Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Dù đã chuyển đến nơi làm việc mới, nhưng một số cơ quan chậm trả lại đất ở vị trí đặt trụ sở cũ cho địa phương dẫn đến tình trạng nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Thực trạng này tồn tại ở trên địa bàn TX Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trụ sở làm việc của một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TX Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã được xây mới và đưa vào sử dụng. Nhưng việc các cơ quan này chậm trả lại đất ở vị trí đặt trụ sở cũ cho địa phương, dẫn đến tình trạng nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị.

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Điển hình là tại trụ sở cũ của TAND TX Hương Trà, nằm ở phường Tứ Hạ - một trong số các trụ sở cơ quan trung ương thuộc diện trả lại đất cho địa phương (vì đã có trụ sở mới), các hạng mục đang xuống cấp nghiêm trọng.

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Theo quan sát, trụ sở cũ của TAND TX Hương Trà có 2 tầng đều đang xuống cấp nghiêm trọng. Tại tầng 1, các cột trụ trơ cả thanh sắt, vữa rơi rớt vương vãi khắp nơi. Phía trước trụ sở này hiện có treo tấm bảng "cấm vào".

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Anh N.H - một người đi đường nói rằng, nhìn các trụ sở được xây dựng bề thế nằm bên đường nhưng lại được rào chắn bao quanh, không có người sử dụng nên trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và lãng phí tài nguyên đất.

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, hiện nay trên địa bàn có 1 số trụ sở cơ quan trung ương đã di dời nhưng vẫn chưa trả lại đất cho địa phương có thể kể đến như TAND, Ban Chỉ huy Quân sự, Công ty Lương thực…

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Liên quan đến vấn đề này, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, ông Hà Văn Tuấn - Bí thư thị ủy Hương Trà đã đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phải làm việc với các bộ, ngành để đề xuất trả lại đất trụ sở cũ của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn sau khi đã được di dời đến nơi làm việc mới.

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Theo ông Tuấn, tại thị xã Hương Trà có một số trụ sở, trong đó điển hình như TAND thị xã Hương Trà được địa phương này cấp đất, giải phóng mặt bằng để xây trụ sở làm việc mới và hoạt động hơn 10 năm nay. "Thị xã đã có nhiều văn bản gửi rồi rồi mà họ không chịu trả, trụ sở cũ thì rất nhếch nhác...

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

"Việc trả lại trụ sở cũ sau khi di dời đến nơi làm việc mới là để chỉnh trang đô thị và tỉnh có phương án xử lý" – Bí thư thị ủy Hương Trà cho biết.

Nhếch nhác rác thải tại khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương Nhếch nhác rác thải tại khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương

GiadinhNet - Nhiều vỏ chai nhựa, vỏ bao bì thực phẩm vứt bừa bãi tại khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đang đe dọa đến môi trường sống tự nhiên của loài cá đặc biệt nơi đây.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thu phí tự động trên toàn bộ tuyến cao tốc từ 1.8


Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.