Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn

Chủ nhật, 10:01 24/04/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Đêm 23/4, tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã chính thức khai mạc Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Lễ hội du lịch biển năm 2022, với chủ đề “Sầm Sơn bay cao, vươn xa”. Sự kiện thu hút hàng vạn du khách về đây để vui chơi, chiêm ngưỡng các tiết mục trình diễn nghệ thuật và những màn bắn pháo hoa rợp trời.

TP Sầm Sơn khép lại Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắcTP Sầm Sơn khép lại Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

GiadinhNet - Trong khuôn khổ Lễ hội Tình yêu- Hòn Trống Mái, Sầm Sơn 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Hội trại thanh niên, Thi nấu ăn "Mâm cơm gia đình", Trang trí tuyến đường hoa núi Trường Lệ…

Từ chiều ngày 23/4, hàng vạn người dân, du khách thập phương đã tập trung về TP Sầm Sơn để tắm biển và chờ đợi khai mạc lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn. Đây là lần đầu tiên TP. Sầm Sơn tổ chức một buổi lễ với quy mô lớn như thế này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nên sự kiện đã thu hút rất nhiều người dân và du khách tham gia.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19h30’ cùng ngày tại sân khấu Quảng trường biển TP Sầm Sơn, tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn và đông đảo người dân, du khách thập phương.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn bay cao, vươn xa”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, nằm trong lòng Thanh Hóa, Sầm Sơn được biết đến là nơi "Sơn kỳ, thủy tú", với bãi biển đẹp, núi non trùng điệp, khí hậu trong lành, cùng nhiều di tích, danh thắng kỳ thú, đã tạo nên những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo, nổi trội, mang bản sắc riêng biệt. Đặc biệt, vào tháng 7 năm 1960, Sầm Sơn vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và ân cần căn dặn "Nếu nơi đây có một hệ thống dịch vụ khách sạn và có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát để tới Hòn Mê thì sẽ thu được nhiều của cải". Lời chỉ dạy của Người chính là động lực để xây dựng Sầm Sơn phát triển như hôm nay.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 3.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Nhân sự kiện này, ông Đỗ Minh Tuấn đã bày tỏ lòng biết ơn tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành, các cơ quan thông tấn, báo chí; các nhà đầu tư, bạn bè du khách gần xa; những người con của quê hương Thanh Hoá đang ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã luôn quan tâm, ủng hộ, hợp tác, cổ vũ cả về vật chất và tinh thần đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá nói chung, du lịch Sầm Sơn nói riêng. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong những năm tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để ngày càng phát triển và đặc biệt là để Sầm Sơn cất cánh "bay cao, vươn xa".

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 4.

Buổi lễ thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia.

Trong buổi lễ, chương trình nghệ thuật có chủ đề "Sầm Sơn bay cao, vươn xa", với các tiết mục biểu diễn đặc sắc cùng ánh sáng, âm thanh và sân khấu hiện đại đã đem đến cho du khách sự thích thú.

Chương trình được xây dựng công phu, trên nền sân khấu động, với màn hình LED quy mô lớn có thể mở ra 2 cánh, tái hiện những hình ảnh tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và của TP Sầm Sơn. Hiệu ứng sân khấu được dàn dựng biến hoá liên tục trong mỗi phần biểu diễn, ẩn giấu sự xuất hiện bất ngờ của các diễn viên, nghệ sĩ. Qua đó, tập trung khắc họa và tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, hiện tại, tương lai của thành phố biển Sầm Sơn qua 6 chủ đề: Oai hùng linh thiêng; Muôn sắc muôn màu; An toàn thân thiện; Sức sống bốn mùa; Sôi động phồn vinh; Nâng tầm đẳng cấp.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 5.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 6.

Những màn pháo hoa rợp trời

Đặc biệt, đêm hội khép lại với màn bắn pháo hoa nghệ thuật lung linh sắc màu bên bờ biển. Đây được xem là hoạt động nhận được sự quan tâm mong đợi nhất của người dân và du khách trong buổi lễ.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Lan, ngụ TP Sầm Sơn cho biết: "Mặc dù đây là sự kiện diễn ra hằng năm của TP, tuy nhiên, tôi đánh giá cao chương trình năm nay, bởi được xây dựng với quy mô hoành tráng, sân khấu, âm thanh, ánh sáng được thiết kế hiện đại, bên cạnh đó, các tiết mục biểu diễn được dàn dựng hết sức công phu".

Trước đó, rất nhiều các hoạt động đã được TP Sầm Sơn tổ chức trong mùa du lịch năm nay, như: Lễ hội tình yêu, các cuộc thi văn nghệ, ẩm thực và hoạt động thể thao. Chuỗi sự kiện trên nhằm mang lại sự tươi mới, hấp dẫn và thu hút du khách đến với Sầm Sơn.

Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top