Lĩnh án sau khi cản trở cảnh sát để em trai bỏ trốn

| Pháp luật

Tuyết và chị gái cùng chú ruột đã la hét, cản trở cảnh sát để em trai lợi dụng đám đông bỏ trốn khi bị bắt vì tàng trữ ma túy.

Ngày 16/7, TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xét xử các bị cáo Cao Thị Ánh Tuyết (22 tuổi), Cao Thị Kim Sa (32 tuổi) và Cao Anh Tuấn (51 tuổi) cùng về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tối 29/11/2019, Công an TP Sa Đéc bắt quả tang Cao Thái Phương về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc cảnh sát lập biên bản, Tuyết, Sa (cùng là chị của Phương) và Tuấn (chú của Phương) đã la hét, xô đẩy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Khi đó còn có 8 người khác tụ tập, la hét trong lúc cảnh sát làm nhiệm vụ.

Phương lợi dụng lúc đông người bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Lĩnh án sau khi cản trở cảnh sát để em trai bỏ trốn - Ảnh 1.

Bi cáo Tuyết, Sa cùng chú ruột (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyết 9 tháng tù. Bị cáo Sa và Tuấn cùng lĩnh 6 tháng tù treo.

Sa đang nuôi con nhỏ, Tuấn có vợ mắc bệnh hiểm nghèo và là lao động chính nên tòa tuyên phạt mức án trên.

8 người khác liên quan đến vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Riêng Phương, ngày 22/4, TAND TP Sa Đéc đã tuyên phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.