Lộ diện 16 ý tưởng xuất sắc nhất vào chung kết "Tiếng nói Xanh" mùa 2
Kết thúc Vòng Đối đầu của cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh" do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức, 16 đội thi xuất sắc nhất đã vượt qua 104 đội để tiến vào vòng thi cuối cùng - Vòng Tranh hạng, sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni vào ngày 18 - 19/1/2025.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh phát biểu khai mạc vòng Đối đầu cuộc thi tại điểm thi Vinschool Times City (Hà Nội).
Theo đó, 16 đội thi tiến vào vòng cuối cùng đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội (8 thí sinh), Phú Yên (6 thí sinh), Nghệ An (3 thí sinh), An Giang (2 thí sinh), Đồng Nai (2 thí sinh), Hải Phòng (2 thí sinh), Quảng Bình (2 thí sinh), TP. Hồ Chí Minh (3 thí sinh), Trà Vinh (2 thí sinh) và Hưng Yên (1 thí sinh).

Các thí sinh vòng Đối đầu khu vực miền Nam hào hứng giao lưu tại điểm thi Vinschool Central Park (TP.HCM).
Các thí sinh dự thi với chủ đề đa dạng, trải đều ở các lĩnh vực, gồm Tiêu dùng xanh (4 đội), Di chuyển xanh (2 đội), Đô thị xanh (2 đội), Lối sống xanh (2 đội), Du lịch xanh (1 đội), Giáo dục xanh (1 đội), Năng lượng xanh (2 đội), Văn phòng xanh (1 đội), Y tế xanh (1 đội). Đây đều là các chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh.
Ở vòng cuối, 16 ý tưởng tranh tài sẽ phản ánh những góc nhìn đa dạng về giải pháp cho các vấn đề môi trường.
Với ý tưởng "Food for Fuel", Nguyễn Đỗ Thảo Anh và Phương Hạnh Thuỳ Dương (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) của đội The Incredibles HFR mong muốn giảm lãng phí thực phẩm và khí thải tại Hà Nội bằng hệ thống C.P.D (Thu gom - Xử lý - Phân phối) và biến rác thải hữu cơ thành khí sinh học. Trọng tâm là thu gom, C.P.D sẽ đặt các thùng rác dọc theo các tuyến đường thu gom rác của Hà Nội, mỗi thùng có một buồng cảm biến AI riêng để xác minh tính hữu cơ.

Đội The Incredibles HFR tranh thủ trao đổi nhanh trước khi bước vào trận tranh biện với đội đối thủ.
Trong khi đó, đội Verdant Sun gồm Đào Phương Anh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Viết Nhật Minh (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) lại đề xuất ý tưởng "Chiết xuất SiO2 từ tro trấu" chuyển rơm thành SiO2 tinh khiết, giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên khai thác và giảm tác động môi trường trong sản xuất chất bán dẫn. Đội thi mong muốn mang lại lợi ích cho người nông dân và ngành bán dẫn, đồng thời cung cấp nguồn SiO2 tái tạo có chi phí thấp, từ đó thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, góp phần định vị Việt Nam là nhà sản xuất vi mạch bền vững.
Đội Seaweed gồm Lê Bảo Ngọc và Lê Minh Anh (trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) lại lựa chọn chủ đề Y tế xanh để giới thiệu ý tưởng găng tay y tế từ tảo biển với quy trình sản xuất thân thiện môi trường, giảm rác thải cao su và tận dụng nguyên liệu bền vững. Ngoài yếu tố bảo vệ môi trường, đội Seaweed mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng biển, đồng thời giảm nguy cơ dị ứng hóa chất và tạo xu hướng mới trong ngành y tế.
Bên cạnh đó là những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng cao như thuốc trừ sâu sinh học từ hoa ngũ sắc, băng vệ sinh làm từ vật liệu sinh học, sản xuất xi măng âm carbon bằng việc sử dụng khoáng chất hấp thụ CO2 như canxi silicate và canxi carbonate, thiết kế các kênh nhân tạo được lát đất, sỏi và cây cối giúp làm chậm dòng chảy nước mưa, lọc chất ô nhiễm và giảm ngập lụt...
TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, chia sẻ: "Trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc thi, sự cố gắng không ngừng và tinh thần nhiệt huyết của các thí sinh đã được thể hiện rõ qua từng giai đoạn. Chúng tôi tự hào khi chứng kiến các em tự tin bộc lộ sự nhiệt huyết, bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi những ý tưởng lớn. Mỗi ý tưởng không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn chứa đựng khát khao góp phần thay đổi cộng đồng, xây dựng một tương lai bền vững và xanh hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn sẽ mang đến Vòng Tranh hạng đầy kịch tính và bùng nổ sắp tới".
Vòng Tranh hạng của Cuộc thi Hùng biện - Tranh biện "Tiếng nói Xanh" mùa 2 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni vào ngày 18 và 19/1/2025. Thể lệ thi đấu mỗi trận của Vòng Tranh hạng sẽ giống như Vòng Đối đầu nhưng có thêm phần thi phản biện với Ban Giám khảo về ý tưởng của mình.
Các cá nhân/đội thi sẽ thi đấu theo phương thức loại trực tiếp từ vòng Tứ kết, Bán kết đến Chung kết theo 2 bảng thi đấu tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả thi đấu sẽ được công bố trực tiếp sau mỗi trận đấu.
Danh sách 16 Đội thi và các chủ đề trình bày tiến vào Vòng Tranh hạng:
PV
Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'
Đời sống - 7 phút trướcGĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sống - 43 phút trướcGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 9 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 9 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 10 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 12 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sốngGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?