Liên tiếp phát hiện các vụ osin bạo hành trẻ khiến dư luận bức xúc
GiadinhNet - Những vụ việc rúng động liên quan đến clip giúp việc bạo hành trẻ em khiến nhiều bậc cha mẹ bày tỏ sự lo lắng sợ hãi những ảnh hưởng của việc bạo hành trẻ em tới sức khỏe, thể chất và cả tâm lý của các bé.
Đây là bài học lớn cho các mẹ khi chọn người giúp việc cho gia đình, cần chọn người có xuất thân rõ ràng, yêu trẻ, và thành thật tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên. Nổi đau thể xác con trẻ có thể quên nhanh nhưng sự sợ hãi sẽ ám ảnh trẻ đến suốt cuộc đời.
Osin mê xem ti vi, véo tai, tát bôm bốp em bé khi cho ăn
Vụ việc mới đây nhất, ngày 10/7 vừa qua, một người mẹ với nick J.N (Mỹ Đình, Hà Nội) đã đăng tải những hình ảnh người giúp việc nghiện ti vi vừa cho trẻ ăn vừa xem, đã vậy, còn tát, véo tai em bé trong lúc cho bé ăn, gây phẫn nộ lên một diễn đàn của các mẹ để cảnh báo.
Hình ảnh bà giúp việc "bạo hành trẻ em" được tài khoản J.N đưa lên mạng xã hội để cảnh báo những người mẹ khác.
Chị J.N cho biết, người giúp việc (vừa được nhà chị cho nghỉ việc mấy ngày) tên là N.T.T, quê ở Phú Thọ. Bà này được gia đình chị thuê từ sau Tết, do một người quen giới thiệu với lời phản hồi rất tốt. Hồi mới về làm việc, bà này khá chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc, nhưng càng về sau càng lười, toàn nghĩ cách trốn việc, nằm xem ti vi. Những chuyện đó, gia đình có thể bỏ qua, nhưng việc chính của bà osin là chăm sóc em bé của J.N không được như ý khiến J.N không hài lòng.

Chân dung bà giúp việc T. đã hành hạ em bé trong khi cho bé ăn.
Bà giúp việc không chỉ chểnh mảng, làm sai yêu cầu chăm sóc em bé, vừa cho bé ăn vừa xem ti vi, cho bé ăn lộn xộn cả cơm và canh, dùng thìa inox to để cho bé ăn cho nhanh... mà còn có những biểu hiện bạo lực với đứa trẻ, hàng xóm đã mách lại cho vợ chồng chị J.N biết. Giật mình xem lại hình ảnh trên camera theo dõi và sau đó là bắt quả tang, chị J.N mới tá hỏa nhận ra.
Theo như những hình ảnh ghi lại trên camera, bà giúp việc mải xem ti vi nên không tập trung vào việc cho em bé ăn, khi bé từ chối không ăn, bà thẳng tay tát vào mặt bé hoặc véo, giật tai em bé, đánh vào cổ bé để bé chịu nuốt. Lúc khác, khi bé đang cầm cốc uống nước, bà này ấn cả cốc nước vào mặt bé (có lẽ để bé uống nhanh hơn?). Trong suốt quá trình cho ăn, bà giúp việc này vẫn... dán mắt vào ti vi và có vẻ cáu kỉnh vì việc xem ti vi bị gián đoạn bởi em bé ăn chậm.
Không chỉ bạo lực với em bé trong khi ăn, bà giúp việc này còn nhiều tật xấu như hay ăn vụng đồ ăn ngon của em bé, quát mắng, dọa nạt để bé sợ hãi mà không quấy, trong khi em bé vốn chậm nói hơn các bạn cùng tuổi. Không những thế, vì nghiện ti vi, bà giúp việc thay vì cho em bé ngủ trưa ở phòng ngủ, thường để bé ngủ ở sàn nhà cùng mình, hậu quả là em bé bị ho sù sụ, dù đang giữa mùa hè.
Theo J.N, dụng cụ nấu bếp này đã được bà giúp việc biến thành công cụ dọa dẫm em bé.

