Hà Nội
23°C / 22-25°C

Màn lừa đảo gây rúng động của nữ giáo viên có biệt tài ăn nói

Thứ tư, 10:15 12/06/2013 | Pháp luật

Là một nữ giáo viên có triển vọng của trường THCS Tân Lập (Vũ Thư), từng có nỗ lực để thăng tiến trong nghề nghiệp. Thế nhưng, chỉ vì lòng tham, vì đồng tiền để hưởng thụ, Thúy đã đánh mất chính mình…

Màn lừa đảo gây rúng động của nữ giáo viên có biệt tài ăn nói 1

Đỗ Thị Thúy

 
Ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiến hành bắt tạm giam để khai thác, mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đỗ Thị Thúy (34 tuổi, trú tại tổ 34 phường Quang Trung, TP Thái Bình). Đáng tiếc rằng, đây là một nữ giáo viên có triển vọng của trường THCS Tân Lập (Vũ Thư), từng có nỗ lực để thăng tiến trong nghề nghiệp. Thế nhưng, chỉ vì lòng tham, vì đồng tiền để hưởng thụ, Thúy đã đánh mất chính mình…
 
Gia đình ông Vũ Quang Huy, trú tại xã Tân Hòa (Vũ Thư) những ngày này không khí buồn bã bao phủ. Con gái ông Huy tốt nghiệp ngành Sư phạm nhưng chưa xin được việc làm. Qua một người quen, ông Huy gặp cô giáo Thúy, người được giới thiệu là có mối quan hệ rất rộng, có khả năng “chạy” cho con gái ông vào biên chế một trường cấp 2 của TP Thái Bình. Quả thực, Thúy có tài ăn nói cực kỳ khéo léo, biết tạo uy tín bằng cách giới thiệu hết người này đến người kia ở các vị trí khá cao trong tỉnh, cũng như ngành Giáo dục là anh em, bạn bè của cô ta.

Những người nông dân chỉ biết đến đồng ruộng như ông Huy quá dễ bị cuốn vào cái “lưới lừa” do Thúy đưa ra. Nhà đâu có dư dật nên để có đủ 100 triệu đưa cho Thúy “chạy biên chế” cho con gái, ông Huy phải đi gom góp, vay mượn của mọi người trong họ. Nhưng chỉ được một phần nhỏ, ông Huy vẫn phải vay ngân hàng 70 triệu đồng. Thời gian cứ trôi, qua mấy lần cái hẹn của Thúy sẽ đưa quyết định biên chế cho con gái ông mà không thấy. Đối với gia đình nông dân như ông, số tiền đã đưa cho Thúy là cả một gia sản. Giờ cả gia đình ông đang điêu đứng vì khoản tiền vay nợ không biết sẽ ra sao?

Cũng như vậy, gia đình ông Phan Văn Vơn, trú tại xã Tam Quang (Vũ Thư) đang rầu rĩ với món nợ ngân hàng, bởi đã trót vay để nộp cho Thúy 80 triệu đồng với mục đích “chạy” cho con dâu là Luyện Thị Hoàn vào biên chế tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Thúy hẹn chậm nhất đến ngày 12/12/2012 thì sẽ có quyết định đi làm nhưng đến nay không xin được việc cho con dâu ông Vơn, cũng không trả lại tiền.

Chung hoàn cảnh với ông Vơn, ông Huy, còn có nhiều người dân ở các huyện như Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, thành phố Thái Bình cũng đang điêu đứng vì đã trót “gom tiền cho ác”. Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngoài “chạy” biên chế vào các trường học, Thúy còn nhận “chạy việc” cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: Bệnh viện Phụ sản, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực, Ngân hàng… Táo tợn hơn, Thúy còn nhận cả việc “chạy” vào ngành Công an, cụ thể là Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình cho anh Trần Văn Tuấn, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình với giá 60 triệu đồng.

Một lĩnh vực khác được Thúy “quảng bá” có khả năng thực hiện được, đó là “chạy” cho các thí sinh không cần thi, vẫn đỗ vào các trường Đại học khá “danh giá” như: Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Y… với giá từ vài chục đến 100-200 triệu đồng. Đối với trường hợp nào, Thúy cũng hứa như đinh đóng cột, đến ngày giờ cụ thể sẽ có quyết định vào biên chế hoặc đi học. Thế nhưng, đến thời điểm ấy, cô ta lại khất hẹn, rồi không nghe máy điện thoại. Quá bức xức, những người đưa tiền cho Thúy đã tìm đến nhà, đến trường học của Thúy để đòi nợ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đến thời điểm này, có thể kết luận ban đầu số tiền Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân lên tới 2 tỷ 410 triệu đồng (đã trả lại cho các bị hại được 765 triệu đồng). Thế nhưng, số tiền này đối tượng đã sử dụng vào mục đích gì? Cho đến khi bị bắt, gần như, Thúy chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhà của cô ta đã thế chấp ngân hàng, chiếc xe ôtô BKS 17A-010.29 vẫn còn chưa trả góp hết, hiện đang bị ngân hàng quản lý. Trong két sắt nhà Thúy cũng như trong người đối tượng, sạch trơn tiền bạc.

Vụ lừa đảo xảy ra đã khiến cho bao gia đình ở vùng quê lúa đã nghèo lại càng rơi vào cảnh túng quẫn, nợ chất chồng nợ. Đây cũng là bài học cảnh giác cho mọi người dân.
 
Theo CAND
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top