Lũ cuốn trôi ô tô chở 4 người: Tìm thấy thi thể cháu bé cuối cùng

| Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của cháu Lý Hải Phong - nạn nhân cuối cùng trong gia đình bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 8h hôm nay (9/7), thi thể của cháu Lý Hải Phong (8 tuổi) đã được tìm thấy tại địa bàn xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, cách vị trí tìm thấy thi thể anh Lý Hải Lân (bố cháu Phong) khoảng 1km.

Trước đó, khoảng 0h ngày 8/7, chiếc xe ô tô 4 chỗ chở gia đình anh Lý Hải Lân (SN 1984, quê huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) di chuyển từ xã Lam Vỹ lên thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa), khi đi qua cầu tràn (ngầm tràn) thuộc địa phận xã Linh Thông thì gặp nạn rơi xuống suối.


Chiếc xe chở 4 người bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Điệp Lưu

Chiếc xe chở 4 người bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Điệp Lưu

Đến khoảng hơn 7h ngày 8/7, người dân trong xã phát hiện thi thể anh Lân và con trai là Lý Trung Dũng (4 tuổi) ở suối Lam Vỹ - Linh Thông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời yêu cầu chính quyền vào huy động lực lượng tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Thi thể người thứ 3 trong gia đình là chị Phạm Thị Huế (SN 1985) đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng. Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa đã hỗ trợ 34 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.


Nơi phát hiện hai thi thể bố con anh Lân.

Nơi phát hiện hai thi thể bố con anh Lân.

Trao đổi với PV, ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa cho biết địa hình nơi đây có độ dốc lớn, nên thường xảy ra lũ ống, lũ quét.

Mùa mưa lũ, xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân về những thiên tai này, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác thường xuyên hạn chế những thiệt hại đáng tiếc.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.