTC và ê kip cũng như các tuyển thủ tiến hành khớp các dung. Sau đó dự tiệc mừng tại Nhà khách Bạch Đằng cùng với người thân các tuyển thủ và giao lưu với đội tuyển bóng đá U10 của tỉnh vì trước đó, các tuyển thủ đều xuất thân từ giải đấu này. Sau đó, 4 cầu thủ sẽ về thăm lại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao. Đến 19h15, sẽ quay về Nhà thi đấu để tổ chức chương trình", bà Nga cho biết.

Trước khi lên sóng truyền hình sẽ có khoảng 40 phút văn nghệ chào mừng, sau đó đến phần tuyên dương, khen thưởng của UBND tỉnh và giao lưu với khán giả.

Lý giải việc BTC không tổ chức chương trình ngoài trời để mọi người cùng được theo dõi, bà Nga cho biết: “Việc tổ chức chương trình này là đột xuất không có trong kế hoạch ban đầu, cho nên mọi khâu chuẩn bị từ họp BTC, phân công nhiệm vụ đến khảo sát địa điểm... đều tiến hành khẩn trương trong vòng 2,5 ngày. Đặc biệt, BTC đã tính toán nhiều phương án khác nhau và cuối cùng quyết định tổ chức trong Nhà thi đấu”.


Cổ động viên tỉnh Hải Dương ăn mừng trước thành tích của U23 Việt Nam. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cổ động viên tỉnh Hải Dương ăn mừng trước thành tích của U23 Việt Nam. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh, do 4 tuyển thủ quê Hải Dương thuộc 3 câu lạc bộ khác nhau, vì vậy trước hết phải được sự đồng ý của các câu lạc bộ. Liên hệ với các tuyển thủ xem lịch cá nhân như thế nào thì mới xây dựng kế hoạch, quyết định ngày giờ tổ chức.

“Đối với tỉnh Hải Dương có điều kiện làm ở ngoài trời ở một số địa điểm, tuy nhiên với thời tiết hiện nay không ủng hộ, đặc biệt về buổi tối nhiệt độ xuống thấp, hay có mưa và không thể đám bảo an ninh trật tự. Trong khi đó, việc đảm bảo an toàn cho các cầu thủ là điều quan trọng nhất", bà Nga cho biết thêm.

Trước thông tin cho rằng, BTC sẽ bán vé thu tiền vào đêm diễn ra lễ vinh danh 4 cầu thủ, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương khẳng định: “Thông tin đó là sai không chính xác, BTC không bán vé thu tiền và chương trình này phát vé vào cửa miễn phí cho tất cả mọi người".


Vé vào cửa miễn phí tham dự buổi vinh danh 4 tuyển thủ U23 quê Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Vé vào cửa miễn phí tham dự buổi vinh danh 4 tuyển thủ U23 quê Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trước hết có thể xem qua kênh truyền hình Hải Dương. Còn để có vé vào cửa miễn phí thì thông qua đơn vị Tỉnh đoàn, Nhà thi đấu tỉnh, các vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh. Ngoài ra, BTC lắp màn hình Led dự kiến 1 trong 3 địa điểm gồm: Quảng trường Thống Nhất, khu bách hóa tổng hợp và sân bóng rổ trong khuôn viên Nhà thi đấu để phục vụ khán giả cùng người dân.

Hiện tại, Nhà thi đấu tỉnh có sức chứa khoảng 2.100 chỗ ngồi, vì vậy BTC sẽ tiến hành chia sàn thi đấu làm 2 phần, 1 phần làm sân khấu cho buổi lễ, phần còn lại sẽ kê khoảng từ 500 - 700 ghế cho đại biểu, còn khán giả sẽ ngồi phía trên.

Do vậy, BTC sẽ phát hành gần 3000 vé, trong đó có khoảng vài trăm giấy mời đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, đại diện của UBND huyện, xã, trường học có cầu thủ thi đấu và người thân. Còn lại vé vào cửa miễn phí thông qua các kênh khác nhau. Đối với phóng viên tham dự đưa tin, viết bài liên hệ trước với BTC để lấy vé mời và được BTC bố trí khu vực tác nghiệp.


Cầu thủ Vũ Văn Thanh bên người hâm mộ. Ảnh:

Cầu thủ Vũ Văn Thanh bên người hâm mộ. Ảnh:

Cũng theo BTC, trong phần lễ tuyên dương, khen thưởng của UBND tỉnh, một số doanh nghiệp, công ty có trao quà cho 4 tuyển thủ. Đến thời điểm này có một số doanh nghiệp trên địa bàn như: Công ty xi măng Hoàng Thạch, Khu công nghiệp Đại An, Công ty cổ phần môi trường xanh An Phát... Riêng kinh phí tổ chức chương trình do UBND tỉnh và các doanh nghiệp hỗ trợ.

"Đây là những cầu thủ xuất thân từ U10 của tỉnh Hải Dương và thi đấu thành công, cho nên trong chương trình vào tối mai, ngoài đại biểu, khán giả thì còn có nhiều vận động viên thành tích cao của tỉnh và đoàn viên, thanh niên tham dự. Tôi mong rằng, các vận động viên, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, ý trí vươn lên trong thi đấu để mang lại nhiều thành tích cho tỉnh và quốc gia", bà Nga cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top