Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê

Thứ hai, 13:45 04/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê qua địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị được lực lượng chức năng hỗ trợ đồ ăn, nước uống, bố trí xe dẫn đoàn đi qua tỉnh.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 1.

Sáng 4/10, hàng nghìn người đi xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, số lượng người di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch từ đêm hôm qua đến sáng nay tiếp tục tăng mạnh. Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng để hỗ trợ, kiểm soát quá trình di chuyển của bà con.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 3.

Trung tá Hoàng Phước Tế, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong sáng nay, đã có hàng nghìn người từ các tỉnh thành phía Nam về. Đoàn thứ nhất khoảng 950 phương tiện và hơn 1.700 người xuất phát lúc 5h40 từ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để về quê. Đoàn thứ 2 có khoảng 600 phương tiện với hơn 1.000 người.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 4.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, chốt trưởng Chốt kiểm soát y tế số 5 cho biết, những ngày vừa qua lượng người về bằng xe máy từ các tỉnh thành phía Nam qua Thừa Thiên Huế tăng đột biến. Đối với những công dân chỉ đi qua Huế, chúng tôi tiến hành hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, xăng cho bà con. Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình di chuyển qua Huế, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành dẫn đoàn, hướng dẫn để bà con về quê an toàn.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho người dân tại chốt kiểm soát y tế.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 6.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến tình hình sau ngày 30/9 khi TP. HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, nhiều người dân sẽ điều khiển xe máy về quê, do đó đơn vị đã đề xuất phương án đảm bảo TTATGT cũng như đảm bảo phòng chống dịch, tránh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 7.

Người dân khai báo y tế tại Chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng Huế, Quảng Trị căng mình hỗ trợ hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 8.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, trong những ngày qua, các đoàn về rải rác, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã trung chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Trị. Người dân được hướng dẫn làm các thủ tục khai báo y tế, nghỉ tiếp sức tại chốt, sau đó lực lượng CSGT Quảng Trị triển khai lực lượng dẫn đoàn ra địa phận tỉnh Quảng Bình.

Dòng người từ các tỉnh phía Nam về quê tới chốt kiểm soát ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Miền Tây trắng đêm đón hàng nghìn người dân về quê tránh dịchMiền Tây trắng đêm đón hàng nghìn người dân về quê tránh dịch

Từ chiều tối 1/10, lực lượng chức năng An Giang, Kiên Giang "căng mình" tổ chức đón hàng nghìn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tự xe máy về quê tránh dịch.

Hoàng Dũng
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 33 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top