Lũ quét nghiêm trọng nhất 10 năm qua ở Lai Châu: Số người chết và mất tích tiếp tục tăng

| Xã hội

GiadinhNet – Lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu đã làm 11 người chết, 11 người mất tích cùng nhiều người bị thương. Theo người dân địa phương, đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm qua.

Những hình ảnh thắt lòng sau trận lũ quét ở miền Bắc khiến 19 người chết và mất tích Những hình ảnh thắt lòng sau trận lũ quét ở miền Bắc khiến 19 người chết và mất tích

GiadinhNet - Lũ cuồn cuộn đổ về miền núi phía Bắc những ngày qua khiến ít nhất 19 người chết và mất tích. Sạt lở khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số địa phương bị cô lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự kì thi THPT Quốc gia 2018.

Chiều 25/6, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, các đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó có bà Vàng Thị Hợi (54 tuổi) và bà Tẩn Thị Đồn (52 tuổi), đều ngụ bản Nà Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ. Các nạn nhân này thiệt mạng do bị sạt lở đất vùi lấp.

Các lực lượng chức năng của huyện Tam Đường khắc phục hậu quả do cơn Lũ dự đi qua tại Trang trại nuôi cá nước lạnh của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung

Các lực lượng chức năng của huyện Tam Đường khắc phục hậu quả do cơn Lũ dự đi qua tại Trang trại nuôi cá nước lạnh của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung

Theo cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, đến tối nay (25/6), mưa lũ, sạt lở đất tại địa phương đã làm 11 người chết và 11 người đang mất tích và 7 người bị thương.

Trong số các nạn nhân mất tích, xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) có 5 người bị lũ cuốn, 1 người ở xã Mường Thít (huyện Than Uyên), 1 người ở xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) và 1 người ở xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn).

Vẫn còn 8 người mất tích trong các vụ sạt lở đất, lũ quét tại Lai Châu. Ảnh: Quý Trung

Vẫn còn 8 người mất tích trong các vụ sạt lở đất, lũ quét tại Lai Châu. Ảnh: Quý Trung

Theo ghi nhận của phóng viên, Quốc lộ 4D sụt ta luy dương đoạn từ tại Km73-Km85, khối lượng khoảng 10.000m3; gây tắc đường, đang xử lý sự cố, dự kiến chiều tối 25/6 sẽ thông xe.

Trên Quốc lộ 4H, cầu Hua Bum Km303 460 bị đứt đường đầu cầu dài 35m; đang tiến hành sửa chữa đường đầu cầu, dự kiến phải ngày 27/6 mới thông xe.

Tuyến đường quốc lộ 4D đoạn Km75 Lai Châu đi Lào Cai, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tiếp tục bị sạt lở đất đá. Ảnh: Quý Trung

Tuyến đường quốc lộ 4D đoạn Km75 Lai Châu đi Lào Cai, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tiếp tục bị sạt lở đất đá. Ảnh: Quý Trung

Trên Quốc lộ 12, sụt ta luy dương tại 3 vị trí: Km56 350 (16.000m3), gây tắc đường (chưa thông xe); Km63 850 (4.000 m3) gây tắc đường (đã thông xe); Km67 00 (2.000m3), gây tắc đường (chưa thông xe).

Trên Quốc lộ 279, tại Km162 200 đứt đường dài 30m chưa thông xe. Tổng thiệt hại do lũ quét ở Lai Châu ước tính hơn 76,6 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng bị cắt đứt. Ảnh: Mạnh Kenny

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng bị cắt đứt. Ảnh: Mạnh Kenny

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), kết hợp theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên.

Lũ nhấn chìm nhiều ngôi làng và tràn qua các trường học. Ảnh: Hải Nam

Lũ nhấn chìm nhiều ngôi làng và tràn qua các trường học. Ảnh: Hải Nam

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng mưa lớn trong những ngày qua nên các huyện Mường Tè, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) các huyện Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Lai Châu bị cô lập do mưa lũ, nhiều thí sinh không đến được điểm thi THPT Quốc gia Lai Châu bị cô lập do mưa lũ, nhiều thí sinh không đến được điểm thi THPT Quốc gia

GiadinhNet - Ngay từ đêm qua, một số hội đồng thi THPT quốc gia 2018 ở Lai Châu đã ứng phó với thời tiết bằng cách chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón thí sinh, giám thị. Dù vậy, nhiều em vẫn không thể đến được điểm thi do sạt lở đường.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm Phóng Viên

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.