Lùm xùm nội bộ, doanh nghiệp bị nhóm người lạ mặt đập phá trụ sở

Thứ ba, 10:40 14/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Một nhóm khoảng 30 người mang theo một số hung khí nguy hiểm đến trụ sở của Công ty Trùng Dương đập phá.

Vừa qua, Báo Gia đình và Xã hội nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Thượng Đắt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Trùng Dương (thôn 5, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), là công ty con thuộc sở hữu (100%) vốn của Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai, về việc có một nhóm người cầm hung khí đập phá trụ sở công ty.

Theo đơn trình bày, ông Đắt là Chủ tịch Công ty Trùng Dương, tuy nhiên vào ngày 1/1/2016, bà Nguyễn Thị Hòa (chức danh là Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai) lại ký hợp đồng cho ông Trần Linh Thắng thuê lại toàn bộ mặt bằng, nhà cửa, tài sản của công ty Trùng Dương với thời hạn 5 năm. Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh đề ngày 1/1/2016 và Phụ lục hợp đồng 01/2016/PLMB-ĐQCL-TH ngày 2/7/2016.

“Do việc bà Hòa không phải là đại diện theo pháp luật của Công ty Trùng Dương nên không có bất kỳ quyền hạn nào trong việc ký kết hợp đồng hoặc bất kỳ giao dịch, văn bản nào mang danh đại diện Công ty Trùng Dương. Mặt khác bà Hòa càng không thể sử dụng chức danh Tổng giám đốc Cty Đất Quảng Chu Lai để ký hợp đồng cho ông Trần Linh Thắng thuê toàn bộ tài sản, mặt bằng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Cty Trùng Dương. Vì chỉ duy nhất người đại diện theo pháp luật của Công ty Trùng Dương là tôi mới có quyền”, ông Đắt cho biết.


Một nhóm người kéo đến trụ sở công ty Trùng Dương....

Một nhóm người kéo đến trụ sở công ty Trùng Dương....

...và đập phá trụ sở công ty. Ảnh: CTV
...và đập phá trụ sở công ty. Ảnh: CTV

Không đồng ý với cách làm việc trên của bà Hòa, ông Đắt đã có thông báo yêu cầu ông Thắng phải bàn giao lại mặt bằng. Sau đó ngày 30/12/2016 Cty Trùng Dương cho người tiếp quản, quản lý mặt bằng, tài sản theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bất ngờ ngày 1/3/2017, ông nhận được Thông báo số 157/TB-PC45 (Đ2) với nội dung: "Căn cứ vào Đơn tố cáo của ông Trần Linh Thắng và các tài liệu thu thập được, xác định: Hợp đồng thuê mặt bằng của ông Trần Linh Thắng với bà Nguyễn Thị Hòa - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đất Quảng Chu Lai, vẫn còn giá trị pháp lý. Hợp đồng thuê mặt bằng giữa Công ty Cổ phần Đất Quảng Chu Lai với ông Thắng có sự đồng ý của các thành viên trong Hội đồng Quản trị. Việc ông Nguyễn Thượng Đắt bổ nhiệm ông Mai Xuân Hoàng làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Trùng Dương theo Thông báo số 13/TB-CT là không đúng pháp luật. Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và sự phát triển đầu tư của các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc phát triển kinh tế tại tỉnh Quảng Nam nói chung và Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng, cũng như đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ đối với ông Trần Linh Thắng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Nguyễn Thị Hòa; ông Nguyễn Thượng Đắt và các tổ chức cá nhân khác có giao dịch trong quan hệ kinh tế với công ty TNHH MTV Trùng Dương biết việc ông Trần Linh Thắng quản lý Công ty TNHH MTV Trùng Dương là đúng pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy việc ông Nguyễn Thượng Đắt đưa người và thuê người đến chiếm giữ, quản lý Công ty TNHH MTV Trùng Dương là không đúng, làm ngưng trệ sự hoạt động của Công ty do ông Trần Linh Thắng quản lý, vì vậy những người không có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến Công ty TNHH MTV Trùng Dương không được xâm phạm đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của những người trong Công ty TNHH MTV Trùng Dương và ông Trần Linh Thắng"

Vào ngày 07/03/2017, một nhóm người (khoảng 30 người) đã tụ tập, mang theo một số hung khí nguy hiểm đến trụ sở của Cty Trùng Dương gây sức ép lên đội bảo vệ, yêu cầu mở cửa và giao mặt bằng của Công ty cho họ quản lý.

