Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Lời nguyền" World Cup là có thật? Đã có 4 nhà vô địch dừng bước ngay vòng đấu bảng trong các mùa giải gần đây

Tối 27/06, người hâm mộ bóng đá khắp thế giới không khỏi sững sờ khi nhận ra "lời nguyền" 4 mùa World Cup vẫn không thể hóa giải, Đức là nhà đương kim vô địch thứ 4 bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Những ngày vừa qua, cả thế giới đã và đang sục sôi trước những trận bóng kịch tính và đầy bất ngờ diễn ra trong lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2018 tại Nga. Mới bước vào vòng đấu bảng nhưng rất nhiều trận đấu đầy kịch tính và bất ngờ xảy ra khiến người ta đi từ ngỡ ngàng này đến sững sờ khác.

Nhưng trận đấu giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc mới đây đã khiến người hâm mộ bóng đá phải đặt một dấu hỏi lớn: Phải chăng "lời nguyền" là có thật? Bởi nhìn lại lịch sử các mùa World Cup trước đó, ai cũng nhận ra rằng các nhà đương kim vô địch đều phải về nước sớm.

Đức

Đương kim vô địch World Cup 2014

Ngày 13 tháng 7 năm 2014, tại sân vận động Maracanã ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), đội tuyển Đức và Argentia bước vào trận chung kết căng thẳng đến nghẹt thở. Đây là lần thứ 3, 2 đội gặp nhau trong các trận chung kết World Cup, trong quá khứ Argentina thắng Đức 3–2 năm 1986 và Đức thắng Argentina 1–0 năm 1990. Thế rồi, nhà vô địch chỉ có một và trong một thời khắc lóe sáng ở phút thứ 113 của trận đấu, Đức đã đánh bại Argentina với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mario Götze, và chính thức trở thành nhà tân vô địch World Cup.

Các cầu thủ Đức buồn rầu rời khỏi World Cup 2018.
Các cầu thủ Đức buồn rầu rời khỏi World Cup 2018.

Trắng tay ở World Cup 2018

Hành quân đến Nga với tư cách ứng cử viên số 2, chỉ xếp sau Brazil, đội tuyển Đức được nhiều người đặt hy vọng lớn lao rằng họ sẽ dễ dàng vượt qua các đối thủ để giành vé vào vòng trong, ấy vậy mà bóng đá luôn có những sự bất ngờ đến lạ kỳ.

Bước vào lượt trận cuối bảng F, nhiệm vụ của các anh chàng đội tuyển Đức là phải thắng Hàn Quốc nhưng với khả năng theo đánh giá và sự chênh lệch về danh tiếng của 2 đội, ai cũng tin tưởng rằng nhà đương kim vô địch sẽ dễ dàng đánh bại đại diện châu Á. Vậy mà kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra, chỉ trong vòng vài phút bù giờ cuối cùng Đức đã để bóng lọt lưới của mình tới 2 lần. Thất bại 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew đã chính thức dính phải "lời nguyền" trong 4 mùa World Cup gần đây và phải ra về ngay từ vòng đấu bảng.

Pháp

Vô địch World Cup 1998

Khởi đầu cho lời nguyền chưa được hóa giải này là đội tuyển Pháp. Năm 1998, các chàng trai của Pháp đã xuất sắc giành chức vô địch ngay trên đất nước mình sau khi vượt qua Brazil ở trận chung kết với tỉ số 3–0 nhờ cú đúp của Zidane và 1 bàn thắng của Petit. Đó là lần đầu tiên đội tuyển Pháp giành được chức vô địch của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trắng tay ở World Cup 2002

Thế nhưng, chẳng ai ngờ, 4 năm sau đó họ đã phải rời khỏi World Cup 2002 được tổ chức đồng thời tại Hàn Quốc và Nhật Bản sớm hơn mong muốn. Bởi lẽ, bước vào World Cup 2002 với tư cách là nhà đương kim vô địch, Pháp vẫn có hàng loạt các anh tài. Họ sở hữu ba "Vua phá lưới" ở 3 giải vô địch quốc gia lớn châu Âu năm đó là Djibril Cisse, Thierry Henry và David Trezeguet. Bên cạnh đó, Pháp lại còn được nằm trong bảng đấu "dễ thở" với các đội được xem là yếu thế hơn như Đan Mạch, Uruguay và Senegal. Vậy mà, bất ngờ đã đến, suốt 3 trận đấu ở vòng bảng, Pháp không ghi nổi 1 bàn thắng và chỉ giành được 1 điểm trước Uruguay rồi cay đắng chia tay World Cup.

Italia

Vô địch World Cup 2006

Vào năm 2006, Pháp lại đi được đến vòng chung kết để đối đầu với Italia tại thủ đô Berlin của Đức.Trận chung kết World Cup 2006 giữa Italia và Pháp đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc 120 phút thi đấu (bao gồm cả hiệp phụ) với tỷ số hòa 1-1, Italia đã thành công trong cả 5 cú sút luân lưu và hãnh diện nâng cao Cúp Vô địch. Chiến thắng này đã giúp Italia ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới khi lần thứ 4 giành được chức vô địch World Cup.

Trắng tay ở World Cup 2010

Đến kỳ World Cup 2010, Italia lại hành quân đến Nam Phi trong tư thế "thừa thắng xông lên", người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tuyển Italia bởi lực lượng của họ khá mạnh. Nhưng vì sự xáo trộn ở mặt đội hình, Italia mở đầu 2 trận vòng bảng đều hòa, sau đó thất bại ê chề với tỉ số 2-3 trước Slovakia. Vậy là họ lại đi theo vết xe đổ của Pháp 8 năm trước - thất bại ngay từ vòng đấu bảng và chia tay World Cup 2010 với chỉ 2 điểm.