Hình ảnh em bé ngủ trên sàn với người giúp việc để bà tiện xem ti vi buổi trưa.
Sau khi vụ việc tát má, véo tai em bé xảy ra, J.N đã lập tức cho bà giúp việc nghỉ làm, và việc chia sẻ những hình ảnh cũng như video của vụ việc lên mạng xã hội là để cảnh báo cho các mẹ khác về người này, cũng như chia sẻ về tình trạng người giúp việc quá đáng, không tận tụy với công việc mà nhiều gia đình thành phố hiện nay gặp phải. Hàng trăm lời bình luận bức xúc đã được để lại dưới bài đăng của J.N, đa phần là phẫn nộ với người giúp việc này.
Bé trai 8 tháng tuổi bị osin bạo hành đến chấn thương vùng kín
Cách đó ít tháng, tại tỉnh Phan Thiết cũng đã từng xảy ra vụ việc bé trai 8 tháng tuổi, con trai của anh V và chị N ở phường Phú Hài, Phan Thiết bị bạo hành nghiêm trọng.
Hai vợ chồng anh V đều đi làm cả ngày, ông bà lại ở xa nên vợ chồng anh V đã thuê bà Nguyễn Thị Mười đến trông coi nhà cửa và chăm con trai mình.
Tuy nhiên, kể từ khi Nguyễn Thị Mười chăm cháu Q, cháu thường xuyên hay bị giật mình khóc và quấy đêm. Thấy lạ, anh V liền mua 1 chiếc camera giám sát gắn ở phòng khách để có thể dễ dàng theo dõi con mình ăn ngủ thế nào.
Sáng ngày 25/2/2016, khi xem camera, anh V bất ngờ thấy người giúp việc đưa cháu vào nhà ngay khi vợ anh vừa ra khỏi nhà (bình thường mỗi sáng, vợ anh yêu cầu Mười đưa cháu Q ra ngoài sưởi nắng). Sau khi kéo cửa, Nguyễn Thị Mười liền dốc ngược cháu xuống, tay cầm cẳng chân và lắc mạnh khiến cháu bé hoảng sợ, khóc thét.

Bé trai 8 tháng tuổi bị người giúp việc nắm cẳng chân, dốc ngược đầu xuống và vừa đi vừa lắc mạnh
Ngay sau đó, anh V liền chạy về nhà, thấy đầu và trán cháu Q đỏ ửng giống vết thương bị va đập, vùng kín của cháu còn bị bầm tím liền đưa cháu Q đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương vùng kín.


Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu bé bị chấn thương vùng kín.
Về việc người giúp việc Nguyễn Thị Mười, ban đầu còn chối cãi. Tuy nhiên sau khi xem các hình ảnh trên camera, Nguyễn Thị Mười đã xin lỗi gia đình anh V, chị N. Anh V cũng đã báo với cơ quan công an để giải quyết sự việc này.
Osin bóp mồm bé trai, tấp nước thô bạo trong khi tắm gây phẫn nộ
Trước đó, vào tháng 11/2015, chị Lan Anh (Facebooker Sa Lem), sống ở Khâm Thiên, Hà Nội cũng đã chia sẻ lên các diễn đàn clip người giúp việc của gia đình trong lúc tắm cho con trai của chị đã bóp miệng, dùng khăn dấp nước vào miệng cháu bé. Theo chị Lan Anh, trước đây nhiều lần chị thấy con cứ khóc ré rất to mỗi lần được người giúp việc tắm, chị nghi ngờ nên đặt camera và ghi được cảnh con bị ngược đãi.
Theo chị Lan Anh: "Mặc dù trong lúc tắm con không hề quậy phá, hay làm gì mà tắm gần xong rồi người giúp việc còn bóp mồm bóp miệng thằng bé cho nó khóc ré lên rồi lấy khăn ướt nhúng nước bịt mồm mũi cho nó sặc sụa. Rất nhiều lần con tắm mà khóc to nhưng mọi người đi qua kiểm tra thì không thấy gì. Chỉ nghĩ là con sợ gội đầu nên khóc, nhưng nhiều lần rồi sinh nghi. Chị đặt máy điện thoại quay xem sao thì thấy người giúp việc đã bạo hành con mình.

