Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện

Thứ sáu, 09:24 15/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Từ 6h sáng nay, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội) đã huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soát các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 1.
Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 2.

Từ 6h sáng nay, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng chức năng TP Hà Nội đã tổ chức ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV tại ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) cho thấy, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 4.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết: “Ngay đầu giờ sáng, chúng tôi đã huy động lực lượng tập trung vào xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn, tốc độ…”.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 5.

Đại úy Nguyễn Minh Đức cho biết: “Trước đó, để đạt hiệu quả cao, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát, nắm tình hình tuyến, địa bàn giao thông, đặc biệt là những phương tiện kinh doanh loại hình vận tải, hành khách, ô tô cá nhân".

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 6.

"Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra trên các tuyến đường giao thông trong nội đô. Đặc biệt là những tuyến dẫn ra quốc lộ, trục chính, xuyên tâm, nội thị và vành đai của thành phố như đường Nguyễn Xiển, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi… Đặc biệt là nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, Nguyễn Xiển – Lê Văn Lương. Đây là những nút giao trọng yếu và phức tạp, do có nhiều loại hình phương tiện giao thông lưu thông”, Đại úy Nguyễn Minh Đức cho hay.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 7.

“Một nét mới trong kế hoạch lần này là người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng ghi âm, ghi hình trực tiếp”, Đại úy Nguyễn Minh Đức cho hay.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 8.

Việc ghi âm, ghi hình cũng phải diễn ra ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông), bảo đảm nội dung ghi âm, ghi hình không bị cắt xén, chỉnh sửa, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 9.

Theo Trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội), người dân giám sát phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật đã được quy định tại điều 10 Thông tư 67/2019/TT-BCA, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 10.

Ngoài ra, thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã; ma túy, hàng lậu. Lực lượng CSGT sẽ đưa chủ phương tiện vào khu vực riêng để không ảnh hưởng đến giao thông.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 11.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay từ sáng sớm, đơn vị đã tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên Km10 600 (thuộc địa bàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 12.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết, sau đợt phòng chống dịch COVID-19, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, cùng với đó một số bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành pháp luật về trật tự ATGT nghiêm.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 13.

Vì vậy, trong đợt tổng kiểm soát lần này, Cục sẽ huy động lực lượng sử dụng tối đa phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó có camera giám sát để vừa là tuyên truyền, vừa tập trung xử lý vi phạm, lập lại trật tự ATGT, góp phần thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm theo Nghị định số 100 của Chính phủ.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện - Ảnh 14.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh, đối tượng có hành vi vi phạm sẽ tập trung vào người sử dụng cồn quá nồng độ quy định, quá tốc độ, tránh vượt, ma túy và các hành vi vi phạm về làn đường và không lường đường cho xe khác. Đối với xe mô tô thì kiểm soát việc đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top