Lưu ý di chuyển dành cho du khách ở miền Trung ngay bão Noru

| Thời sự

Nhiều sân bay, cảng tàu biển đóng cửa; các tuyến đường sắt điều chỉnh lịch trình do ảnh hưởng của bão trong hai ngày 27-28/9.

Tính đến sáng 27/9, nhà chức trách hàng không quyết định dừng khai thác 10 sân bay ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng bão Noru. Du khách có lịch trình bay đến hoặc đi tại các sân bay này trong hai ngày 27, 28/9 cần theo dõi thông tin từ các hãng hàng không, cập nhật tình hình thời tiết để chủ động tìm cách ứng biến, đổi giờ bay.

Sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng khai thác từ 7h ngày 27/9 đến 6h59 ngày 28/9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) ngừng hoạt động từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Sân bay Vinh (Nghệ An) đóng cửa từ 3h ngày 28/9 đến 16h cùng ngày, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng từ 22h ngày 27/9 đến 20h ngày 28/9.

Sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) tạm dừng khai thác từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9, sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đóng từ 16h ngày 27/9 đến 15h59 ngày 28/9. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) tạm dừng từ 15h30 ngày 27/9 đến 8h sáng 28/9.

Lưu ý di chuyển dành cho du khách ở miền Trung ngay bão Noru - Ảnh 1.

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) trưa 27/9. Một số du khách lướt ván, tắm biển dù sóng lớn do ảnh hưởng bão. Ảnh: Ngọc Thành

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh lịch trình tàu chạy tuyến Bắc - Nam tránh ảnh hưởng bão. Chuyến tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/9 và tàu SE21 xuất phát ở ga Đà Nẵng ngày 28/9 bị hủy.

Hai tàu Thống Nhất SE3 và SE4 tuyến Hà Nội - TP HCM tạm dừng chạy đoạn Huế - Diêu Trì (Bình Định). Theo đó, tàu SE3 chỉ chạy từ ga Hà Nội (ngày 27/9) đến Huế, sau đó đón khách đi tàu SE4 từ Huế (ngày 28/9) đi Hà Nội. Còn tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn (ngày 27/9) đến ga Diêu Trì, sau đó đón khách đi tàu SE3 từ Diêu Trì (ngày 28/9) về ga Sài Gòn. Hành khách có vé đi trên các hành trình bị hủy, hoãn chuyến cần liên hệ nhà ga gần nhất hoặc đại lý vé để được đổi, trả vé không tốn phí.

Ngoài ra, do tình hình thời tiết xấu trên biển, các tuyến tàu, phà chở khách ra các đảo ở tỉnh Kiên Giang cũng tạm ngưng hoạt động. Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang thông báo, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên và nhiều quần đảo thuộc tỉnh phải tạm ngưng chạy từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, sân bay Rạch Giá (Kiên Giang) vẫn hoạt động bình thường. Du khách đang ở Phú Quốc, hoặc những điểm du lịch khác tại Kiên Giang nên theo dõi tình hình để chủ động tìm phương án di chuyển khác hoặc lưu trú trong thời gian này.

Bão Noru được đánh giá mạnh nhất trong 20 năm qua, dự báo đổ bộ vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong 12 giờ tới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định được xác định chịu rủi ro thiên tai cấp 4. Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3.

Diệp Tử

Ý kiến của bạn
Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.