Masan chính thức lên tiếng vụ 18.000 chai tương ớt Chinsu bị thu hồi

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đại diện Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) lên tiếng về thông tin Trung tâm Y tế cộng đồng thành phố Osaka (Nhật Bản) ra lệnh thu hồi toàn bộ 18.168 chai tương ớt nhập khẩu từ Việt Nam do có chứa chất cấm ở nước này.



Theo đó, Masan cho hay thông tin này được công bố trên cổng thông tin của thành phố Osaka, nhà nhập khẩu đã thiếu sót trong ghi nhãn. 

Masan khẳng định công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chưa từng xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp tương ớt Chin-Su cho Công ty Javis Co., Ltd hoặc Công ty ISC Industrial Co., Ltd.

18.000 chai tương ớt Chin-Su bị thu hồi tại Nhật. Nguồn: Osaka City
18.000 chai tương ớt Chin-Su bị thu hồi tại Nhật. Nguồn: Osaka City

“Khi xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Nhật Bản, chúng tôi phải tuân thủ quy định ghi nhãn của Nhật Bản. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố này và cho rằng nếu Công ty Javis Co., Ltd đã liên hệ với chúng tôi để nhập khẩu chính thức thì sự cố ghi nhãn này đã không xảy ra”, Massan nêu rõ.

Masan cũng khẳng định chất phụ gia thực phẩm benzoic acid không phải là chất cấm mà được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác nhau với hàm lượng tối đa lên đến 2,5g/kg.

Thông cáo cho hay tại Việt Nam phụ gia thực phẩm benzoic acid cũng được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30-11-2012 về quản lý phụ gia thực phẩm, benzoic acid được sử dụng với hàm lượng tối đa 1g/kg sản phẩm tương ớt.

Masan cũng cho hay tất cả các sản phẩm của Công ty sản xuất và phân phối đều tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm. Hiện tại, Masan chỉ chính thức xuất khẩu trực tiếp sản phẩm tương ớt Chin-Su sang các thị trường Mỹ, Canada, Úc, Nga, Cộng hoà Séc, Trung Quốc và Đài Loan.

Không chỉ "lấy làm tiếc" về sự cố nói trên, theo Masan, "nếu Công ty Javis Co., Ltd đã liên hệ với chúng tôi để nhập khẩu chính thức thì sự cố ghi nhãn này đã không xảy ra", vì việc dừng lưu thông sản phẩm của Công ty Javis Co., Ltd (Osaka, Nhật bản) là do ghi nhãn phụ không đầy đủ.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp này cho hay hiện không có mẫu sản phẩm nên chưa thể kết luận chính thức về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên nhưng có khả năng đây là lô hàng dành riêng cho thị trường Việt Nam hoặc sản phẩm không nguồn gốc.

Thị trường nội địa rất quen thuộc với loại tương ớt và tương cà thương hiệu Chin-su do Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan sản xuất
Thị trường nội địa rất quen thuộc với loại tương ớt và tương cà thương hiệu Chin-su do Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan sản xuất

Trước đó, chính quyền thành phố Osaka, Nhật Bản đã ra lệnh thu hồi toàn bộ 18.168 chai tương ớt Chinsu nhập khẩu từ Việt Nam do có chứa axit benzoic, axit sorbic...

Theo công bố, công ty đứng ra nhập khẩu các lô hàng tương ớt trên là Javis Co., Ltd có trụ sở tại Higashi-ku, Osaka, do ông Yasuhiro Naka là đại diện pháp luật. Đơn vị phân phối ra thị trường là Công ty TNHH Công nghiệp ISC.

Axit benzoic, theo quy định của Nhật, không được sử dụng trong tương ớt của nước này. Trong khi đó, với tương ớt Chinsu, Trung tâm y tế công cộng Osaka kiểm tra thấy hàm lượng chất này là từ 0,41-0,45 g/kg.

Theo cơ quan chức năng Nhật, số tương ớt Chinsu này đã vi phạm khoản 2 điều 11 Luật vệ sinh thực phẩm Nhật. Các sản phẩm của Masan cũng không được dán nhãn đầy đủ để khuyến cáo người dùng.

Thông báo của chính quyền Osaka cũng cho biết một số sản phẩm khác có sử dụng phụ gia này tại Nhật là trứng cá muối, syrup, nước ngọt, nước tương, thì có hàm lượng tối đa từ 0,6 g/kg đến 2,5 g/kg tùy sản phẩm.

Chính quyền Osaka cũng dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết với hàm lượng trong tương ớt Chinsu vẫn trong mức an toàn với người sử dụng. Tại Việt Nam, benzoic acid cũng được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, hàm lượng tối đa 1 g/kg với sản phẩm tương ớt.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt trong tháng 7 âm lịch

Giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt trong tháng 7 âm lịch

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội và các tỉnh, thành lớn đang ghi nhận những dấu hiệu chững lại về lượng giao dịch cũng như giá bán thứ cấp. Kết hợp với tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), thanh khoản bất động sản dự báo sẽ tiếp tục trải qua một đợt hạ nhiệt diện rộng.

Người dân mua chung cư Hà Nội nhưng chưa được cấp sổ đỏ đón tin vui trong tháng 9

Người dân mua chung cư Hà Nội nhưng chưa được cấp sổ đỏ đón tin vui trong tháng 9

Giá cả thị trường -

GĐXH - Hiện nay, trước tình trạng nhiều dự án chung cư tại Hà Nội bị chậm cấp sổ đỏ kéo dài, có dự án lên tới 5-10 năm. Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ dự án chung cư nợ đọng sổ đỏ, xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận kéo dài nhiều năm để bảo vệ quyền lợi người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.