Bé trai bị người giúp việc dùng khăn ướt bịt mồm đến sặc sụa (Ảnh cắt từ clip).
Sau khi quay lại clip và lấy ra làm bằng chứng thì người giúp việc đã chịu “nhận lỗi, xin lỗi”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền lương của gia đình thì người phụ nữ giúp việc này phủi phui đi luôn, không một lời chào". Bức xúc với thái độ của người giúp việc và cho rằng người phụ nữ này “không thật thà như lời xin lỗi” nên chị Lan Anh đã quyết định chia sẻ cận cảnh cả mặt người giúp việc đối xử tệ với con trai mình, để các chị em khác “đừng dại mà thuê”.
Chị Lan Anh đưa ra lời khuyên: “Mẹ nào nhà có giúp việc em khuyên nên thử một lần đặt camera điện thoại kiểm tra xem. Trước mặt người giúp việc vồn vã cười nói, sau lưng mình không biết làm gì các con đâu”.
Những tranh luận gay gắt về các câu chuyện trên đây vẫn chưa dừng lại, và có lẽ đó là một bài học kinh nghiệm đáng suy nghĩ cho các gia đình có con nhỏ khi lựa chọn phương án thuê người giúp việc chăm con, gửi con cho ông bà hay cho con đi học mẫu giáo từ nhỏ.
Trẻ có thể tử vong, tự kỷ do bị giúp việc bạo hành
Giúp việc bạo hành trẻ em không những gây ra tổn thương thể chất mà còn dẫn đến những chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho các bé.
Theo các chuyên gia, việc trẻ bị bạo hành có thể bị những tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất. Nghiêm trọng hơn, trẻ bị bạo hành cũng dễ bị chấn thương tâm lý, tự kỷ, thậm chí mắc phải những vấn đề tâm thần.
Những đứa trẻ bị bạo hành, đánh đập hay có những hành động dốc ngược xuống đất và lắc có thể bị chấn thương thể chất nghiêm trọng. Trẻ bị tát quá mạnh vào tai sẽ gây tổn thương mô mềm dưới da, với biểu hiện là bầm tím, sưng nề. Không chỉ vậy trẻ hoàn toàn có nguy cơ chấn động tai giữa làm ảnh hưởng đến màng nhĩ.
Trường hợp trẻ bị bạo hành ở mức nguy hiểm như bóp cổ có thể ảnh hưởng đến sụn thanh quản, cản trở quá trình hô hấp, ảnh hưởng đến việc đưa oxy lên não. Bị bóp cổ mạnh quá ba phút, dù cấp cứu kịp thời trẻ vẫn bị di chứng bại não.
Ngoài ra, nếu vùng ngực của trẻ bị ngoại lực mạnh tác động có thể làm trẻ bị rạn xương sườn, chấn thương phổi. Nếu trẻ bị đạp thẳng, đạp mạnh vào bụng thì có thể bị tổn thương ruột hoặc lá lách, gan. Những tổn thương này nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể khiến trẻ bị tử vong.
Về mặt tâm lý, trẻ bị bạo hành sẽ bị ám ảnh một thời gian dài, thậm chí cả đời. Trẻ bị bạo hành có thể trở nên nhút nhát, đôi khi biểu hiện sợ ăn, có thể giảm sự thích nghi khi tới một nơi mới hoặc gặp người lạ. Theo các bác sĩ Nhi khoa, sau bạo hành, trẻ thường có biểu hiện sợ sệt, ngại tiếp xúc với người bạo hành trẻ và cả mọi người xung quanh, trở nên sống khép kín.
Bên cạnh đó, trẻ sau đó cũng thường có biểu hiện tâm lý không ổn định như giận hờn, nổi nóng vô cớ, khó kiểm soát cảm xúc, tình cảm của mình. Trẻ ngủ không ngon, rối loạn giấc ngủ, biểu hiện ngủ mơ, giật mình hoảng loạn khi ngủ. Nghiêm trọng hơn là “vết thương” do bạo hành làm trẻ mất niềm tin vào người lớn, tình yêu thương. Khi trưởng thành có thể trở thành nước cục súc, nóng nảy dễ có hành vi bạo lực.
Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, ở những trường hợp bị bạo hành khi còn nhỏ cho thấy hầu hết những đứa trẻ bị bạo hành thường xuyên luôn bị ám ảnh cả đời. Nhiều người trong số đó trở nên sống khép kín, gặp trở ngại trong giao tiếp xã hội. Họ cũng có biểu hiện mặc cảm, thiếu tự tin vào bản thân.
Nhiều người chấn thương tâm lý dẫn tới cũng có hành động hung hăng, bạo lực với mọi người, thậm chí có hành vi tự hại, luôn muốn tự làm đau mình để giảm stress căng thẳng. Một số người từng bị bạo hành khi còn nhỏ có hành vi lệch chuẩn về tình dục như khổ dâm, ác dâm…
Cách nhận biết và phòng tránh trẻ bị giúp việc bạo hành
Theo Trung tâm tư vấn Tâm lý An Việt Sơn, để biết trẻ có bị giúp việc bạo hành, đánh đập bố mẹ nên quan sát kỹ xem con có những phản ứng dưới đây không?
1. Không hợp tác với người giúp việc trong nhiều hoạt động hoặc hợp tác với sự chống đối, cưỡng bức.
2. Khóc thét hoặc tự nhiên khóc thét khi ở riêng với người giúp việc: đang ngủ, đang tắm, đang học bài, đang chơi...
3. Nhắc đến người giúp việc là không thích, lảng đi hoặc tỏ thái độ không vui.
4. Khóc tức tưởi và lao ngay đến khi gặp lại cha mẹ. Trẻ chưa biết nói thì co rúm người lại, sợ sệt nép vào lòng cha mẹ, ánh mắt nhìn xuống hoặc không dám nhìn người giúp việc.
5. Phản kháng lại dữ dội như: đánh, cào, ném đồ chơi vào người giúp việc...
Ngay khi phát hiện ra một trong năm biểu hiện như trên, cha mẹ cần tiến hành ngay các giải pháp giúp con sớm thoát khỏi trạng thái tâm lý nặng nề đó tránh ảnh hưởng lâu dài.
Phạm Hậu(th)
Hà Nội: Vụ cháy nhà liền kề tại Khu đô thị Văn Phú, phát hiện 2 nạn nhân tử vong
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội vừa kịp thời dập tắt một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà liền kề cao 4 tầng 1 tum thuộc Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người bị mắc kẹt tử vong bên trong.
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Hà Nội: Căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú bốc cháy dữ dội
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 3/7 tại một căn biệt thự liền kề thuộc Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bốc cao bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để tiến hành cứu nạn.
Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Hà Nội: Nam thanh niên trả giá đắt với hàng loạt lỗi vi phạm khi điều khiển xe máy trên đường Cầu Diễn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp vi phạm nhiều lỗi cùng lúc khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Cầu Diễn.
Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.
Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến hai người tử vong tại chỗ.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài
Thời sựGĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...