Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa bán 2 phụ nữ Hải Dương sang biên giới, nữ quái Hải Phòng lẩn trốn truy nã 30 năm

Chủ nhật, 11:28 18/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi lừa bán 2 người phụ nữ ở Hải Dương, Dung bỏ trốn ra nước ngoài lấy chồng rồi sinh con. Ngay khi Dung bỏ đi, gia đình đối tượng cũng có sự thay đổi về nơi ở và sau 30 năm lẩn trốn, đối tượng này đã bị sa lưới pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ Trần Thị Dung (SN 1963), trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng). Đây là đối tượng bị truy nã về tội "mua bán phụ nữ" và đã bỏ trốn sang nước ngoài 30 năm để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1992, sau khi lừa bán 2 người phụ nữ ở phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), Dung bỏ trốn sang nước ngoài lấy chồng rồi sinh con. Ngay khi Dung bỏ đi, gia đình của đối tượng cũng có sự thay đổi về nơi ở.

Lừa bán 2 phụ nữ Hải Dương sang biên giới, nữ quái Hải Phòng lẩn trốn truy nã 30 năm - Ảnh 1.

Sau khi lừa bán 2 người phụ nữ, Trần Thị Dung sang nước ngoài lẩn trốn 30 năm. Ảnh: Cơ quan công an

Sau khi có quyết định truy nã đối tượng Trần Thị Dung, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự -Công an tỉnh Hải Dương đã nhiều lần có mặt tại TP. Hải Phòng để thu thập tài liệu, nhưng mọi thông tin về Dung đều không có kết quả.

Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhận định một số đối tượng truy nã sẽ tìm cách trốn về nước; cho nên các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch nắm bắt thông tin về các đối tượng trốn truy nã.

Qua nhiều kênh thông tin, tổ công tác đã vận động Trần Thị Dung về nước đầu thú. Ngày 15/12, Dung đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và kết thúc cuộc lẩn trốn 30 năm.

Cũng vào ngày hôm qua (17/12), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an TP. Đà Lạt và Công an Phường 4 (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ Nguyễn Văn Hợi (SN 1971, HKTT tại Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã thay tên, đổi họ và trốn truy nã 28 năm.

Theo đó, Nguyễn Văn Hợi là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về tội "cướp tài sản công dân" (có vũ khí). Vào năm 1994, Hợi làm tại việc tại một mỏ than ở Quảng Ninh, có thu thập được một số vật liệu nổ và súng. Trong một lần xuống Sao Đỏ (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đối tượng này cùng đồng bọn dùng khẩu súng có được gây ra vụ cướp trên địa bàn. Sau khi vụ án xảy ra, Hợi bỏ trốn khỏi địa phương.

Lừa bán 2 phụ nữ Hải Dương sang biên giới, nữ quái Hải Phòng lẩn trốn truy nã 30 năm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị bắt giữ sau 28 năm lẩn trốn. Ảnh: Cơ quan công an

Trong quá trình bỏ trốn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lực lượng, lần tìm theo tung tích, nhưng mọi thông tin về Hợi đều rất mờ nhạt. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trinh sát Đội 5 đã triển khai lực lượng rà soát, tập trung vào việc truy bắt các đối tượng trốn truy nã lâu năm, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trong số đó có Hợi.

Quá trình rà soát tại phường Văn Đức, TP. Chí Linh (Hải Dương), các trinh sát Đội 5 bước đầu có thông tin về đối tượng này. Theo thông tin thu thập được thì Hợi đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng, tại nhà một người họ hàng. Sau khi xây dựng kế hoạch, tổ công tác của Đội 5 vào TP. Đà Lạt. Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện Hợi có một người họ hàng đang sinh sống ở Phường 4.

Được sự phối hợp với công an sở tại, lực lượng chức năng xác định, người họ hàng liên quan đến Hợi là ông P.V.K. Khi rà soát, tổ công tác phát hiện tại gia đình ông K, có một người đàn ông quê gốc Hải Dương sinh sống nhưng người này mang tên và địa chỉ khác.

Khi thu thập tài liệu, tổ công tác phát hiện người đàn ông này có đặc điểm, nhân thân, trùng hợp với Nguyễn Văn Hợi - đối tượng trốn truy nã 28 năm về tội "cướp tài sản". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người đàn ông đó chính là Hợi.

Ngày 17/12, tổ công tác của Đội 5 đã bắt giữ thành công đối tượng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Hợi đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top