Mách mẹ tuyệt chiêu chống hăm tã mùa đông
Bệnh hăm tã rất hay gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khiến bé khó chịu, mẹ lo lắng. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục bệnh hăm tã ở bé yêu nhé!
Hăm tã ở trẻ - chuyện nhỏ mà không hề nhỏ

Tã hoặc bỉm không hợp với da cũng khiến tình trạng hăm tã nặng hơn
Theo thống kê cứ mỗi 5 trẻ lại có tới 3 - 4 trẻ mắc phải chứng hăm tã ở các mức độ khác nhau. Hăm tã là bệnh thường có dấu hiệu ban đầu là những vùng da tấy đỏ quanh các vị trí cuốn bỉm, tã như mông, đùi … Khi đó da tại các vùng này sẽ đỏ tấy hơn, nhẹ thì bị bóng, tiết dịch, nặng hơn sẽ có tình trạng da nứt nẻ, đóng vảy thậm chí mưng mủ gây đau đớn cho bé.
Hăm tã thường dễ chữa khỏi và dễ phòng ngừa, tuy nhiên nếu mẹ không lưu tâm để bệnh nặng lên rất dễ gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác cho bé.
Thông thường hăm tã sẽ hết sau 2 - 3 ngày tùy tình trạng, nhưng nếu quá 5 ngày không có dấu hiệu đỡ, bé bị sốt mẹ cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời nhé.
Nguyên nhân gây hăm tã cho bé
Có khá nhiều nguyên nhân có thể gây ra hăm tã, tuy nhiên có 2 nguyên nhân cơ bản mà mẹ nên lưu tâm đó là chất lượng của tã/bỉm và vệ sinh cho bé.
Làn da của bé rất mỏng nên rất dễ bị kích ứng bởi các yếu tố bên ngoài như nóng, bí, thường xuyên tiếp xúc với nước,… do đó giữ cho làn da bé khỏe mạnh là cách tốt nhất để ngừa bệnh hăm tã.
Đặc biệt vào mùa đông, khi bé thường xuyên mặc nhiều đồ kín khó thoát hơi, việc vệ sinh cũng khó khăn hơn do thời tiết lạnh rét càng khiến nguy cơ bị hăm tã tăng cao.
Các cách ngăn chống hăm tã cho bé

Hăm tã ư? Chuyện nhỏ!
Để ngừa hăm tã cho bé mẹ cần lưu tâm đến những điều sau:
Sử dụng kem chống hăm: Hiện nay có nhiều loại kem hăm tã tốt, mẹ có thể chọn lựa loại phù hợp với da bé. Mẹ hãy lưu ý bôi kem tại những vùng dễ bị hăm như mông, bẹn, những vùng da tiếp xúc với đai bụng, đai hông của bỉm, những vùng có dấu hiệu tấy đỏ. Bôi kem ngày 2 lần buổi sáng và sau khi tắm sạch, lau khô cho bé giúp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng hăm tã.
Vệ sinh cho bé ngay khi thay tã: Việc chất thải tiếp xúc với da quá lâu cũng là nguyên nhân gây ra kích ứng da dẫn tới hăm tã. Do đó mẹ cần luôn giữ cho da bé sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên bằng nước sạch sau khi thay, nhất là đối với những bé có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.
Thay bỉm thường xuyên: Thời gian thay bỉm tốt nhất là từ 3 - 4 tiếng. Mẹ có thể quan sát tình trạng đầy bỉm thông qua vạch báo đầy được thiết kế ở một số dòng bỉm. Đừng quên thay bỉm ngay cho bé sau khi bé đi nặng để hạn chế làn da phải tiếp xúc với chất thải nhé.
Chọn lựa bỉm phù hợp: Mẹ cần ngưng sử dụng và đổi bỉm ngay khi bé có dấu hiệu tấy đỏ, kích ứng do bỉm. Luôn chọn lựa những dòng bỉm uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để giảm kích ứng da do cọ xát mẹ nên chọn cho bé những loại bỉm mềm, mỏng, thấm hút tốt. Mẹ có thể sử dụng thử bỉm Momo Rabbit được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây là dòng bỉm có tính năng thấm hút bề mặt cao, không vón cục, không xệ, đặc biệt khô thoáng nhờ hệ thống thoát khí. Nhờ đó mà bé luôn khô ráo, không bị hầm bí và hạn chế tối đa tình trạng hăm tã.

Bỉm Momo Rabbit - Chuyên gia ngừa hăm tã của mẹ
Là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc và phân phối tại Việt Nam từ năm 2019, Momo Rabbit là dòng bỉm dẫn đầu thị trường về độ mỏng, chỉ chưa tới 4mm. Bề mặt bỉm siêu mềm, với tốc độ thấm hút vượt trội giúp mông con luôn khô thoáng, cùng hệ thống chun hông, chun mông ôm nhẹ lấy đùi con, không gây hằn, đỏ. Con thoải mái vui chơi hay êm giấc ngủ cả đêm mà hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì bỉm đầy, bỉm ướt.
Mùa đông sắp đến rồi, mẹ chuẩn bị thật kỹ để bé có sức khỏe làn da thật tốt và luôn khỏe mạnh mẹ nhé!
Nhà phân phối chính thức thương hiệu MOMO RABBIT tại Việt Nam Website: www.momorabbit.vn Email: cskh@momorabbit.vn Hotline: 024 23479797 |
PV