Thiệt hại rất lớn trong đợt lũ lịch sử năm 2008, cụm dân cư số 1 (thôn Cảnh, xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang) được Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói. Tuy nhiên, nhiều người dân có chữ ký trong danh sách nhận gạo cứu trợ đã không hề nhận được gạo.
Hơn 2 năm qua, nhiều người dân nghèo bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử năm 2008 của thôn Cảnh (xã Nam Dương) đã không được nhận đủ số gạo cứu trợ của Chính phủ.
|
|
|
Ông Leo Văn Ba, trưởng thôn Cảnh. |
Theo ông Leo Văn Ba- Trưởng thôn Cảnh cho biết: “Số gạo cứu trợ là 255kg được chia đều cho 22 hộ dân của cụm dân cư số 1. Sau khi có đơn đề nghị của các hộ dân, chúng tôi đã tiến hành họp cụm và xác định số gạo trên hiện do ông Trình Văn Tư (nguyên trưởng thôn Cảnh) giữ 55kg và ông Đỗ Xuân Thành (nguyên trưởng cụm số 1) giữ 200kg.
Bà Diệp Thị Năm- một hộ dân thuộc diện nghèo, bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 8 bức xúc cho biết, mặc dù trong danh sách có chữ ký của gia đình bà về việc đã nhận gạo cứu đói lần 3, nhưng thực tế hơn 2 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được gạo.
Ông Nguyễn Đức Thắng (62 tuổi, một cán bộ xã đã về hưu) cho biết: “Năm 2008, gia đình tôi cũng nằm trong diện được hỗ trợ. Chúng tôi đã được nhận 2 đợt, đợt 1 là 10kg, đợt 2 là 60kg (mỗi khẩu 15kg, nhà có 4 khẩu- PV).
Nhưng đợt 3, cán bộ thôn lấy gạo về, có danh sách các hộ được nhận gạo hỗ trợ mà gạo vẫn không thấy đâu. Sau nhiều lần họp lên họp xuống chúng tôi mới biết tổng số gạo dân được nhận là 255kg, nhưng tới giờ vẫn không thấy phát. Thực tế, trung bình mỗi nhân khẩu nhận khoảng 11,5kg gạo, dù rất nhỏ nhưng cũng phải công khai và minh bạch để bà con đỡ thắc mắc, tránh tình trạng khiếu kiện”.
Về vấn đề này, ông Trịnh Văn Thái- Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết, khi huyện phân bổ gạo cứu trợ của Chính phủ về, UBND xã đã tiến hành họp các thôn để triển khai phân bổ. “Cả 3 lần cấp gạo cho các thôn, chúng tôi đều có người của Ban chỉ đạo xã giám sát rất chặt chẽ và không có vấn đề gì”- ông Thái nói.
Tuy nhiên, khi hỏi về những trường hợp người dân không được nhận gạo nhưng vẫn có chữ ký trong danh sách thì ông Thái tỏ ra khá bất ngờ. Theo ông Thái, vấn đề này thuộc trách nhiệm của lãnh đạo tiền nhiệm nên cá nhân ông không biết. Khi chúng tôi lấy dẫn chứng, ông Leo Văn Ba đã nhiều lần có đơn đề nghị UBND xã Nam Dương vào cuộc yêu cầu ông Trình Văn Tư và ông Đỗ Xuân Thành trả lại gạo cho dân mà vẫn không thấy có câu trả lời? Lúc này ông Thái phân trần: “Chúng tôi sẽ xem xét lại chuyện này. Nếu đúng là có việc chưa cấp gạo cho dân chúng tôi sẽ tiến hành cấp lại ngay”.
Được biết, trong biên bản họp thôn, ông Tư và ông Thành đã nhận vẫn giữ số gạo này và hứa sớm trả lại cho người dân. Vậy nhưng, hơn 2 năm nay toàn bộ số gạo trên vẫn chưa được trả lại khiến người dân địa phương rất bất bình.
V.Giang- M.Bình