Hỏi: Vợ tôi mang thai được 4 tuần thì lên quai bị. Xin bác sỹ cho tôi biết có ảnh hưởng đến thai nhi không và cách giải quyết?
Anh Hong (cuongphanvan57@yooh.com)
Trả lời: Quai bị là một bệnh nhiễm cấp tính do Paramyxovirus gây nên, làm viêm các tuyến nước bọt mang tai. Đối với phụ nữ mang thai, bệnh quai bị không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà còn có ảnh hướng lớn đến thai nhi. Virus quai bị là “virus có tính hòa tan tế bào”, nó có thể gây viêm nhiễm buồng trứng, đồng thời làm cho tế bào trứng bị phá hủy, thậm chí có thể lây nhiễm sang thai nhi thông qua nhau thai. Vợ bạn mắc quai bị trong giai đoạn đầu thai kỳ (giai đoạn sự kháng thể của thai nhi với tác động từ môi trường bên ngoài còn kém) do đó cần thông báo cho bác sỹ về tình trạng mang bầu khi đi khám và điều trị bệnh quai bị.
Sau khi đã khỏi bệnh, vợ bạn cần thường xuyên đi khám thai để xem bệnh có gây biến chứng gì cho thai nhi không và nhận được lời khuyên hợp lý của bác sĩ về tình trạng của bạn. Chế độ dinh dưỡng nhiều đồ ăn mềm như soup, thực phẩm bột, hoa quả uống nhiều nước và nghỉ ngơi hợp lý cũng giúp vợ bạn dễ chịu khi mắc phải quai bị. Việc thuốc dùng và phương pháp điều trị tuyệt đối nên theo chỉ dẫn của bác sỹ, không nên tự ý dùng thuốc.
***
Hỏi: Tôi có thai được 18 tuần, nhưng ra rất nhiều khí hư. Bị như vậy có ảnh hưởng đến thai nhi không? Có cách gì để chữa trị cho hết không?
Pham Thu Thuy (tinhtrongnoinho311@yahoo.com)
Trả lời: Bị viêm nhiễm phụ khoa trong giai đoạn mang thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi, nếu để tình trạng bệnh nặng mà không điều trị. Dẫn đến khi sinh con (ở dạng đẻ thường) dễ gây viêm mắt ở trẻ sơ sinh. Bạn nên đi khám phụ khoa để bác sỹ kiểm tra mức độ khí hư (nặng hay nhẹ, chuyển sang viêm nhiễm chưa). Nếu nhẹ bạn có thể dùng muối Natri (muối sinh lý dùng cho bệnh nhân đau dạ dày) hoặc rửa nước chè hàng ngày, thay quần lót ngày 2 lần. Nếu nặng thì bạn cần dùng thuốc đặt (dành cho phụ nữ có thai) để tránh gây ảnh hưởng đến thai nhi.
***
Hỏi: Tôi có bầu được 4 tháng nhưng không uống thuốc sắt hay obimin được. Tôi ăn uống thì bình thường, vậy xin hỏi tòa soạn không uống được sắt có ảnh hưởng đến thai nhi không? Tôi phải khắc phục như thế nào? Xin cảm ơn tòa soạn.
My Duyen (myduyen110385@gmail.com)
Trả lời: Khi mang thai cơ thể phụ nữ cần lượng canxi và sắt nhiều hơn mức bình thường. Bạn có thể đi làm xét nghiệm công thức máu để kiểm tra có thiếu sắt hay không, nếu không thiếu thì bạn tiếp tục duy trì chế độ ăn hiện tại. Còn nếu thiếu bạn nên bổ sung vì giai đoạn giữa thai kỳ nhu cầu sắt và canxi tăng cao. Bạn có thể uống nước cam với viên sắt sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu và dễ uống hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể ăn nhiều các thực phẩm giàu sắt và canxi để giúp thai nhi phát triển tốt và giúp mẹ không bị thiếu vi chất.
BS Ngô Thị Đức Hạnh
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất. |