Nhóm này còn đập phá trụ sở Cty Trùng Dương. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động công ty ông mà còn làm rối loạn an ninh trật tự địa phương.


Thông báo số 157 của Công an Quảng Nam về vụ việc. Ảnh: Đ.H

Thông báo số 157 của Công an Quảng Nam về vụ việc. Ảnh: Đ.H

Trước tình hình trên, ông Đắt một lần nữa gửi đơn khiếu nại, đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền tại Quảng Nam để yêu cầu giải quyết và xem xét lại việc ban hành Thông báo số 157/TB-PC45(Đ2) ngày 01/03/2017.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trần Khánh Linh (Công ty Luật LDL, quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết đối với trường hợp Đơn tố cáo của ông Trần Linh Thắng thì sau khi tiếp nhận, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh đơn tố cáo, nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố hoặc chuyển ngay đến Cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Vì vậy, việc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam gửi Thông báo số 157/TB-PC45 (Đ2) với nhiều nội dung trái nhiệm vụ, quyền hạn và chuyên môn của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh như: Hợp đồng thuê mặt bằng của ông Trần Linh Thắng và bà Nguyễn Thị Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Quảng Chu Lai, vẫn còn giá trị pháp lý. Việc ông Nguyễn Thượng Đắt bổ nhiệm ông Mai Xuân Hoàng làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Trùng Dương theo Thông báo số 13/TB-CT là không đúng pháp luật. Việc ông Trần Linh Thắng quản lý Công ty TNHH MTV Trùng Dương là đúng pháp luật.

“Các nội dung mà Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận ở trên là các quan hệ dân sự và công việc nội bộ của doanh nghiệp thì theo quy định của pháp luật, trong trường hợp có tranh chấp hoặc bất đồng thì các bên liên quan có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Việc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đưa ra văn bản có kết luận Thông báo số 157/TB-PC45( Đ2) là trái thẩm quyền, chuyên môn và chức năng, nhiệm vụ của mình được pháp luật quy định.

Do đó, theo tôi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nên xem xét giải quyết khiếu nại của ông Đắt để người khác lợi dụng Thông báo trên xâm phạm nghiêm trọng đến việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp Doanh nghiệp hoặc có nguy cơ dẫn đến khoét thêm bất đồng mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp, can thiệp vào hoạt động bình thường doanh nghiệp mà Luật Doanh nghiệp 2015 đã quy định rõ”, Luật sư Linh cho biết.

Sau nhiều lần liên lạc, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Hòa để tìm hiểu thực hư sự việc. Bà Hòa cho biết đang đi công tác xa nên chỉ trao đổi qua email và điện thoại.

Theo bà Hòa, bản chất sự việc xuất phát từ việc ông Đắt có nợ cá nhân với Hoà hơn 250 tỷ đồng. Cổ phần ở công ty ông Đắt đã thế chấp cho bà Hoà. "Công ty khó khăn, yêu cầu ông Đắt cùng công ty tháo gỡ khó khăn, ông đắt không hợp tác. Hội đồng quản trị đã họp và cách chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Đắt. Ông Đắt không cam lòng nên quậy phá, dùng giang hồ uy hiếp, đe doạ cản trở hoạt động công ty. Sư việc xảy ra chúng tôi đã báo cáo bộ Công an, Công an tỉnh và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện đều biết rõ và đã chỉ đạo yêu cầu ông Đắt tuân thủ luật pháp", bà Hòa cho biết.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khi được hoãn chấp hành án.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...

Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn

Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.