Lừa bán thiếu nữ qua Trung Quốc, sa lưới sau 4 năm bỏ trốn

| Pháp luật

Sau mỗi lần đưa sơn nữ bán sang Trung Quốc thành công, Nhi sẽ nhận được tiền công 7 triệu đồng/người.

Ngày 20-8, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp phá thành công Chuyên án 383L, bắt giữ đối tượng Moong Văn Nhi (SN 1995) trú bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Mua bán người .

Theo đó, từ 4 năm trước, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã phát hiện ở xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn có một đường dây mua bán người đang âm thầm hoạt động. Các đối tượng góp mặt trong đường dây này là người trên địa bàn và có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân.

Lừa bán thiếu nữ qua Trung Quốc, sa lưới sau 4 năm bỏ trốn - Ảnh 1.

Moong Văn Nhi tại cơ quan công an (ảnh: HT)

Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã thành lập chuyên án 383L để đấu tranh triệt phá đường dây này. Vào cuộc điều tra, chân dung các đối tượng liên quan dần lộ diện.

Ngày 18-8-2019, các trinh sát trong ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ đối tượng Moong Văn Nhi để điều tra về hành vi Mua bán người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhi khai nhận năm 2015 đã cùng một số người khác lừa Lương Thị O. (SN 1995) và Moong Thị X. (SN 2001) cùng trú xã Keng Đu đưa sang Trung Quốc bán. Khi người được bán thành công, Nhi sẽ nhận được số tiền công là 7 triệu đồng/người.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ đầu tiên, Nhi sợ nên bỏ trốn khỏi địa bàn và mới đây khi gã quay về thì bị bắt giữ. Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bàn giao đối tượng Nhi cho Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định.

Theo An Ninh Thủ Đô

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.