"Lừa đảo bệnh nhân một cách quá nhẫn tâm"

| Xã hội

GiadinhNet - Để có cái nhìn khách quan hơn về “thần y” tự xưng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, rút lưỡi, vả vào mặt bệnh nhân tại Nam Định, PV báo GĐ&XH đã tìm đến các chuyên gia uy tín trong ngành y nước nhà.

"Lừa đảo bệnh nhân một cách quá nhẫn tâm" 1

Ông Siêm, Chủ tịch Hội Đông y TP. Hà Nội. Ảnh: T.G

 
Điều đáng nói là sau khi nghe tường tận, các chuyên gia đều tỏ ra bức xúc và khẳng định phương pháp chữa bệnh của Trần Duy Thưởng là “vô căn cứ và trái với lương tâm người thầy thuốc”.
 
Chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh “có một không hai” của “thầy y” Thưởng, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ tịch Hội đông y Thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Siêm cho biết: “Người bệnh bị câm điếc bẩm sinh có thể do nhiều nguyên nhân như di truyền hoặc quá trình sinh đẻ bị tai biến. Nếu nghi ngờ trẻ bị điếc (nhất là trong dòng họ có nhiều người bị câm điếc), cha mẹ nên cho con em mình đi khám ở chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị sớm. Hiện nay, y học hiện đã có thể hỗ trợ điều trị được các trường hợp trẻ điếc bẩm sinh (do gen di truyền hay mắc phải). Người ta đem cấy ốc tai điện tử đơn kênh hoặc đa kênh (trước 2 tuổi là tốt nhất) và luyện tập cho trẻ nghe và nói. Còn phương pháp rút lưỡi, bấm huyệt và tát vào mặt bệnh nhân như cậu thanh niên Trần Duy Thưởng áp dụng, tôi cho rằng không hề có tác dụng chữa bệnh”.

Cùng chung quan điểm này, PGS. TS Phạm Thúc Hạnh, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội – bác sĩ YHCT TW chia sẻ: “Chỉ nhìn vào hoạt động của anh Trần Duy Thưởng, những người làm nghề y có lương tâm cũng thấy bức xúc. Không giấy phép hành nghề, anh Thưởng đã vi phạm pháp luật. Dùng cách rút lưỡi, tát vào mặt bệnh nhân, bấm huyệt, thổi sáo mà bảo chữa được câm điếc, thì anh Thưởng đã lừa đảo người bệnh một cách nhẫn tâm. Nên nhớ, các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh hầu như không có phương pháp nào chữa khỏi, trên thế giới chỉ có một vài trường hợp tự khỏi bệnh nhờ cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể. Bệnh nhân bị câm điêc bẩm sinh là do bị tổn thương dây thần kinh số 8, bởi vậy có những trường hợp bệnh nhân bị câm do điếc, hoặc ngược lại. Vì vậy, người bệnh bị câm điếc hầu như không có khả năng nghe được âm thanh, dẫn đến việc họ không thể nói được. Xét trên phương diện nghiên cứu khoa học, thì việc anh Thưởng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, rút lưỡi, tát bệnh nhân là rất phi thực tế, cần các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét làm rõ”.    
 
Đạt Đỗ
tuancuoituan
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.