Lời khai ban đầu vụ đánh người trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

| Pháp luật

Thông tin ban đầu ghi nhận lời khai của những người liên quan cho biết việc chặn xe, đánh người xuất phát từ việc xin vượt không được

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục phối hợp cùng Công an phường Phú Hữu xác minh, làm rõ vụ nhóm người đi trên 2 ô tô chặn một phương tiện trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi đánh người bằng điếu cày, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Lời khai ban đầu vụ đánh người trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Hai người liên quan đến vụ đánh nhau trên cao tốc đã đến công an trình diện.

Trước đó, chiều 25/8, anh N.H.T (nạn nhân; 29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã đến Công an phường Phú Hữu để làm việc với công an, gửi đơn tố giác người đã đánh mình trước đó. Chiều cùng ngày, hai người liên quan đến vụ việc trên đã đến công an trình diện.

Thông tin ban đầu ghi nhận lời khai của những người liên quan cho biết việc chặn xe, đánh người xuất phát từ việc xe của hai người này xin vượt xe anh T. nhưng không được.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 16 giờ ngày 24/8, anh N.H.T (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) chạy ô tô trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng tỉnh Đồng Nai đi TP HCM. Khi gần đến điểm rẽ vào nút giao vòng xoay Phú Hữu, bất ngờ xe anh T. bị 2 ô tô 7 và 16 chỗ áp sát, chặn đầu.

Anh T. cho biết lúc bước xuống xe thì có 3 người trên 2 ô tô kia lao đến dùng cây sắt, điếu cày đánh tới tấp vào đầu, tay... "Lúc đó một số người đi ô tô khác đã xuống can ngăn nhóm mới dừng tay" - anh T nói. Anh T được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó đến công an trình báo.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.