Tây Ban Nha

Vô địch World Cup 2010

Đội tuyển thứ 3 dính "lời nguyền" là Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010. Mùa giải năm đó, cả Tây Ban Nha và Hà Lan đã cống hiến cho khán giả một trận đấu nghẹt thở trong suốt 120 phút và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn, biến trận chung kết World Cup trở nên kịch tính nhất trong lịch sử. Ở phút thứ 117, Iniesta đã ghi bàn thắng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình với pha "nã đại bác" hạ gục thủ môn Maarten Stekelenburg, ấn định tỷ số 1-0 và giúp đội bóng có biệt danh La Furia Roja (Cơn cuồng nộ đỏ) lần đầu bước lên đỉnh vinh quang cao nhất của bóng đá thế giới.

Trắng tay ở World Cup 2014

Bước vào mùa World Cup 2014, Tây Ban Nha lại giáp mặt với Hà Lan ở trận ra quân. Và lần này, như để trả mối thù năm xưa, Hà Lan đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 5-1. Đến trận thứ 2, thầy trò huấn luyện viên Del Bosque tiếp tục đón nhận thêm thất bại 0-2 trước Chile và kết quả nghèo nàn đó đã khiến Tây Ban Nha mất ngôi vô địch thế giới và phải về nước sớm.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thị trấn chứa 72.000 tấn kim cương: Tại sao hơn 1.100 năm mà không ai khai thác?

Thị trấn chứa 72.000 tấn kim cương: Tại sao hơn 1.100 năm mà không ai khai thác?

Chuyện đó đây - 6 phút trước

Thị trấn Nördlingen không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc Trung cổ nguyên vẹn mà còn vì một sự thật khó tin: gần như toàn bộ công trình ở đây được xây từ đá chứa hàng tỷ vi thể kim cương, tổng khối lượng ước tính lên đến 72.000 tấn.

Không ai nhận ra, nhưng cả châu lục này đã trôi dạt gần 2 mét chỉ trong vài chục năm, khiến GPS... hoảng loạn

Không ai nhận ra, nhưng cả châu lục này đã trôi dạt gần 2 mét chỉ trong vài chục năm, khiến GPS... hoảng loạn

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Bề mặt Trái Đất, nhìn bề ngoài có vẻ ổn định, thực chất đang ở trong trạng thái chuyển động liên tục

Một hành tinh của hệ Mặt Trời được xác định 'còn sống'

Một hành tinh của hệ Mặt Trời được xác định 'còn sống'

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

(NLĐO) - Hành tinh láng giềng của chúng ta có thể đang che giấu một lớp vỏ đang khuấy động, cung cấp năng lượng cho 85.000 ngọn núi lửa.

Gắn bó với công ty 30 năm, người phụ nữ bị “cắt giảm nhân sự” vì không đủ năng lực: Quyết không giao chìa khóa khiến quản lý gặp rắc rối lớn

Gắn bó với công ty 30 năm, người phụ nữ bị “cắt giảm nhân sự” vì không đủ năng lực: Quyết không giao chìa khóa khiến quản lý gặp rắc rối lớn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân viên U60 tuổi từ chối giao chìa khóa kho tài liệu khi nghỉ việc khiến quản lý phải hối hận.

Chàng trai nghèo bỏ 2 trường đại học danh giá về bán khoai

Chàng trai nghèo bỏ 2 trường đại học danh giá về bán khoai

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sau khi được tuyển thẳng vào học thạc sĩ tại một trường đại học danh giá, Fei Yu bị trầm cảm vì áp lực học tập quá lớn và sau đó bỏ học để đi bán đồ ăn vỉa hè.

Nữ nhân viên đầu độc đồng nghiệp bằng chất tẩy rửa, lý do khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Nữ nhân viên đầu độc đồng nghiệp bằng chất tẩy rửa, lý do khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nạn nhân nhận thấy có nhiều triệu chứng lạ nên bí mật lắp camera ở nơi làm việc và phát hiện sự thật đáng sợ.

Cuộc đời của người phụ nữ có IQ cao nhất thế giới có gì đặc biệt?

Cuộc đời của người phụ nữ có IQ cao nhất thế giới có gì đặc biệt?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ có chỉ số IQ cao hơn Einstein nhưng chưa tốt nghiệp ĐH, bà đã lựa chọn một cuộc sống bình thường khi theo đuổi công việc viết lách, tập trung chăm lo gia đình.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee của Iran

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee của Iran

Bốn phương - 1 ngày trước

Số người chết trong vụ nổ lớn tại cảng Shahid Rajaee của Iran đã lên đến 18 người, ngoài ra còn có hơn 700 người khác bị thương.

Tướng Ấn Độ ngưỡng mộ những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam

Tướng Ấn Độ ngưỡng mộ những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong bối cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đang cận kề, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn Tướng P.K Chakravorty - người từng giữ cương vị Tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam trong giai đoạn 1996-1999.

Tổng thống Palestine bổ nhiệm Phó chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine

Tổng thống Palestine bổ nhiệm Phó chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine

Bốn phương - 2 ngày trước

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã bổ nhiệm một phụ tá thân cận làm Phó chủ tịch đầu tiên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) vào hôm qua (26/4).

Top