Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Thứ bảy, 07:45 20/04/2024 | Pháp luật

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Mới đây, câu chuyện bé gái 12 tuổi ở tại huyện Thanh Trì, Hà Nội nghi bị hàng xóm xâm hại dẫn đến mang thai gây xôn xao dư luận. Cô bé này mới chỉ học hết cấp 1, được chỉ định mổ đẻ ở tuần thứ 38 vào chiều ngày 17/4 vừa qua.

Bố bé cho biết nhận thấy điều bất thường của con gái vào tháng 1. Sau đó, ông cho con đi kiểm tra và phát hiện bé gái đã mang thai tháng thứ 6. Ông gặng hỏi và được con kể đã bị hàng xóm xâm hại rất nhiều lần, không chỉ ở nhà mà còn bị xâm hại tại nhà của đối tượng vào những thời điểm mọi người đi vắng.

Người bố sốc khi kẻ con gái nhắc tới lại là hàng xóm thân thiết, thậm chí từng giúp ông chăm sóc, bế ẵm khi con còn bé. Hiện lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, lấy mẫu ADN để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, có nhiều vụ án tương tự xảy ra, phần lớn trường hợp trẻ bị xâm hại bởi chính những người thân quen. Nhiều nhất là hàng xóm, cha dượng, thậm chí một số trường hợp thủ phạm là ông, cha đẻ…

Hàng xóm 11 lần xâm hại khiến học sinh cấp 2 mang thai

Cũng trong tháng 4/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Minh Đức (50 tuổi) về tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an xã Thái Niên nhận được đơn trình báo của ông C.M.K về việc con gái ông hiện 15 tuổi mang thai. Sau khi gặng hỏi, cô bé cho biết bị Ngô Minh Đức xâm hại nhiều lần. Gia đình ông K. đã đề nghị công an điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Minh Đức cũng khai nhận từ tháng 2/2023 đến tháng 2/2024 đã thực hiện quan hệ tình dục với bé gái tổng cộng 11 lần dẫn tới việc cháu mang thai. Đến ngày 12/4, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Đức.

Ông dượng xâm hại cháu gái đến có thai

Cuối tháng 12/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) ra lệnh bắt tạm giam đối với Diệp Đen vì hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Diệp Đen là ông dượng (chồng bà cô) của cháu T.T.N.D, thời điểm ấy chưa đủ 16 tuổi.

Theo điều tra, khoảng cuối tháng 4/2023, Đen 2 lần gọi cháu gái sang nhà để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần xâm hại, Đen cho cháu 100.000 đồng. Đến đầu tháng 10, gia đình thấy D. có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện khám, sau đó phát hiện D. có thai khoảng 27 tuần tuổi. Qua giám định của cơ quan chức năng, thời điểm D. bị Đen xâm hại khi chưa đủ 16 tuổi.

Cha xâm hại khiến con gái 14 tuổi mang thai

Cũng trong năm 2023, vụ việc cha xâm hại con gái 14 tuổi tại Gia Lai gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là bé gái 14 tuổi, con của Lý Văn Sùng, trú tại huyện Kbang. Vợ của Sùng bỏ đi nơi khác, chỉ có Sùng sống cùng con gái. Sùng từng 3 lần hãm hiếp con gái mình nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, trong đó 2 lần đầu con gái chưa đủ 13 tuổi.

Sự việc chỉ bị vỡ lở khi cháu bé đi làm thuê và được phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau khi đi khám, bé gái được xác định đang mang thai khoảng 22 tuần. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Lý Văn Sùng đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc phạm tội. Với hành vi của mình, Lý Văn Sùng phải lãnh án 17 năm tù giam.

Cụ ông 74 tuổi xâm hại bé gái 14 tuổi dẫn đến mang thai

Một vụ việc khác từng gây rúng động dư luận khi cụ ông 74 tuổi là Lê Duy Hiến (trú tại Thủ Đức, TP.HCM) có hành vi đồi bại với một bé gái mới 14 tuổi dẫn đến mang thai.

