Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp

Thứ bảy, 19:43 10/12/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Thanh Hóa: Thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nayThanh Hóa: Thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay

GiadinhNet – Trong năm qua, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Chiều 10/12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã tiến hành chất vấn ông Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng.

Theo ông Trần Phú Hà, tình hình tội phạm lừa đảo, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 9 đến 11/12).

Từ ngày 15/12/2021 đến 5/11/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 132 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Trong đó có 40 vụ lừa đảo truyền thống, chiếm tỷ lệ 30,3%; lừa đảo trên không gian mạng xảy ra 92 vụ chiếm tỷ lệ 69,7%, giảm 20 vụ so với năm 2021.

Giám đốc Công an tỉnh nêu lên một số tồn tại, hạn chế, trong đó công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được tập trung triển khai nhưng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao...

Phiên chất vấn đã thu hút 7 đại biểu tham gia chất vấn với 9 câu hỏi được nêu. Nội dung các câu hỏi chất vấn đã đi sâu vào các vấn đề đang được đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, như: hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn truyền thống vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản; trong số nạn nhân của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thì phụ nữ chiếm 90%; nhiều người bị hại trình báo cơ quan công an nhưng vụ việc chưa được giải quyết...

Lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 3.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ông Trần Phú Hà trả lời chất vấn

Trả lời chất vấn, ông Trần Phú Hà nói về phương thức, thủ đoạn phạm tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng là: lợi dụng các giao dịch, kết nối trên internet, mạng xã hội, mạng viễn thông, sau đó giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, cảnh sát giao thông… liên lạc với bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó còn một số phương thức khác như lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo vay vốn qua ứng dụng điện tử, lừa đảo trúng thưởng, lừa đảo đặt cọc mua hàng qua mạng…

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, ông Trần Phú Hà cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Tăng cường công tác kiểm soát không gian mạng. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phát biểu kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Công an tỉnh, ông Đỗ Trong Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi đi sâu vào những nội dung được đông đảo cử tri đang rất quan tâm, như những thủ đoạn về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra phổ biến hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp đấu tranh với các loại lừa đảo … Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triệt để, thu hồi lại bị chiếm đoạt.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ chất vấn 3 sở, ngành gồm: Công an, Sở Xây dựng và Sở NN-PTNT. Trong đó đáng chú ý, HĐND tỉnh sẽ chất vấn giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua diễn biến rất phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đây là vấn đề mà cử tri rất quan tâm hiện nay.


Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 53 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top