Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước

Thứ hai, 08:30 25/10/2021 | Thời sự

Chiều 24/10, nhiều nơi tại Quảng Nam nước đã lên nhanh gây ngập sâu, chia cắt tại nhiều tuyến đường. Một số nơi nước quá sâu, xe máy không qua được phải dùng xe bò vận chuyển.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa rất lớn nguy cơ lũ chồng lũKhông khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa rất lớn nguy cơ lũ chồng lũ

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 2.

Chiều tối 24/10 nước dâng trở lại, các vùng trũng thấp như thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, TP Hội An gây ngập sâu, chia cắt nhiều nơi.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 3.

Nước ngập gây khó khăn di chuyển, xe bò phải "cõng" xe máy qua dòng nước lũ. Theo nhiều người dân cho biết, di chuyển xe máy bằng xe bò đỡ tốn tiền sửa xe hơn, trong khi đi đường vòng thì quá xa.

Theo ghi nhận trong chiều 24/10, tại nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Quảng Nam như huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An… nước bắt đầu lên trở lại. Nhiều tuyến đường ngập sâu, chia cắt tại nhiều nơi gây khó khăn cho người dân khi đúng giờ tan tầm về nhà.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 4.

Nhiều người phải dắt bộ cố vượt qua dòng nước sâu.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 5.

Tại xã Cẩm Kim (TP Hội An); xã Duy Phước, Duy Thành (huyện Duy Xuyên) nước cũng gây chia cắt nhiều nơi.

Tại đoạn đường dẫn vào xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn) do nước ngập sâu, xe máy khó lưu thông nên nhiều người đã dùng xe bò để "cõng" xe máy vượt lũ. Theo người dân cho biết, mỗi lượt vận chuyển là 20 ngàn đồng, người chủ xe phải lội bộ theo sau.

Ông Dương Tấn Công (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cho hay: "Xe máy tôi đã cũ nên khó mà vượt lũ được, nên phải nhờ người ta vận chuyển qua đoạn ngập nước. Mỗi lượt như vậy là 20 nghìn đồng, cũng đắt nên bất đắc dĩ lắm tôi mới dùng hình thức này. Nhiều người cố đi qua đoạn ngập rồi phải dắt xe đi sửa càng tốn tiền hơn, chỉ hy vọng nước mau xuống chứ đi đường vòng thì rất xa".

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 6.

Nhiều đoạn bị ngập sâu hoặc đoạn qua đập tràn… nhưng vẫn không có biển báo nguy hiểm cho người dân.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 7.

Tại đường Bạch Đằng phố cổ Hội An nước ngập sâu.

Tại các địa bàn xã Cẩm Kim (TP Hội An), phố cổ Hội An, xã Duy Phước, Duy Vinh, Duy Thành thuộc huyện Duy Xuyên… nước cũng đang dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhiều nơi nước ngập sâu khó di chuyển, đặc biệt qua các đập tràn nhưng vẫn không có biển báo cấm nguy hiểm cho người dân.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 8.

Tại vòng cung Chùa Cầu, đường Nguyễn Phúc Chu… ở trung tâm phố cổ Hội An, nước dâng cao hơn lúc sáng, rất đông bạn trẻ đổ về đây lội lụt, chụp ảnh "check in".

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 9.

Một số người dân dùng xuồng đi lại qua những đoạn ngập nước.

Hiện mực nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở trên mức báo động 3, trên sông Thu Bồn đang dao động dưới báo động 2. Mực nước đo được lúc 13h ngày 24/10 cụ thể tại Câu Lâu là 2,75m dưới báo động II là 0,25m, tại Hội An 1,47m dưới báo động II: 0,03m, tại Tam Kỳ 2,95 trên báo động III: 0,25m…

Chiều tối 24/10, Sở GTVT Quảng Nam cho hay, đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km76+700 (bên phải) đã lưu thông 1/2 đường.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 10.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị sạt lở 1/2 mặt đường.

Trước đó, do mưa lớn nên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành thì xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường (hướng Nam Bắc), chắn ngang một đoạn đường làm mắc kẹt một xe container.

Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng đã chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông xuống nút giao Chu Lai xuống Quốc lộ 1A.

Lũ vẫn dâng cao, xe bò "cõng" xe máy vượt biển nước - Ảnh 11.

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn nằm giữa 2 ga là Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và ga Trị Bình, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng (Ảnh: CTV).

Tuyến đường sắt Bắc Nam, do mưa lớn cũng gây ngập nước, sạt lở trên 0,3m kéo dài từ Km 895+800 đến Km 897+200. Các điểm sạt lở, nền đường, vai đường bị cuốn trôi nặng tại Km 877+ 640, với chiều dài 200m; tại Km 899+400, điểm sạt lở nặng nhất dài khoảng 30m. Vị trí sạt lở nằm giữa 2 ga là Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và ga Trị Bình, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nhiều công nhân được huy động vận chuyển cát, đá để gia cố lại điểm sạt lở nền đường sắt này, trong khi đó, nước lũ chảy qua rất xiết. Một số hành khách đi tàu hỏa bị mắc kẹt tại ga Tam Kỳ được vận chuyển bằng đường bộ vào TP Quảng Ngãi và ngược lại.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Ngập lụt ở miền Trung

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.