Thời điểm đó, chị B.T.B và con gái ruột đến thuê trọ gần nhà ông Hiến. Trước nhà của Hiến có một bộ bàn ghế đá nên bé gái cùng các bạn trong xóm thường đến ngồi chơi. Ông Hiến nhiều lần dụ dỗ bé vào nhà để quan hệ tình dục. Mỗi lần quan hệ xong, ông Hiến đều cho bé từ 20.000 – 50.000 đồng và dặn không được kể với ai.

Một thời gian sau, chị B. phát hiện con gái có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên đưa con đi khám tại bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết bé gái có thai khoảng 7 tuần. Lúc này, chị B. hỏi và được con kể lại sự việc. Sau đó, chị đã đến công an trình báo sự việc. Quá trình điều tra, theo nguyện vọng của gia đình, bé gái được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện.

Căn cứ vào Bản kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, ông Hiến chính là người cha sinh học của mô thai. Tại cơ quan điều tra, Hiến cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chú ruột hiếp dâm cháu 14 tuổi dẫn đến mang thai

Hồi giữa năm 2022, vụ án chú ruột hiếp dâm cháu 14 tuổi dẫn đến mang thai cũng từng gây xôn xao. Theo hồ sơ vụ án, cháu bé ở cạnh nhà ông bà nội và chú ruột là Lê Phước Vẹn (29 tuổi, huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Lợi dụng những lúc chỉ có mình cháu ở nhà, Vẹn đã quan hệ tình dục với cháu 4 lần. Đến khi bà ngoại thấy cháu gái có dấu hiệu mang thai nên đưa đi bệnh viện siêu âm. Kết quả xác định cháu có thai hơn 29 tuần. Vì thế, bà ngoại đã đưa cháu đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Nghe tin hành vi đồi bại của mình bị bại lộ, Vẹn đã tự tử nhưng được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bé gái sau đó đã sinh con nhưng em bé chết do đa dị tật và dị não nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã trưng cầu giám định, kết luận Vẹn chính là cha của đứa bé. Tháng 3/2022, Vẹn bị tuyên án 16 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Để giải quyết thực trạng này, trước đó, tại một hội thảo, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nôi cho rằng: “Nhà trường cần phải kết hợp với phụ huynh để có định hướng sớm giúp trẻ đảm bảo đời sống sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, trong đó có vấn đề phòng chống xâm hại tình dục. Để hòa nhập với tâm lý học sinh, giáo viên có thể tâm sự với các em về những câu chuyện tình yêu hay những vấn đề giới tính…”.

Theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/8/2017, các trường học trên toàn quốc phải thành lập Phòng tham vấn tâm lý. Tại đây, những vấn đề luôn bị né tránh cũng sẽ được giải thích và giúp các em “gỡ rối”.

Theo một khảo sát của GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức – Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, đưa ra vào năm 2017, hàng năm, Việt Nam có khoảng 300.000 nữ giới từ 12-19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên.

Các em đều đến bệnh viện khi tuổi thai đã lớn, trên 2-3 tháng. Thậm chí, nhiều cháu đang là học sinh, khi phát hiện mang thai đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ trên mạng để phá dẫn tới bị băng huyết ồ ạt.

Nghiên cứu của bà và các đồng nghiệp từng chỉ ra tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Đáng lo ngại, tình trạng trẻ em gái ở lứa tuổi 12 có nhu cầu phá thai ngày càng tăng. Trên thực tế, con số nạo phá thai còn cao hơn rất nhiều vì không thể thống kê những trường hợp thực hiện chui. Theo bà Đức, số bé gái có con khi ở dưới tuổi 18 chiếm đến 5-15%.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thaiKhởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Thanh Huyền

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, nữ giúp việc Vũ Bích Ngọc đã vô hiệu hóa camera, mở két sắt trộm đi 1 cây vàng. Với hành vi bội tín và tinh vi này, bị cáo đã phải nhận bản án 3 năm 9 tháng tù giam tại phiên xử sơ thẩm chiều 31/3/2026.

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh, không cần thế chấp của người dân, đối tượng đã áp dụng mức lãi suất “cắt cổ” và từ 140 triệu đồng, Thắng đã thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng từ tiền lãi...

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây trong chuyên án VN10 về các tội liên quan ma túy.

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Top