Mạng lưới chuyển tuyến được thiết lập hiệu quả tại 6 tỉnh Tây Bắc

| Y tế

GiadinhNet - Thiết lập được mạng lưới chỉ đạo tuyến đã được kiện toàn, quy trình chuyển tuyến đã được thiết lập giữa bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện huyện.

Đây là một trong những kết quả quan trọng được khẳng định tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Dự án Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc do Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế JICA tổ chức ngày 22/2, tại Hà Nội.


Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê phát biểu tại Hội thảo

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê phát biểu tại Hội thảo

Từ năm 2013, Dự án Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc được thực hiện tại các 6 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Qua 4 năm triển khai, dự án đã kiện toàn, xây dựng được màng lưới chỉ đạo tuyến tại 6 tỉnh Tây Bắc, xây dựng được phần mềm chuyển tuyến, có được cuốn sổ tay hướng dẫn chỉ đạo tuyến.

Giữa bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện huyện đã có sự phối hợp trong quy trình chuyển tuyến, việc phản hồi thông tin chuyển tuyến, giao ban chuyển tuyến định kỳ bước đầu được thực hiện nề nếp, giúp bảo đảm việc chuyển tuyến thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giúp từng bước cải thiện năng lực chuyên môn cho y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện...

Năng lực quản lý chỉ đạo tuyến của cán bộ chỉ đạo tuyến và đội ngũ cán bộ quản lý tại các bệnh viện được tăng cường thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn.

Đáng chú ý, tại Hòa Bình hệ thống chuyển tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh được thiết lập từ Trạm Y tế tuyến xã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.Các tỉnh còn lại đã thành lập được Phòng Chỉ đạo tuyến hoặc Tiểu ban Chỉ đạo tuyến tại khoa, phòng lâm sàng của bệnh viện đa khoa huyện được thiết lập và đã phân công được nhân viên chịu trách nhiệm hoạt động chỉ đạo tuyến.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Dự án cho biết, chỉ đạo tuyến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, công tác chuyển tuyến được quản lý và theo dõi chặt chẽ góp phần quan trọng đem lại quyền lợi và lợi ích cho người bệnh.

“Trong thời gian qua đã chứng minh việc phối hợp nhịp nhàng trong công tác chỉ đạo tuyến giữa bệnh viện tuyến Trung ương với Bệnh viện tỉnh và Bệnh viện huyện như trong vụ sập cầu ở bản Chu Va (Lai Châu), vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D (thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) năm 2014...” – PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng khẳng định thêm, trong điều kiện công tác y tế 6 tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn thì việc thiết lập được mạng lưới chỉ đạo tuyến sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cán bộ y tế, giúp người dân được hưởng lợi và được tiếp cận với những dịch vụ y tế đảm bảo chất lượng.

Lê Hảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.