Dù không tới được Đền Thượng, nhưng ai nấy đều thành tâm dâng lên tổ tiên những nén tâm hương và cầu mong cho đất nước thái bình, yên ấm...
Hướng tới cội nguồn
Năm 2013 là một năm đặc biệt với di tích lịch sử đền Hùng khi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Năm nay, không gian tổ chức lễ hội không bó hẹp ở đền Hùng mà còn mở rộng khắp thành phố Việt Trì với mục tiêu xây dựng một thành phố lễ hội mà trọng tâm là du lịch về nguồn. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra ở thành phố Việt Trì như lễ hội văn hóa dân gian đường phố tôn vinh các loại hình diễn xướng dân gian của các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với du lịch di sản văn hóa, hội thi bơi chải đề cao tinh thần thượng võ…
|
|
|
Hàng triệu đồng bào về giỗ Tổ |
Dưới chân núi Hùng, các hoạt động dân gian đã góp phần làm phong phú vẻ đẹp văn hóa dân gian đất Tổ tiêu biểu là hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3; biểu diễn đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; các hoạt động thể thao như đấu vật, thi bóng chuyền,…
Ngoài ra, các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng giao lưu biểu diễn những tiết mục đặc trưng của địa phương mình.
Về lễ hội năm nay, bà Đào Thị Thỏa, 68 tuổi, ở Vân Phú, Việt Trì chia sẻ: “Chưa năm nào tôi thấy lễ hội đền Hùng diễn ra quy mô, hoành tráng và nhiều chương trình đặc sắc như năm nay. Đặc biệt, tôi rất thích nghe hát Xoan tại liên hoan dân ca của tỉnh.”
|
|
|
Lễ tế ca ngợi công ơn Tổ Mẫu Âu Cơ |
Các hoạt động thu hút đông đảo đồng bào về hành hương tham gia, tạo nên không gian lễ hội cổ truyền gần gũi, thân mật nhưng cũng rất hiện đại và sôi động.
Linh thiêng ngày giỗ Tổ
Các nghi lễ mang tính truyền thống được tổ chức nghiêm trang, trọng thể tại các địa điểm thờ tự trong khu di tích như lễ tế, dâng hương, rước kiệu... lần lượt được tổ chức từ đầu tháng 3 âm lịch. Cao điểm là lễ giỗ Quốc Tổ tại đền Lạc Long Quân và lễ tế Quốc Mẫu tại đền mẫu Âu Cơ tiến hành hôm 6/3 âm lịch.
| Thờ cúng tổ tiên không chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… nhưng hiếm có một dân tộc nào thờ chung Quốc Tổ như dân tộc Việt Nam. Trên cả nước hiện có 1.417 di tích thờ vua Hùng và các nhân vật trong thời đại Hùng Vương. Vào đúng ngày 10/3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) và 1.417 di tích trên cả nước sẽ cùng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. |
Ngay trước đó, lễ đón nhận Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại diễn ra tối ngày 5/3 âm lịch đã gây xúc động sâu sắc cho nhân dân Phú Thọ và hàng triệu người con Lạc Hồng. Sự kiện này đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng.
Tham dự lễ tôn vinh, chị Đoàn Thanh Hà ở Văn Chấn, Yên Bái nói: “Tôi rất xúc động khi được tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng được thế giới tôn vinh. Tôi nghĩ rằng, đây là niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam mang dòng máu con Lạc cháu Hồng.”
|
|
|
Gà chín cựa dâng vua ngày Quốc giỗ |
“Tôi luôn đặt mình vào vị trí của đồng bào về hành hương để quan tâm đến nhu cầu của người dân, làm sao cho mỗi người về giỗ Tổ đều cảm thấy an toàn, vui vẻ” - ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ hội xúc động nói.
Diệu Hương – Minh Khuê